- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỷ luật cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước xà phòng
Theo nguồn tin riêng của PV, cô giáo Mỹ Hạnh đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn hội đồng nhà trường và ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.
Theo nguồn tin riêng của PV, cô giáo Mỹ Hạnh đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn hội đồng nhà trường và ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.
Liên quan đến vụ việc cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh, chủ nhiệm lớp 6C trường THCS Nhân Đạo (Sông Lô – Vĩnh Phúc) ép 7 học sinh trong lớp súc miệng nước xà phòng vì nói tục, vừa qua hội đồng kỷ luật đã thông qua mức kỷ luật với cô giáo này.
Chiều 20/10/2015, trao đổi với PV, ông Vũ Kim Sơn – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo phòng đã giao cho trường thực hiện việc xử lý theo quy định của ngành.
“Sự việc này được lãnh đạo UBND huyện quan tâm và đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc.
Thực hiện Nghị định 27/NĐ - CP của Chính phủ về kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, trường THCS Nhân Đạo đã có quyết định và thi hành kỷ luật cảnh cáo cô Hạnh trước toàn trường, ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.
Cô Hạnh không được đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp", Trưởng phòng GD - ĐT huyện Sông Lô thông tin.
Ông Sơn cũng thừa nhận, đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục huyện và là sự việc hy hữu. Sau khi xảy ra sự việc này, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo, quán triệt các trường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục các em học sinh.
Nguồn tin này cho hay, hiện sự việc đã được công an huyện Sông Lô vào cuộc điều tra xác minh và chưa có kết luận từ phía công an.
Nói về việc thêm một học sinh thứ 8 tố cáo cô giáo Mỹ Hạnh ép súc miệng bằng nước xà phòng, ông Sơn cho biết, mới nghe dư luận nói về điều này chứ chưa có chứng cứ xác thực.
"Chúng tôi cũng đang chờ kết quả xác minh điều tra thêm về trường hợp này", ông Sơn nói.
Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo cho hay, đến giờ này nhà trường vẫn chưa báo cáo về kết quả kỷ luật cô giáo Hạnh với UBND xã.
"Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được kết luận nào của trường cả. Theo tôi biết thì kết luận bên trường chưa ổn nên các nhà chức trách vẫn đang vào cuộc", ông Lương cho biết.
Cũng theo thông tin từ ông Lương, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh đến từng em học sinh bị cô Hạnh cho súc miệng bằng nước xà phòng để làm rõ sự việc. Hiện phía công an vẫn tiếp tục điều tra, xác minh.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 3/10, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6C - trường THCS Nhân Đạo đã bắt 7 học sinh trong lớp súc miệng bằng nước xà phòng.
Lý do để nữ giáo viên này dùng biện pháp xử phạt không giống ai là vì 7 học sinh đã nói tục.
Sự việc sau đó đã khiến dư luận “dậy sóng”, bởi nhiều ý kiến cho rằng việc làm này không mang tính giáo dục, cũng không ai đồng tình về cách giáo dục học sinh như cô Hạnh đã đề ra.
Sau khi sự việc này bị phát giác, các nhà chức trách địa phương như Phòng GD - ĐT, công an huyện đã vào cuộc xác minh làm rõ. Trong quá trình này, có thêm một học sinh trong lớp cô Hạnh làm đơn tố cáo việc mình bị ép súc miệng bằng nước xà phòng.
-
Giáo dục10 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục17 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh