Hy hữu: Một giáo viên ở Quảng Bình ra đường cướp giật

Vỹ là giáo viên tại một trường THCS ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chỉ vì thiếu tiền, Vỹ nảy sinh ý định cướp tài sản và đạp đổ sự nghiệp của mình.

Vỹ là giáo viên tại một trường THCS ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chỉ vì thiếu tiền, Vỹ nảy sinh ý định cướp tài sản và đạp đổ sự nghiệp của mình.

Tối 26/7, công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Vỹ (26 tuổi, xã Trung Trạch) về hành vi cướp giật tài sản. Điều đáng nói, Vỹ hiện là giáo viên tại một trường THCS tại huyện Bố Trạch.

Theo điều tra ban đầu, tối 24/7, do thiếu tiền, Vỹ nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Gã điều khiển xe máy từ xã Trung Trạch đến xã Đại Trạch. Trên đường, gã thấy chị Trần Thị B đang điều khiển xe ngược chiều có mang túi xách.

hy huu: mot giao vien o quang binh ra duong cuop giat - 1
Vỹ tại cơ quan điều tra

Lập tức, gã quay ngược xe, bám theo. Nhân lúc đường vắng, gã tăng ga, giật túi xách của chị B.

Sau đó, chị B điện thoại vào số di động của mình gặp Vỹ và đề nghị được chuộc lại tài sản. Vỹ yêu cầu chị B cung cấp mật khẩu ATM để chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản của mình mới chấp nhận trả lại tài sản.

Chị B trình báo cơ quan chức năng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định, Vỹ chính là kẻ ra tay cướp giật. Vào ngày 25/7, công an ập vào nhà, bắt giữ Vỹ và thu được toàn bộ tang vật của vụ án.

Theo Khám Phá

cướp giật

giáo viên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.