- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hí hoáy nhắn tin với người thương trong giờ học, cô giáo ra tay viết một câu khiến học sinh xấu hổ chừa đến già
Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp đẽ không nên bị cấm đoán, thế nhưng các bạn trẻ nên biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm và học tập
Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp đẽ không nên bị cấm đoán, thế nhưng các bạn trẻ nên biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm và học tập để thầy cô và cha mẹ không cần phải lo lắng và cấm cản.
Yêu một người là lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, không gặp là nhớ nhung, phải nhắn tin gọi điện trò chuyện liên tục mới thấy thoả mãn. Các bạn học sinh khi mới chớm yêu chắc chắn cũng không thoát khỏi tình trạng này. Thế nhưng cũng chính vì không kìm chế được bản thân mà nhiều bạn trẻ đã để điều này ảnh hưởng không nhỏ đến học tập, điển hình như việc bất chấp tất cả để nhắn tin với người thương trong giờ học.
Chẳng thế mà mới đây trên MXH xuất hiện một trường hợp nhắn tin với người yêu bị cô giáo bắt được trong lớp, và cách xử lý của giáo viên thì vô cùng đơn giản nhưng lại khiến học sinh vừa sợ vừa xấu hổ không biết chui đi đâu.
(Ảnh: Trần Cao Gia Luật)
Cụ thể, trong một tiết ôn tập trên lớp, giáo viên đã bắt được tận tay việc nhắn tin lén lút này. Tuy nhiên, có lẽ cô giáo cảm thấy nhắc nhở là chưa đủ để học sinh biết sợ, vậy nên đã quyết định ra tay "xử đẹp" bằng cách ghi hẳn lỗi này vào sổ đầu bài. Đặc biệt, điểm cao tay nằm ở cách viết của cô giáo, không chỉ ghi là "sử dụng điện thoại trong giờ" một cách ngắn gọn, mà tường thuật hẳn hoi đầy đủ: sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho "chồng iu".
Khỏi phải nói, cô bạn này chắc hẳn đã có một phen xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Chưa kể đến việc để giáo viên chủ nhiệm đọc được chắc chắn sẽ gặp hoạ không nhỏ, có khi còn bị báo về nhà cho phụ huynh để kịp thời chỉnh đốn. Thế mới thấy quả là sai một li đi một dặm. Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp đẽ không nên bị cấm đoán, thế nhưng các bạn trẻ nên biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm và học tập để thầy cô và cha mẹ không cần phải lo lắng và cấm cản. Tốt nhất đừng có hí hoáy nhắn tin trong giờ học với người thương để rồi phải nhận cái kết đắng giống cô bạn nói trên!
Theo Helino
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục5 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục21 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.