- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Không làm được bài thì khỏi cô trò gì nữa" và loạt dòng chữ nhắn nhủ đầy dỗi hờn của cô giáo cho học sinh
Đôi khi bạn cũng phải nhớ rằng, cô giáo cũng là phái nữ, mà phái nữ thì rất hay dỗi hờn đúng không nào!
- Thầy giáo thu về 50.000 nghìn like nhờ lời phê bá đạo trong giờ kiểm tra Địa, thách đố học trò nào còn dám chém gió bừa bãi
- Lại thêm một cách ra đề bá đạo của thầy cô, đưa crush vào thì thử hỏi học trò nào không thích!
- Bá đạo như đề kiểm tra Hóa trường người ta, có cả cách xử lý khi gặp ma, nhưng câu chốt mới thể hiện đẳng cấp "tổ lái" của thầy cô
Đôi khi bạn cũng phải nhớ rằng, cô giáo cũng là phái nữ, mà phái nữ thì rất hay dỗi hờn đúng không nào!
Ai cũng công nhận thời đi học có được một người giáo viên tâm lý thì việc học sẽ trở nên dễ thở và thu hút hơn nhiều. Giáo viên đôi lúc có thể mắng mỏ sinh viên lười học, đuổi ra khỏi lớp... nhưng họ vẫn là người đem lại cho đám học trò tiếng cười vui vẻ sau những căng thẳng mệt nhọc trong học hành.
Mỗi người đều có sự vui tính khác nhau nhưng tất cả cũng chỉ vì mong học sinh thoải mái học tập và tiếp thu kiến thức. Như cách làm của cô giáo dưới đây là ví dụ đặc biệt. Biết học trò thường dễ nản chí mỗi khi làm bài tập, cô giáo liền để lại vài lời nhắn khiến ai đọc vào cũng phải phì cười.
Giao bài tập về cho học trò, nhưng dòng chữ nhắn nhủ "đầy dỗi hờn" của cô giáo khiến ai cũng phì cười. Ảnh: NVCC.
Cụ thể mới đây trên group Trường Người Ta, một nam sinh đã đăng tải tập đề cương tài liệu của mình, điều đáng nói là cậu bạn đã tô đậm những dòng chữ nhắn nhủ vô cùng hài hước của cô giáo: "Dạng này không làm được thì không cô cô trò trò gì nữa hết", "Dạng này không làm được thì chấm dứt tình cảm cô trò" hay "Dễ như ăn kẹo".
Liên hệ với chủ nhân bài đăng, cậu bạn Trần Bảo cho hay: "Vì sắp kiểm tra 1 tiết và 15p nên cô giao ma trận đề thi để cho lớp ôn, vì lớp mình hay kiểm tra được thấp điểm nên cô ghi nhưng câu như vậy một phần để động viên mọi người trong lớp".
Nam sinh cũng chia sẻ rằng: "Sau khi thấy đề cô phát cả lớp cũng chưa phát hiện ra đâu, đến khi đọc kĩ đề mọi người trong lớp mới biết. Lớp lúc đầu khá ngạc nhiên , nhưng rồi ai cũng cười vì cô quá hài hước".
"Bình thường cô là một người khá hòa đồng với học sinh, cô vui tính nhưng cũng rất nghiêm khác trong việc học tập. Khi nhận được lượt tương tác khủng từ dân mạng thì lớp cũng rất vui vì điều đó", cậu bạn cho biết.
Hiện bài đăng đã thu về được hơn 10 nghìn lượt cảm xúc và hàng trăm bình luận chia sẻ trên cộng đồng học đường này. Phần đa dân mạng chia sẻ rằng cô giáo này vô cùng tâm lý khi đã nhỉn rõ được vấn đề của học sinh và đưa ra lời động viên quá dễ thương. Đồng thời còn khẳng định rằng thời học sinh mà được học với các thầy cô giáo tâm lý như thế này thì vui phải biết!
Theo Helino
-
Giáo dục10 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục18 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh