- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn nuôi dạy con thành công, cha mẹ nào cũng nên làm 5 điều tuyệt vời này mỗi ngày!
Các nghiên cứu, khảo sát khoa học và những chuyên gia đã chỉ ra cho các bậc phụ huynh 5 điều tuyệt vời mà họ nên làm mỗi ngày để nuôi dạy con trẻ thành công.
Các nghiên cứu, khảo sát khoa học và những chuyên gia đã chỉ ra cho các bậc phụ huynh 5 điều tuyệt vời mà họ nên làm mỗi ngày để nuôi dạy con trẻ thành công.
Có lẽ ngay từ lúc đứa trẻ cất tiếng khóc tiếng khóc chào đời thì chặng hành trình kì thú mang tên "nuôi dạy con cái thành người" cũng chính thức khởi động với các bậc cha mẹ. Đó là một hành trình dài với vô vàn những trải nghiệm đáng nhớ mà đích đến mong muốn sẽ phải là sự trưởng thành toàn diện của con trẻ.
Bậc phụ huynh nào cũng muốn nhìn con cái mình thành công và nên người nhưng muốn hái được "quả ngọt" đó thì sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục đúng đắn. Và để giúp đỡ các bậc cha mẹ còn đang mơ hồ trong việc dạy con sao cho đúng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra 5 điều mà người lớn nên làm mỗi ngày để thấy được sự khác biệt:
Điều 1: Theo sát và đôn đốc cho sự phát triển của con
Sẽ có đôi lúc các ông bố, bà mẹ cảm thấy mình thật kiệt sức và tự nghĩ rằng những lời dạy bảo con cái của mình chẳng khác gì như "nước đổ lá môn". Thế nhưng, các nhà nghiên cứu ở Anh đã phát hiện ra rằng các phụ huynh hay đặt nhiều kì vọng cao dành cho con cái thì chúng sẽ có khả năng thành công và tránh được những cạm bẫy.
Đặc biệt, một nghiên cứu trên 15.000 bé gái ở Anh trong hơn 10 năm, từ độ tuổi 13-14 đến 23-24 đã cho thấy rằng những đứa trẻ có bố mẹ thường bày tỏ niềm kỳ vọng cao sẽ:
- Có nhiều khả năng học đại học
- Có ít khả năng có thai khi ở tuổi vị thành niên hơn
- Có ít khả năng thất nghiệp trong dài hạn hơn
- Có ít khả năng phải quay cuồng trong những công việc với mức lương thấp và sự bế tắc.
Có thể khi cha mẹ nói ra những kỳ vọng cao với con, con không nghe hết toàn bộ hay không để tâm lắng nghe. Nhưng đến cùng thì chúng cũng phần nào lắng nghe những điều đấy.
Điều 2: Cho con trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn
Nếu đó là một ngày thời tiết đẹp, các bậc cha mẹ hãy dành thời gian tận hưởng không khí ngoài trời cùng con trẻ. Hãy nghĩ xem, nếu phụ huynh là dân văn phòng hẳn sẽ biết được tác hại của việc ngồi cả ngày trước màn hình máy vi tính. Và cũng chẳng khác cha mẹ là bao khi nhìn lại chúng ta đang bắt con mình làm gì trong suốt 6,7 tiếng mỗi ngày? Chính là ngồi một chỗ và học.
Vì thế, các nhà khoa học dành lời khuyên cho các bậc cha mẹ rằng hãy nên khuyến khích trẻ ra ngoài chơi càng nhiều càng tốt. Các nhà nghiên cứu ở châu Âu đã theo dõi mức độ hoạt động ngoài trời hàng ngày của 153 bé trai tuổi từ 6-8 tuổi và đi đến kết luận rằng: Thời gian trẻ ngồi càng nhiều, ít dành thời gian cho hoạt động thể chất nhường nào thì càng kém tiến bộ trong việc đọc trong vòng 2 năm sau đó. Nó cũng gây ra tác động tiêu cực lên khả năng tính toán của trẻ.
Điều 3: Đọc sách cùng con đúng cách
Đây là một điều rất quan trọng, đặc biệt là với con trẻ. Cha mẹ của những đứa trẻ xuất sắc là người hay đọc sách cùng con từ lúc con còn nhỏ. Và các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý rằng mình đang đọc sách đúng cách hay sai cách. Sai cách tức là bạn chỉ đơn thuần đọc cho con trẻ nghe. Còn cách đúng, hiệu quả là đọc có tương tác cùng con thông qua việc để con đọc một phần cuốn sách và thử hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Điều 4: Hãy để con làm việc nhà
Đây là lời khuyên từ giảng viên Julie Lythcott-Haims đến từ đại học Stanford (Mĩ), đồng thời cũng là tác giả quyển How to Raise an Adult (Cách nuôi dạy con thành người) – một cuốn sách bán chạy theo tờ New York Times. Vị giảng viên này đã trích dẫn trong Đại nghiên cứu của đại học Harvard rằng con người cần hai điều để thành công trong cuộc sống: thứ nhất là tình yêu thương và thứ hai là tinh thần lao động.
Vậy làm thế nào để phát triển tinh thần lao động cho trẻ ngay từ nhỏ? Đó chỉ cần xuất phát từ công việc như: rửa bát, lau nhà, đổ rác, dắt chó đi dạo, dọn phòng,... - những việc mà cha mẹ thường phải càm ràm, nhắc nhở con cái mỗi ngày (như ở điều số 1). Bằng việc để con trẻ làm việc nhà, chúng sẽ nhận ra rằng con cần phải làm việc để mình trở thành một phần của cuộc sống.
Điều 5: Khen con đúng cách
Có hai cách chủ yếu để cha mẹ ngợi khen con cái. Cách thứ nhất là khen vì năng lực bẩm sinh của con. Cách thứ 2 là khen vì nỗ lực của con. Giáo sư tâm lý học từ ĐH Stanford (Mĩ) dành lời khuyên cho các bậc cha mẹ rằng khi khen con, hãy khen ngợi nỗ lực thay vì khả năng sẵn có của chúng.
Nghiên cứu của giáo sư Carol Dweck liên quan đến sự khác biệt giữa tư duy cầu tiến và tư duy bảo thủ. Chúng ta có thể thấy ở đây, nếu khen con vì khả năng thiên bẩm, có nghĩa bạn đang khen con vì một thứ mà con chẳng cần phải làm gì để đạt được, và cũng không thể làm gì để cải thiện hơn. Trong khi nếu bạn khen con vì nỗ lực, tức là bạn đang cổ vũ chúng phát triển yếu tố đó để thành công trong cuộc sống. Ảnh hưởng của những lời khen này có thể tác động đến trẻ trong độ tuổi từ 1-3.
Theo Trí thức trẻ
-
Giáo dục1 giờ trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
-
Giáo dục14 giờ trướcSự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn). Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện này cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo.
-
Giáo dục20 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục2 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.