- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hãy nhìn cách sư tử dạy con - bài học cho chúng ta!
Tại sao sư tử luôn thống trị trong giới động vật mà không bị các loài khác soán ngôi? Một phần là bởi cách dạy con của chúng, để có thể tạo ra những thế hệ sư tử sau mạnh mẽ hơn.
Tại sao sư tử luôn thống trị trong giới động vật mà không bị các loài khác soán ngôi? Một phần là bởi cách dạy con của chúng, để có thể tạo ra những thế hệ sư tử sau mạnh mẽ hơn.
Sư tử con bị ép tự lập từ rất sớm
Sư tử con mới sinh ra sẽ được sư tử bố mẹ đẩy xuống vách đá để chúng phải tự tìm cách bò lên, học cách tìm sự sống trong cái chết, rèn luyện bản lĩnh cho một vị vua sau này.
Nếu sư tử con không lên được, bố mẹ nó cũng sẽ không cứu, chỉ đứng ở xa quan sát, tới khi sư tử con sức cùng lực kiệt thì chúng mới ra tay.
Nhờ có thế sau này dù gặp khó khăn thậm chí nguy hiểm tận cùng, sư tử cũng vẫn thể hiện được bản lĩnh vượt trội so với các loài động vật khác, cùng với đó sự mưu trí, sức mạnh cũng tăng lên.
=> Tại sao chúng ta vẫn nuôi dạy con cái chỉ bằng kiến thức, kỹ năng mà quên đi điều quan trọng nhất của 1 người thành công sau này - đó chính là bản lĩnh, tinh thần vượt khó khăn nguy hiểm trong mọi tình huống?
Chúng ta có thể vẫn ép con cái học hành, vẫn chỉ bảo cho chúng những điều mới mẻ, nhưng tại sao chúng ta vẫn còn đưa đón chúng, vẫn đưa kiến thức tới tận tay chúng, mà không thử để chúng tự lập sớm như sư tử?
Thế hệ trẻ cần phải được tự lập sớm, để chúng biết cách chăm sóc bản thân, tự biết đặt câu hỏi để bản thân phát triển và những kiến thức phải được chúng tự trải nghiệm, như vậy chúng ta mới tạo nên được những "sư tử" trong tương lai.
Các tỷ phú hàng đầu thế giới đã và đang làm như vậy với con của họ, tại sao bạn vẫn chưa thử?
Khi dạy sư tử con săn mồi, sư tử bố mẹ luôn luôn để con ra chiến đấu trước
Chúng làm như vậy để sư tử con thể hiện khả năng sáng tạo của mình trước những thử thách lớn mà không có sự hướng dẫn từ cha mẹ chúng, để chúng tự đặt những câu hỏi "tại sao" và giải nó.
Ấy thế mà cũng có lần sư tử mẹ hú hồn vì đứa con bị con thất thế trước con trăn ma mãnh đấy các bạn ạ (Xem thêm: sư tử mẹ để cho con đấu với trăn khổng lồ)
Nhiều khi chúng ta vẫn thường giúp đỡ, hỗ trợ con cái quá nhiều trong học tập và công việc mà không để chúng tự do sáng tạo, tự do tạo ra bản sắc của riêng mình và quá phụ thuộc vào những chỉ dạy của chúng ta.
Từ đó chúng ta sẽ chỉ có thể tạo ra những "bản sao" của mình mà không thể phát triển hết khả năng sáng tạo của con trẻ.
Chúng ta cần hiểu rằng, đôi khi cách làm của chúng ta chưa phải đã là tốt nhất, và muốn thế hệ sau tốt hơn chúng ta, chúng ta cần phải cho chúng phát triển những khả năng sáng tạo đó.
Và quan trọng hơn là, nếu cứ làm mẫu rồi bắt con học theo, chúng ta sẽ làm con trẻ ỷ lại hơn vào bố mẹ, bất kỳ cái gì cũng gọi bố gọi mẹ vì "chưa được dạy".
Sư tử bố mẹ luôn tạo ra các cuộc cạnh tranh, chiến đấu cho các con của mình
Tại sao sư tử lại tạo ra các cuộc chiến nảy lửa để các con mình đấu đá nhau?
Sư tử là một loài có tinh thần đoàn kết cao độ, tuy vậy chúng luôn luôn tạo ra các cuộc chiến không chỉ giữa những đứa con với nhau, và ngay cả những con sư tử đực trong bầy mỗi khi tranh giành con cái hoặc tranh vị trí "lãnh đạo" của bầy.
Chúng làm vậy để tăng mức độ cạnh tranh cho các con của mình, để chúng hiểu cuộc sống không đơn giản là bạn tốt tôi tốt và cả 2 sẽ cùng sống sót trong cuộc chiến sinh tồn, mà bạn tốt tôi phải tốt hơn bạn và 2 chúng ta phải cạnh tranh với nhau để tốt hơn.
Đó mới là cách sống trong cuộc sống cạnh tranh hiện nay.
Cạnh tranh là điều không thể thiếu để phát triển 1 xã hội, thế nhưng chúng ta nhiều khi vẫn sai lầm khi quá "tốt bụng" và muốn mọi thứ "được chia đều" cho các con, và các con không nên tị nạnh và đấu đá lẫn nhau.
Chúng ta đã quên rằng phải có cạnh tranh mới có cố gắng, mới có động lực để "hơn thua" và phát triển thành 1 con người hoàn hảo, cũng để những đứa trẻ biết rằng cuộc sống chúng phải đối mặt sau này sẽ vô cùng cạnh tranh và khốc liệt.
Chúng cần phải được rèn luyện và hiểu rõ về nó chứ không phải nghĩ rằng cuộc sống sẽ toàn hoa hồng như cách chúng ta chiều chuộng và thể hiện tình yêu một cách mù quáng.
Những vị vua, những vị chủ tịch tập đoàn cũng làm như vậy với những người con của mình, họ cho các con cơ hội để "tranh giành quyền thừa kế", như vậy mới tạo nên được những vị vua hoàn hảo trong tương lai.
Tại sao chúng ta vẫn chưa làm?
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả
-
Giáo dục8 giờ trướcMột trường tiểu học ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách cấm học sinh làm bài tập về nhà sau 21h30 và không phạt học sinh nếu không hoàn thành bài sau thời gian này.
-
Giáo dục8 giờ trướcMột số trường hot tại Hà Nội giảm chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay liên quan vấn đề về cơ sở vật chất.
-
Giáo dục9 giờ trướcNhận câu trả lời không thỏa đáng từ nhà trường, vị phụ huynh thiếu kiềm chế tát cô giáo trước sự chứng kiến của nhiều người.
-
Giáo dục14 giờ trướcKhông còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa hậu, người đẹp của nhiều nữ sinh.
-
Giáo dục15 giờ trướcHiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa cho biết, đúng là ngày 20/4 tới gia đình ông sẽ tổ chức đám cưới cho con gái. Tuy nhiên việc dạy bù vào ngày nghỉ lễ, ông không biết vì không ai nói với ông.
-
Giáo dục19 giờ trướcTheo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.
-
Giáo dục22 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư trên địa bàn thành phố năm học 2024 -2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều giáo viên ở Lâm Đồng bày tỏ bức xúc trước việc họ phải đóng tiền với giá cao theo hình thức du lịch khi đi thăm học sinh ở tỉnh Hà Giang.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm học 2024-2025, các trường chuyên và có lớp chuyên của Hà Nội đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.
-
Giáo dục2 ngày trướcKhông chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh cũng bị ám ảnh bởi những tập đề cương dài hàng chục trang mỗi kỳ thi đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.