- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hôm nay, gần 630.000 thí sinh dự thi môn Toán
Sáng 4/7, dự kiến hơn 630.000 thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi đại học đợt 1.
Sáng 4/7, dự kiến hơn 630.000 thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi đại học đợt 1.
Trước giờ thi,một trong những vấn đề lo lắng hiện nay của nhiều trường đại học là thiết bị ghi âm – ghi hình, không có màn hình hiển thị hình ảnh và không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,...) ngày càng tinh vi khó kiểm soát.
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong ngày làm thủ tục dự thi đã có 629.88 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 74,65% (tăng hơn so với năm 1,26%).
Toàn quốc có 133 trường đại học tổ chức thi với 996 điểm thi, 24.311 phòng thi và 69.468 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1 vào sáng 3/7. (Ảnh: Văn Chung) |
Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa chữa những sai sót trong đăng kí dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi. Hội đồng tuyển sinh các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Kịp thời xử lý, điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo dự thi của thí sinh.
Trước đó, trao đổi với báo chí, nhiều trường đại học tỏ ra lo lắng về quy định cho thí sinh mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi của Bộ GD-ĐT.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có sáng kiến, yêu cầu thí sinh mang thiết bị như trên vào phòng thi phải kèm theo giấy chứng nhận chức năng sử dụng của nhà sản xuất, bằng tiếng Việt.Theo lãnh đạo nhà trường: "Các thiết bị ghi âm, ghi hình hầu hết được sản xuất ở nước ngoài nên tính năng của từng thiết bị không thể kiểm soát được. Vì vậy, trường đưa giải pháp để làm sao vừa thực hiện đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, vừa bảo đảm được tính an toàn của kỳ thi”.
Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, đã lên phương án chuẩn bị khá kỹ lưỡng về vấn đề. Ông Đỗ Ngọc Cẩn, Hiệu trưởng trường ĐH này cho biết: “Hiện nay có loại thiết bị gắn dữ liệu dưới dạng đồng hồ đeo tay, nhìn bề ngoài loại thiết bị này không khác gì một chiếc đồng hồ đeo tay thời trang. Nhưng với màn hình cảm ứng, người dùng chỉ cần gạt nhẹ lên bề mặt là có thể tìm đến bộ nhớ của loại thiết bị này”.
Thiết bị quay cóp tinh vi được Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy phát hiện
và lưu ý giám thị trong kỳ thi đại học đợt 1. (Ảnh: Văn Chung) |
Trong đợt thi hết môn, nhà trường đã bắt được hai học viên sử dụng thiết bị này để quay cóp. Từ kinh nghiệm trên, nhà trường yêu cầu cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý đến những thí sinh sử dụng đồng hồ đeo tay có kiểu dáng tương tự, đặc biệt là loại đồng hồ có khe cắm bởi vì dù tinh vi đến mấy thì thiết bị cũng phải có khe cắm để tải dữ liệu.
Chưa gặp sự cố như trường trên, ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo ĐH Điện lực cho biết: “Trường đã tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi về Quy chế thi và lưu ý với các giám thị nếu phát hiện thiết bị nào mà thí sinh mang vào phòng thi, khả nghi và khó kiểm soát thì báo cáo ngay với Hội đồng thi, đồng thời phối hợp với công an để xem xét xử lý”.
Lãnh đạo Trường ĐH Thương mại HN và Trường ĐH Công nghiệp HN cho biết quy định này đã có từ mùa thi đại học 2012 nhưng trường chưa phát hiện trường hợp nào mang vào. Mùa thi năm nay, nhà trường lưu ý các giám thị có thể có những thiết bị công nghệ cao. Nếu vượt khả năng thẩm định thì báo cáo với hội đồng. Dẫu vậy việc làm trên "là đề phòng chứ xác xuất vô cùng nhỏ" - hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại HN Đinh Văn Sơn cho hay. Còn theo ông Trần Quý Đức, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp HN: "Với những thí sinh có ý định mang thiết bị ghi âm, ghi hình mà khó xác định các chức năng vào phòng thi cần có cam kết với nhà trường".
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ga khẳng định: "Việc mà Bộ cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng phát tại chỗ như vậy là tăng cường thêm tính nghiêm túc trong kỳ thi và làm cho giám thị quan tâm đến trách nhiệm của mình".
Trước ngày thi, Thứ trưởng Ga đưa lời khuyên tới các thí sinh: “Các em nên bình tĩnh tự tin, xem kỳ thi nhẹ nhàng giống như là một kỳ thi học kỳ bình thường. Bên cạnh đó, các em phải giữ một tâm trạng thoải mái trước khi vào phòng thi. Khi vào phòng thi các em nhớ là đề thi có tính phân loại, sẽ có những câu dễ, câu khó và rất khó để dành cho học sinh xuất sắc. Vì vậy các em phải lướt qua đề thi một vòng , chọn câu dễ làm trước sau đó nếu còn thời gian thì quay lại làm câu khó. Chứ đừng đương đầu ngay với những câu khó đầu tiên.
Kỳ thi năm nay Bộ có chủ trương rất rõ ràng là có tính phân loại cao như thế thì các em trung bình cũng có thể làm được bài, cho nên các em phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao và chúc các em thành công!”.
Theo Vietnamnet
-
Giáo dục8 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục15 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh