- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một người mẹ đã tự sát sau khi cãi nhau với con trai, lý do dẫn đến hành động khiến không ít bậc phụ huynh giật mình
Với nguyên nhân sâu xa trong cách giáo dục, tin chắc rằng câu chuyện này sẽ là bài học "xương máu" cho mọi bậc phụ huynh.
- Dạy con theo cách của "mẹ hổ" Triệu Vy: 4 điều quan trọng nhất cô luôn theo đuổi để nuôi dạy con gái một cách chu toàn
- Trấn Thành thẳng thắn bày tỏ quan điểm nuôi dạy con khiến cha mẹ Việt nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt
- Nữ danh hài của Gặp nhau cuối tuần: 15 năm mới sinh được con thì chồng mất vì bệnh, một mình dạy con nên người khiến ai nấy ngưỡng mộ
Người phụ nữ tự sát sau khi cãi nhau với con trai
Chiều ngày 2/9, Sở Cứu hỏa thị trấn Tú Thiên (Giang Tô, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi của một người đàn ông thông báo rằng: vợ anh ta - Tiểu Quyên đã khóa cửa phòng và tự sát bằng cách cắt cổ tay và uống thuốc ngủ. Vì ở nhà không có chìa khóa dự phòng nên anh đành phải gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.
Khoảng 5 phút sau, Sở Cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, phá cửa phòng và giải cứu người phụ nữ quẫn trí. Thời điểm ấy, Tiểu Quyên đã rơi vào trạng thái hôn mê, nằm bất tỉnh trên sàn nhà và cổ tay trái có vết cắt, máu chảy lênh láng, bên cạnh còn có một con dao làm bếp.
Lực lượng chức năng phải phá cửa nhà
Vì được giải cứu kịp thời nên Tiểu Quyên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, lý do về hành động tự sát của cô đã khiến không ít bậc phụ huynh giật mình.
Được biết, vợ chồng Tiểu Quyên có một cậu con trai do học hành không tốt nên đã ra ngoài làm thuê một thời gian. Chuyện không có gì đáng nói nếu Tiểu Quyên không cho rằng, con trai mình quá hư hỏng, không nghe theo lời khuyên của bố mẹ nên mới gặp phải hậu quả như vậy.
Tiểu Quyên cố tự sát
Hai mẹ con vì vậy mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong cuộc gọi gần nhất, Tiểu Quyên đã cãi nhau với con trai. Điều này như giọt nước tràn ly, vô tình khiến cô cảm thấy mình đã thất bại trong việc làm mẹ. Cuối cùng, cô chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân.
Đã có rất nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện đau lòng này. Nhưng nhìn chung ai nấy đều cho rằng: Tiểu Quyên là người mẹ tốt nhưng lại chọn lựa sai cách dạy con. Cô đã sai ngay từ đầu, từ việc dạy dỗ đến cách giải quyết mâu thuẫn với con.
Hình ảnh tại hiện trường nhà Tiểu Quyên
Nguyên nhân sâu xa trong cách giáo dục và bài học cho mọi bậc phụ huynh
Dù xã hội đã tiến bộ và văn minh hơn nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cố giữ cách giáo dục con cái theo kiểu “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Điều này vô tình khiến cho trẻ cảm thấy ngột ngạt và sống như một cái bóng của bố mẹ.
Nếu may mắn, trẻ có thể trở nên nghe lời trong mắt phụ huynh. Trường hợp xấu thì khi đến tuổi dậy thì đầy nổi loạn, trẻ sẵn sàng chống đối bằng những cách cực đoan nhất có thể như bỏ học, sống bất cần,...
Đây rất có thể là những gì mà con trai của Tiểu Quyên đã trải qua và khiến bà mẹ này phiền lòng, nghĩ quẩn. Vậy nên, các bậc cha mẹ cần có biện pháp giáo dục con đúng đắn và tích cực, bắt đầu từ những điều đơn giản sau:
1. Hãy tôn trọng sự tự do của con
Hãy cho con biết bố mẹ luôn bên cạnh và giải đáp mọi thắc mắc của con. Đừng cố gắng lèo lái con đi theo bất kỳ con đường nào mà con không thích. Đôi khi việc đi sai hướng hoặc những thất bại sẽ cho con những bài học bổ ích, để con rút ra được kinh nghiệm sống quý báu.
2. Học cách không gạt bỏ ý kiến của con
Chúng ta không thể lấy trí khôn của một người trưởng thành để đánh giá những quyết định, lựa chọn của trẻ. Thay vì lúc nào cũng nói “Con sai rồi”, hãy nghĩ rằng ở tuổi của con, việc chưa nhận thức được hết bản chất của vấn đề không phải điều đáng trách.
Cách tốt nhất là hãy ủng hộ suy nghĩ của con và cho con thấy “cái đúng” của con sẽ có kết quả thế nào. Dần dần, phụ huynh sẽ giúp con vạch ra rất nhiều “cái đúng” với những kết quả khác nhau. Con sẽ chọn được “cái đúng” phù hợp nhất cho mình mà không cảm thấy sai lầm hay tổn thương.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Giáo dục13 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục21 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh