- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngưỡng mộ cách mẹ Nhật “thả rông” để con tự lập
Mẹ Nhật có thể tự tin để con 2 tuổi một mình đi mua đồ ở cửa hàng thực phẩm hay để con 6 tuổi tự bắt xe bus đi học.
Chắc hẳn ai cũng nhớ, cách đây khoảng chục năm trên sóng VTV có phát một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Con đã lớn khôn” (tên tiếng Nhật là Hajimete no Otsukai hoặc tên tiếng Anh là My First Errand), trong đó, các em bé Nhật trong tầm 2-3 tuổi được giao nhiệm vụ tự tìm đường đến cửa hàng thực phẩm, tiệm bánh, siêu thị để mua đồ cho gia đình. Quá trình của các bé được thực hiện rất tự nhiên, không có sự can thiệp của người lớn và được đội ngũ camera bí mật theo dõi đằng sau và quay lại.
Khán giả Việt Nam đã từng rất ngỡ ngàng và thán phục trước hình ảnh những em bé Nhật nhỏ xíu băng qua ngã tư, leo lên xe bus, tàu điện ngầm,... để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ trên truyền hình mà trong ngoài đời thực, rất dễ để bắt gặp những em nhỏ tự mình tìm chỗ trên phương tiện giao thông công cộng hay đi bộ đến trường, đến cửa hàng,... như thế ở đất nước Phù Tang.
“Con đã lớn khôn”. (Ảnh minh họa)
Kaito – một em học sinh 12 tuổi sống tại Tokyo- đã có kinh nghiệm tự đi tàu điện tới trường được 3 năm. “Lúc đầu em có hơi lo lắng”, Kaito thừa nhận, “rằng liệu em có thể tự đi một mình được hay không. Nhưng đó chỉ là một chút lo lắng rất nhỏ thôi.” Bây giờ, em chia sẻ rằng việc đến trường một mình của em đã trở nên hoàn toàn dễ dàng.
Mẹ kế của Kaito (cậu bé sống cùng bố và mẹ kế) nói rằng: “Thực lòng thì tôi thấy tàu điện ngày nay rất an toàn và chính xác, đúng giờ, dễ sử dụng. Kaito lại là đứa trẻ rất thông minh. Tôi cũng từng tự đi tàu điện khi tôi còn nhỏ tuổi hơn cháu. Bây giờ Kaito còn có cả điện thoại nữa, nếu thằng bé bị lạc thì cháu có thể gọi cho chúng tôi.”
Vì sao cha mẹ Nhật có thể mạnh dạn “thả rông” con như vậy? Liệu các bậc phụ huynh làm thế là quá liều lĩnh khi để con khám phá, phiêu lưu mà không có bố mẹ bên cạnh? Dưới đây là những nguyên nhân lí giải cho phong cách dạy con tự lập đặc biệt này của người Nhật.
Văn hóa hỗ trợ lẫn nhau của người Nhật
Trẻ em Nhật được dạy từ rất sớm rằng mọi thành viên trong cộng đồng đều có trách nhiệm giúp đỡ người khác. Tư tưởng này được thấm nhuần trong quan niệm của các bé từ việc học sinh Nhật ở trường luôn được phân công luân phiên lau dọn và phục vụ bữa trưa cho nhau, thay vì phụ thuộc vào nhân viên nhà bếp.
Việc mỗi em đều phải chịu trách nhiệm cho một công việc nhất định giúp trẻ nâng cao lòng tự hào, tự tin ở bản thân và ý thức tin tưởng cộng đồng. Các bé sẽ hiểu được rằng, có thể nhờ người khác giúp đỡ khi gặp những tình huống khẩn cấp ở bên ngoài.
Tỉ lệ tội phạm ở Nhật thấp nhất trên thế giới
Đây chính là chìa khóa lí giải vì sao các bậc phụ huynh người Nhật lại dám để con ra ngoài một mình như vậy. Ở Nhật, người dân có thói quen đi bộ và dùng phương tiện giao thông công cộng là chủ yếu. Một nửa việc đi lại ở Tokyo sử dụng đến tàu hỏa hoặc xe bus, một phần tư là dành cho việc đi bộ.
Số phương tiện giao thông cá nhân khá ít, cộng thêm ý thức người dân khiến cho giao thông ở Nhật rất an toàn, ít xảy ra tai nạn. Chính phủ Nhật cũng đã đưa vào hoạt động các tuyến tàu, xe chỉ dành riêng cho nữ giới từ năm 2000, nhằm chống lại nạn yêu râu xanh quấy rối nơi công cộng, do đó mà cha mẹ các bé gái cũng an tâm hơn rất nhiều.
Cách “thả rông” con của cha mẹ Nhật không phải là do những bậc phụ huynh này bỏ bê, không quan tâm đến con cái mà chính là cách để giáo dục con ý thức tự lập. Bằng cách trao cho con quyền tự do, cha mẹ Nhật không chỉ đặt niềm tin vào con trẻ mà còn vào cả cộng đồng. Giáo dục phương Tây cũng dạy trẻ em cách tự lập, tự giải quyết vấn đề và tin tưởng vào bản thân mình nhưng giáo dục Nhật bản còn dạy trẻ em nên tin vào xã hội, tin vào cộng đồng và ý thức tương trợ, giúp đỡ, hợp tác giữa đồng loại với nhau.
Theo Khám Phá
-
Giáo dục2 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục4 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục21 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.