- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người nhà tố giáo viên "không lương tâm" vì quay clip học sinh ngủ gật và chiếu cho cả lớp xem, dân mạng lại có phản ứng bất ngờ
Thấy em mình bị giáo viên quay clip ngủ gật và chiếu cho cả lớp xem, T.C đã rất bức xúc và đăng đàn lên MXH.
- Clip: Khoảnh khắc tài xế ngủ gật, xe container đâm hàng loạt cột mốc, lao xuống ruộng
- Phát hiện học sinh ngủ gật trong lớp, cô giáo nhắn tin phê bình với phụ huynh, nhưng cuối cùng chính cô phải hối hận
- Hình ảnh 2 em bé ngủ gật gù trong lớp học khiến ai cũng buồn cười: "Đúng là bạn thân, thân ai người nấy gật"
Thấy em mình bị giáo viên quay clip ngủ gật và chiếu cho cả lớp xem, T.C đã rất bức xúc và đăng đàn lên MXH. Tuy nhiên, dân mạng lại có phản ứng không như mong đợi của chủ thớt.
Trong suốt quãng thời gian đi học, có ai dám khẳng định mình chưa từng ngủ gật? Một số vì thức khuya cày phim, chơi game, học hành... nên hôm sau đi học bị buồn ngủ; một số khác lại đơn giản là cứ nghe lời giảng của thầy cô liền "auto" díp mắt lại.
Thế nên trên MXH gần đây mới xuất hiện không ít những hình phạt hài hước của thầy cô dành cho học sinh ngủ gật. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp giáo viên khiến phụ huynh cảm thấy không thỏa đáng do phạt quá nặng nề, "không có lương tâm". Như câu chuyện do tài khoản facebook T.C đăng đàn trên MXH mới đây là một ví dụ.
(Ảnh chụp màn hình)
Người này cho hay, em của mình năm nay đang học lớp 10 tại một trường có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một tiết học, do quá buồn ngủ nên cậu em này ngủ gật. "Thay vì tự mình kêu học trò dậy, la rầy hoặc trừ điểm thì giáo viên này lại chọn cách quay phim cảnh em tôi ngủ gật trong lớp và chiếu lên bảng cho cả lớp cùng xem rồi cười cợt. Cho tôi hỏi giáo viên này làm như vậy có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay đã đụng đến quyền riêng tư của em tôi hay không? Tại sao người này lại chọn cách quay phim cảnh em tôi ngủ mà không gọi em tôi dậy để tiếp tục bài giảng của mình?" - T.C khá bức xúc chia sẻ.
Không phải chỉ có việc phạt em của T.C ngủ gật quá đáng, giáo viên này còn nặng lời mắng học sinh "ngu" giữa lớp chỉ vì không đi học thêm lớp của thầy: "Trong một tiết học khác, thầy giáo hỏi "ai xung phong lên bảng làm bài", em tôi cũng là một trong những học sinh giơ tay lên bảng. Nhưng khi em làm xong thì lại sai một câu. Sau đó, nó bị thầy giáo đó mắng “học ngu như vậy mà còn không chịu đi học thêm?".
Khi thấy học sinh mình làm bài sai, thay vì sửa bài để cho học sinh biết cái sai của mình thì người thầy giáo này lại chọn cách nói em tôi học ngu giữa lớp. Và trong câu nói còn ý trách móc rằng em tôi không chịu đến lớp học thêm của thầy. Nhà tôi khó khăn, không đủ tiền để có thể cho em đi học thêm tất cả các môn thì như vậy là có vấn đề hay sai ở chỗ nào hay sao?"
T.C rất tức giận hỏi mọi người: "Từ xưa chúng ta đã được dạy là phải luôn tôn sự trọng đạo nhưng lại có nhiều trường hợp giáo viên làm tôi băn khoăn, không biết có nên gọi họ là nhà giáo thực thụ hay không? Khi làm việc thì họ có làm đúng với lương tâm của người nhà giáo hay không?"
(Ảnh minh họa)
Ngay sau khi bài viết này được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Một số cũng tỏ ra cảm thông và chia sẻ với chủ thớt:
- Giáo viên có các kiểu giải quyết như kiểm điểm, nhắc nhở nhưng không phải bằng việc quay video. Đó là hành động mua vui thiếu chừng mực giữa giáo viên và học sinh.
- Các bạn đừng bảo giáo viên giờ bị chèn ép này nọ. Tôi cũng học Sư phạm, cũng tiếp xúc với học sinh. Dù không nhiều kinh nghiệm nhưng tôi chẳng thấy có lỗi nào của học sinh xứng đáng bị bêu rếu, đòn roi cả.
Bên cạnh đó, đa phần dân mạng lại cho rằng bản thân T.C đang làm quá mọi chuyện. Việc quay clip và chiếu lên trước lớp cũng rất bình thường, thậm chí có thể là 1 kỉ niệm sau này khi nghĩ lại. Còn nếu em của T.C cảm thấy không thích thì hãy nhờ người nhà góp ý nhẹ nhàng với thầy thay vì công kích tới cả lương tâm, đạo đức nghề nghiệp:
- Làm quá. Quay có gì đâu? Nếu biết xấu hổ sao còn ngủ trong giờ?
- Không vô sổ là mừng rồi. Mà bạn bè, trường lớp gọi cười cợt hơi quá, cười vui thôi. Sau này họp lớp không chừng là kỷ niệm đó.
- Lấy facebook clone bịa như đúng rồi.
- Nếu cay cú quá thì nên góp ý với giáo viên, chuyện bé mà cứ xé ra to.
- Trường hợp 1 giáo viên xử lý chả có gì đáng nói. Trường hợp 2 thì bất mãn giáo viên thật sự.
- Chán mấy bạn trẻ thời giờ, mới có chút đã nhặng lên.
- Thời nay đi học dễ quá à? Đi học mà ngủ thì về nhà mà ngủ.
- Người nhà bây giờ cứ bênh vực, bao che cho hành vi sai trái của con em mình bảo sao mới mắng có chút xíu đã nhảy dựng lên quát mắng, chửi bới giáo viên. Nghề cầm phấn dạy học bây giờ cũng thật áp lực.
- Trường tôi ngủ trong giờ học là gặp thầy hiệu phó rồi đấy.
- Cái thời nay là cái thời thầy cô phải khép nép, sợ học sinh rồi.
- Ngủ gật thì ai sai?
(Ảnh chụp màn hình)
Hiện tại, bài đăng này vẫn đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa. Còn theo bạn, hành động của thầy giáo trong trường hợp này đúng hay sai?
Theo Helino
-
Giáo dục5 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục13 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.