- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ lên MXH khoe chuyện dạy con, tưởng được khen ai ngờ dân tình nghe xong khuyên vội: Làm như thế chỉ khiến con lệch lạc
Nhiều người lên tiếng khuyên bà mẹ này nên thay đổi cách quan tâm con.
Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc đã khiến các bậc phụ huynh nước này bàn luận sôi nổi. Cụ thể, trên một diễn đàn nuôi dạy con, người mẹ nọ vào chia sẻ lại kinh nghiệm dạy dỗ con cái của mình. Chị cho biết, bản thân thường dùng khoảng thời gian rảnh ít ỏi trong ngày để giao tiếp với cậu con trai. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, chị giúp con giải quyết khó khăn trong cuộc sống, để con cảm nhận tình yêu thương.
Chị cũng vô tư kể, có lần con vừa tắm xong, chị đã lấy khăn lau người cho con, tiện thể tranh thủ hỏi chuyện con luôn. Đáng chú ý, con trai của chị đã... 16 tuổi! Chính vì vậy, rất nhiều cư dân mạng lên tiếng chê trách, phản đối hành động của người mẹ này.
Trong mắt cha mẹ, con mình dù lớn thế nào thì vẫn luôn bé bỏng nhưng thực tế, chúng ta phải nhận thức rằng, con chúng ta đã lớn, có sự thay đổi về mặt tâm sinh lý. Nếu cha mẹ cứ không để ý mà nhiều có nhiều hành động tiếp xúc thân mật quá mức thì rất dễ khiến con có nhận thức lệch lạc.
"Con trai đã 16 tuổi rồi mà mẹ còn lấy khăn tắm lau cho, khung cảnh đó thật sự không phù hợp. Tôi biết chị quan tâm đến con nhưng phải quan tâm đúng cách. Đừng vô tư thái quá. Đây đều là những kiến thức giáo thúc giới tính căn bản", một cư dân mạng để lại bình luận.
Giáo dục giới tính cho con - những điều cha mẹ cần nhớ
Giống như bà mẹ trong câu chuyện ở trên, thực tế hiện nay vẫn có nhiều bậc cha mẹ quá gần gũi con cái, không phân chia ranh giới rõ ràng. Điều này phần nào cũng có những tác động đến quá trình phát triển của trẻ, khiến cho chúng không nhận thức rõ đến vấn đề giới tính với người khác giới. Một số hậu quả có thể kể đến như:
- Không hiểu được khoảng cách giữa nam và nữ
Khi học tiểu học, trẻ đã hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ, giống như một nam châm, những người cùng giới đẩy nhau và những người khác giới hút nhau. Nếu cha và con gái hoặc mẹ và con trai tiếp xúc thân thể lâu ngày sẽ khiến con gái/ con trai không biết giữ khoảng cách với đối phương, thậm chí sẽ có những hành động quá thân mật. Trẻ sẽ dễ dàng có biểu hiện cơ thể quen thuộc tương tự một cách vô thức trong quá trình làm quen với người khác giới.
Chẳng hạn trẻ không biết khoảng cách chính xác giữa nam và nữ, luôn quá gần khi kết thân, không chỉ gây rắc rối cho nhau mà còn mang lại nguy hiểm không đáng có cho bản thân.
- Dậy thì sớm
Với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông trực tuyến, các loại tin tức và thông tin xã hội lan truyền rất nhanh, những đứa trẻ chưa hình thành khái niệm giới tính chín chắn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch. Ngoài ra, khi con cái quá gần gũi với cha mẹ, chúng dễ gây dậy thì sớm, bất lợi cho sự phát triển của trẻ.
Cả cha mẹ và nhà trường cần giáo dục và hướng dẫn đúng về giới tính cho con cái của họ để giúp chúng hình thành khái niệm giới tính đúng đắn ngay từ sớm.
Chính vì vậy, để giáo dục giới tính cho con, cha/ mẹ cần tránh làm những điều sau với con gái/ con trai:
Không ngủ chung: Theo các chuyên gia tâm lý, thông thường, trẻ bắt đầu có khái niệm về giới tính khi chúng khoảng 3 tuổi. Ở độ tuổi đó, trẻ đã biết có sự khác biệt nhất định giữa bé trai và bé gái, có thể biết chính xác giới tính của mình, và trẻ có thể hỏi bố mẹ những câu hỏi như "Tại sao con là con trai (con gái)?", "Con sinh ra như thế nào?"... Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, khi con đã có nhận thức, cha mẹ nên cho con ngủ riêng, vừa để giáo dục giới tính, vừa dạy con tự lập.
Không tắm chung: Nhiều người nghĩ rằng con vẫn còn nhỏ, đặc biệt khi con gái tầm 3-4 tuổi nên bố vẫn vô tư tắm cho con. Nhưng lứa tuổi này, các bé đã phân biệt được giới tính và vô tình khiến trẻ nghĩ sai lệch về giới tính.
Thay quần áo trước mặt con: Nhiều bậc cha mẹ thản nhiên thay quần áo trước mặt con, phớt lờ sự có mặt của con. Điều này sẽ khiến trẻ tò mò về tình dục, không tốt cho sự phát triển của con.
Không nên đưa con đi vệ sinh ở nhà vệ sinh khác giới: Khi cho con ra ngoài, nếu trẻ muốn đi vệ sinh, cha mẹ nên đưa con đi nhà vệ sinh đúng giới tính của con là nam đi bên nam, nữ đi bên nữ.
Theo PNVN
-
Giáo dục6 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục13 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.