- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hè về, nhiều con trẻ bị biến thành “máy học"
Với nhiều đứa trẻ, dịp nghỉ hè cũng chỉ là sự chuyển tiếp từ môi trường học tập này sang môi trường học hành khác
Hè về, với nhiều cô bé, cậu bé đây là dịp để nghỉ ngơi sau một năm học vất vả, được sống, vui chơi cùng bè bạn, nhưng vẫn có nhiều đứa trẻ khác, dịp nghỉ hè cũng chỉ là sự chuyển tiếp từ môi trường học tập này sang môi trường học hành khác mà thôi.
Khi phụ huynh “tận dụng”kì nghỉ hè
Bé Nguyễn Thanh Tâm, học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình (TP.HCM) luôn mơ ước được như nhiều bạn cùng lớp, đến hè được vui chơi thoả thuê với các bạn cùng xóm, hay được về quê hoà mình vào thiên nhiên.
Mùa hè nào Tâm cũng chỉ được nghỉ học chừng 10 ngày, nghĩa là sau khi kết thúc năm học khoảng 1 tuần rưỡi, Tâm bắt đầu hành trình đi học ở các… trung tâm. Đầu tiên là trung tâm Anh ngữ, mẹ đăng kí cho Tâm học 5 buổi/tuần. Ngoài học ngoại ngữ, mẹ Tâm còn đăng kí cho bé học vẽ, học bơi.
Gần đến năm học mới, Tâm còn được mẹ thuê gia sư về nhà dạy thêm cho Tâm kiến thức của kì học tiếp theo. Theo cách tính toán của chị Thanh Hương, mẹ bé Tâm: “Con mình học không giỏi, không nhanh trí như các bạn cùng lớp, nghỉ hè là dịp con bổ sung kiến thức để theo kịp các bạn. Có như thế năm học mới con mới không bị hụt hơi và mất danh hiệu thi đua”.
Tính toán của chị Hương có lẽ không sai, đều nhằm mục đích tốt cho con mình. Nhưng có lẽ muốn điều chị “quên” mất là ánh mắt thèm muốn của bé Tâm mỗi khi nhìn bạn bè chạy nhảy vui đùa ngoài xóm, trong khi mình phải cắm đầu vào trang sách.
Chị cũng không biết rằng chỉ vì ít thời gian chơi đùa, ít được đi đó đi đây nên ngoài việc là học sinh giỏi nhiều năm liền, bé ít hoà đồng với bạn bè cùng lớp. Bé khá trầm và thiếu nhiều kĩ năng sống khác do phần nhiều chỉ tiếp xúc với sách vở và gia đình.
Khá nhiều phụ huynh mắc phải “lỗi” ham cho con học hè như chị Hương. Họ coi kì nghỉ hè là dịp quý để “nâng cấp” kiến thức cho con mình, hoặc biến con thành đứa trẻ đa tài. Ngoài học Anh văn, học kiến thức, nhiều bé được mẹ cho đi học các môn năng khiếu như đàn, vẽ...
Nhiều bé hoàn toàn không có khả năng trong các môn được cho đi học, ba mẹ chọn môn năng khiếu một cách ngẫu nhiên hoặc “thời thượng” nên những buổi học như cực hình đối với các bé.
Dành cho con “món quà nghỉ hè”
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Vui chơi và vận động, đó là điều mà rất nhiều chuyên gia đã khuyên các bậc cha mẹ nên dành cho con cái trong suốt tuổi thơ của con, huống chi là kì nghỉ hè. Tất nhiên, ngoài những trường hợp ép con đi học vì muốn con bổ sung kiến thức, nâng cao năng khiếu, học giỏi hơn bạn bè, còn một lý do khá xác đáng là vào dịp các bé nghỉ hè thì cha mẹ vẫn phải đi làm, vì thế cho con đi học là một giải pháp “quản” tốt nhất. Thậm chí, dịp nghỉ hè có nhiều phụ huynh vẫn gửi con vào các trường nội trú, bán trú là vì lý do như thế.
Tất nhiên, những giải pháp đó chỉ là khi các bậc cha mẹ không thực sự hiểu được tâm tư của con, chưa hiểu được tâm tư của con và chưa thực sự cố gắng giúp con sống đúng với tuổi thơ của mình. Việc học, có thể không bỏ hẳn trong dịp hè nhưng sự sắp xếp thời gian học hợp lý kèm theo vui chơi, khám phá là điều rất cần cho con trẻ.
Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh “sính” cho con học năng khiếu mà chưa thực sự tìm hiểu nguyện vọng cũng như khả năng của con. Có bé thì thích những môn phát triển thể chất như võ, bơi lội lại bị cha mẹ bắt đi học nhạc, học vẽ. Việc cho bé học quá nhiều, học không đúng sở trường khiến hiệu quả không cao, các bé lại bị ức chế tâm lý.
Chị Lê Thu Na ở quận Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ, nhiều bà mẹ hỏi chị sao không cho con đi học hè nhiều như người ta. Bé Bin nhà chị suốt dịp hè hết về quê nội ở cao nguyên theo ông bà, các chú học cách ươm cây, lội suối bắt cá rồi về quê ngoại học bơi ở biển.
Với lời hứa “cho con đi chơi thoả thuê rồi về con học”, quả thật phần còn lại của kì nghỉ hè, bé ngoan ngoãn và rất chuyên tâm học kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới. Bé Bin tuy học không thuộc top đầu của lớp nhưng là đứa trẻ năng động, hoạt bát và nhanh nhẹn, luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến.
Với trẻ con, học trong sự cưỡng ép, quá tải không những không có hiệu quả mà còn khiến trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, trở thành đứa trẻ nhút nhát, ít giao tiếp, thiếu kĩ năng. Hãy để cho mùa hè của con là một mùa hè tuổi thơ trọn vẹn với vui chơi, vận động, học hỏi từ thiên nhiên và cuộc sống chung quanh.
Đó là món quà nghỉ hè tốt nhất mà cha mẹ có thể dành cho con trẻ ở kì nghỉ hè này.
Theo Mai Ngọc/Baophapluat
-
Giáo dục6 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục22 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.