Kỷ luật cảnh cáo cô giáo quỳ gối trước phụ huynh

Ngày 27/9, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng cho biết đã giải quyết dứt điểm vụ "cô giáo quỳ xin lỗi" từng gây xôn xao vào tháng 2.

Ngày 27/9, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng cho biết đã giải quyết dứt điểm vụ "cô giáo quỳ xin lỗi" từng gây xôn xao vào tháng 2.

Theo đó, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, vào ngày 28/2, ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh học sinh trường TH Bình Chánh) đã đến trường để phản ánh việc giáo viên Bùi Thị Cẩm Nhung phạt học sinh quỳ gối.

Hiệu trưởng nhà trường - thầy Huỳnh Công Sơn - đã tổ chức giải quyết, nhưng ông Thuận không đồng ý. Sau đó, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói gay gắt ép buộc cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ gối xin lỗi.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo quỳ gối trước phụ huynh-1

Trường tiểu học Bình Chánh.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Võ Hòa Thuận đã bị tổ chức Đảng địa phương (ông Thuận là đảng viên) kiểm điểm và quyết định khai trừ ra khỏi Đảng. Do cô Nhung không có đơn tố cáo ông Thuận, nên công an địa phương không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông Thuận về tội làm nhục người khác.

Đối với thầy hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý sự việc chưa đến nơi đến chốn, đã bị Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức quyết định kỷ luật với hình thức cách chức hiệu trưởng, chuyển trường khác làm công tác giảng dạy.

Đối với cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung, đã vi phạm vào những điều giáo viên không được làm quy định tại Điều lệ trường tiểu học (phạt học sinh quỳ gối). Tuy nhiên, do lúc xảy ra vụ việc, cô Nhung con còn nhỏ nên chưa kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Thông tin tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 27/9, giám đốc Sở GD&ĐT Long An - ông Nguyễn Thanh Tiệp - cho biết ngành giáo dục địa phương vừa tổ chức kiểm điểm cô giáo Nhung và quyết định kỷ luật cô với hình thức “cảnh cáo” vì đã vi phạm vào những điều giáo viên không được làm tại điều lệ trường tiểu học.

Theo Lao Động


cô giáo quỳ

phụ huynh

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.