Một triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp

7h30 sáng nay, gần một triệu học sinh trên cả nước bắt đầu thi môn Văn, mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Do lịch thi trùng vào ngày nghỉ nên ùn tắc không xảy ra.

7h30 sáng nay, gầnmột triệu học sinh trên cả nước bắt đầu thi môn Văn, mở đầu cho kỳ thi tốtnghiệp THPT 2012. Do lịch thi trùng vào ngày nghỉ nên ùn tắc không xảy ra.

Sau cơn mưa giảinhiệt đêm hôm trước, sáng 2/6, thời tiết Hà Nộitrong lành, mát mẻ. Từ sáng sớm, công an phường được tăng cường tại các điểm thinhằm hướng dẫn giao thông, tránh tình trạng lộn xộn, tắc nghẽn.

Là buổi đầu tiêncủa kỳ thi tốt nghiệp nên các trường yêu cầu thí sinh phải có mặt tại điểm thitừ 6h30 để làm thủ tục. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái trước một kỳ thi khôngmấy căng thẳng, gần 7h nhiều thí sinh mới được bố mẹ đưa đến điểm thi THPT CầuGiấy. Một số em vào phòng thi nhưng quên giấy tờ nên vội vàng chạy ra cổng tìmbố mẹ đang đứng túc trực.

Ông Lê Đình Đạt(Cầu Giấy) cho biết, gọi con trai dậy từ lúc 5h30 để làm vệ sinh cá nhân rồi đếnđiểm thi. "Cháu học khối D nên không lo lắng gì khi bước vào thi môn Văn. Thờiđiểm này cháu vẫn giữ lịch học khuya, nhưng chủ yếu là học để ôn thi đại học.Thi tốt nghiệp cháu nói không đáng ngại lắm", ông Đạt nói.

Tại điểm thi THPTYên Hòa, từ 6h phụ huynh và học sinh đã tập trung rất đông trước cổng. Một vàithí sinh đến muộn, hớt hải nhờ bảo vệ mở cổng vào. Có em quên chứng minh thư,được bố mẹ nhờ bảo vệ mang vào tận phòng.

Một triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp
7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Văn. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong tiếttrời mát mẻ, các thí sinh ở Đà Nẵngđến các hội đồng thi từ rất sớm. Do không trùng với giờ đi làm của ngườilớn nên tuyệt đối không có các điểm ùn tắc giao thông cục bộ như thườngngày.

Tại điểm thi THPTTrần Phú (quận Hải Châu) nhiều thí sinh tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt khitranh thủ ôn lại bài trước lúc vào phòng. Đúng 7h, hầu hết các điểm thi tại ĐàNẵng đã đón đủ thí sinh. Toàn thành phố có hơn 12.500 thí sinh.

Tại TP HCM, sau cơn mưa đêm qua thời tiếtkhá mát mẻ. Phụ huynh và thí sinh đến điểm thi trong tâm lý thoải mái. Khoảng6h, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi THPT Lê Hồng Phong.

Chị Hồ Thị MinhNgọc, phụ huynh thí sinh Bùi Hữu Duyệt (quận Tân Phú) cho biết, 5h sáng chị đãđưa con đi thi. "Cũng vì lo lắng, sợ đi đường xa gặp sự cố hoặc kẹt xe nên tôiđưa cháu đi sớm cho thoải mái. Hôm qua tôi cũng nhắc nhở cháu ngủ sớm không phảilo ôn bài nữa", chị Ngọc chia sẻ.

Tại trường chuyênTrần Đại Nghĩa, trong buổi khai mạc ngày thi đầu tiên còn có Phó chủ tịch TP HCMHứa Ngọc Thuận, và Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn đến dự. Các vị lãnh đạo gửi lờichúc và động viên đến các thí sinh cố gắng thi thật tốt để đạt kết quả cao nhất.

Ông Sơn cũng lưu ýcác thí sinh không nên ôn bài mà cần để tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vàophòng thi. "Tôi cũng hy vọng tại hội đồng thi này sẽ có nhiều thí sinh đạt thủkhoa", vị Giám đốc Sở tin tưởng.

Trong khi đó, ởNghệ An, trời mưa rả rích từmờ sáng. Nhiều thí sinh đạp xe đến điểm thi THPT Lê Viết Thuật với tâm líthoải mái, tự tin. "Áp lực kỳ thi tốt nghiệp rất nhỏ, em tin mình sẽvượt qua để chờ đợi kì thi đại học sắp tới", thí sinh Nguyễn Anh Minhtâm sự.

Để chuẩn bị chokỳ thi của 42.000 thí sinh, Nghệ An huy động gần 1.000 cảnh sát cùnghàng trăm nhân viên y tế phục vụ công tác thi ở 90 hội đồng của 59 cụmthi trong tỉnh. Các thí sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa phải qua sôngLam bằng đò, còn hàng trăm thí sinh ở các bản làng vùng biên phải trèođèo, lội suối thuê trọ ở gần các điểm trường để dự thi tốt nghiệp.

Trước đó, ởNghệ An rộ thông tin các phòng thi sẽ được nới lỏng khiến điểm bánphao thi nở rộ. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An có công văn chấn chỉnh, nhắcnhở các điểm thi siết chặt kỷ luật, không để các sự cố đáng tiếcxảy ra.

Năm nay, cả nướccó hơn 963.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 856.000 học sinh THPT, cònlại là thí sinh giáo dục thường xuyên. Thí sinh sẽ làm bài ở hơn 2.300 hội đồngthi, dưới sự giám sát của 124.000 giáo viên, giám thị.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.