Lễ khai giảng ở Hà Nội sẽ chú trọng đón học sinh đầu cấp

Chiều 18/8, Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo về tuyển sinh, chuẩn bị năm học mới. Theo đó, lễ khai giảng của các trường ở thủ đô sẽ được tổ chức vào sáng 5/9.

Chiều 18/8, Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo về tuyển sinh, chuẩn bị năm học mới. Theo đó, lễ khai giảng của các trường ở thủ đô sẽ được tổ chức vào sáng 5/9.

Ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng thứ bảy, ngày 5/9. Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường sẽ chú trọng tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Cụ thể, chương trình và thời gian tổ chức lễ khai giảng bắt đầu từ 7h; 30 phút đón học sinh đầu cấp. Lễ khai giảng chính thức từ 7h30 đến 8h30.

Trong đó, từ 7h30, học sinh làm lễ chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư Chủ tịch nước gửi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường, tổ chức các hoạt động tập thể.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trả lời báo chí. Ảnh: Quyên Quyên.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trả lời báo chí. Ảnh: Quyên Quyên.

Theo ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học vừa qua, Sở GD&ĐT chỉ đạo tất cả các trường tổ chức theo hình thức xét tuyển, không thi tuyển. Cho đến thời điểm hiện tại Sở GD&ĐT không nhận được phản ánh các trường thực hiện sai về vấn đề này.

Sau một năm thực hiện Thông tư 30, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT chia sẻ: Việc đánh giá học sinh bằng điểm số đã ăn sâu vào tư tưởng của mỗi mỗi phụ huynh. Sau một năm thực hiện, một số phụ huynh thấy học sinh không được chấm điểm, liền quy kết con… không tiến bộ.

Ông Dũng nói, một số môn học cơ bản vẫn được đánh giá bằng điểm số để làm căn cứ, không phải chỉ giáo viên nhận xét mà phụ huynh và học sinh cùng tham gia đóng góp ý kiến. Việc thực hiện Thông tư 30 theo hình thức mới nhiều người chưa hiểu đầy đủ nên thấy còn hạn chế. Tuy nhiên, qua kết quả năm học đầu, chất lượng học sinh tốt hơn.

Về dự thảo đổi mới giáo phục phổ thông bắt đầu từ năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đang xây dựng giáo viên có khả năng dạy tích hợp. Hà Nội sẽ có hệ thống sách dạy đạo đức cho học sinh văn minh, thanh lịch.

Trong năm học mới, để tránh tình trạng may đồng phục giá “trên trời”, Sở GD&ĐT đề nghị các trường công khai, minh bạch.

Trong đó, trách nhiệm nhà trường quy định mẫu đồng phục, Hội cha mẹ học sinh tự mua; tuyệt đối nhà trường không được thu tiền học sinh, phụ huynh.










Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.