- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều đại học bội thu hồ sơ xét tuyển
Sau 2 ngày nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1, nhiều đại học cho biết tình hình thu hồ sơ rất khả quan.
Sau 2 ngày nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng
1, nhiều đại học cho biết tình hình thu hồ sơ rất khả quan.
Theo ông Phạm Thái Sơn, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM với chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 3.760 chỉ tiêu cho cả hai khối ĐH và CĐ, tính đến sáng nay trường đã thu được 700 hồ sơ.
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM |
Ngoài điểm nộp và rút hồ sơ tại trường, để tạo điều kiện cho thí sinh ở xa trong việc nộp và rút hồ sơ xét tuyển trường có tổ chức thêm 2 địa điểm nhận và rút hồ sơ tại Đắc Lắk (Trường Trung cấp Đắc Lắk- Buôn Mê Thuật) và Bình Thuận (Sở GD-ĐT Bình Thuận- Phan Thiết). Về mức điểm, trong số thí sinh đã nộp hồ sơ mức điểm không cao mà chỉ nằm ở ngưỡng từ 15 đến 18 điểm. Theo lịch cuối ngày hôm nay trường sẽ công bố thông tin trên website để thí sinh đối chiếu và xem vị trí của mình.
Là 1 trong 6 trường thành viên của ĐHQG TP.HCM, mức điểm nhận hồ sơ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là 15 điểm. Ông Lê Chí Thông, trưởng Phòng đào tạo nhà trường cho hay trong hai ngày đầu trường thu được 700 bộ hồ sơ nhưng hôm nay tình hình khả quan hơn vì ngay từ sáng sớm đã có nhiều thí sinh đến nộp. Theo ông Thông, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa chắc chắn có điểm cao vì các em rất tự tin để xét tuyển nguyện vọng 1.
Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Hồng hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, ngày thứ bảy trường nhận được khoảng 1.300 thí sinh nộp hồ sơ. Ngày hôm nay (tính đến thời điểm 10 giờ sáng) đã có hơn 500 hồ sơ được nộp. Mức điểm nhận hồ sơ của ĐH Sư phạm TP.HCM cũng là 15 điểm.
Song song với việc thu hồ sơ xét tuyển trường cũng nhận được đơn chấm phúc khảo của hơn 1.200 bài thi các môn tự luận. Trong đó môn Toán có 434 bài, môn Văn 361 bài, Sử 40 bài, Địa 99 bài, tiếng Nhật 1 bài và tiếng Anh 266 bài tự luận, 262 bài trắc nghiệm. Vì vậy sáng nay trường bắt đầu chấm phúc khảo và dự định công bố phúc khảo đúng thời hạn quy định của Bộ GD-ĐT
Điểm cao vẫn thu hút nhiều hồ sơ
Nhiều đại học đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển của Bộ GD-ĐT quy định từ 3 đến 4 điểm nhưng vẫn thu hút rất nhiều thí sinh nộp hồ sơ.
Với mức điểm nhận hồ từ 16 điểm, ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết qua hai ngày 1 và 2/8 trường nhận được hơn 2.700 hồ sơ thí sinh nộp xét tuyển nguyện vọng 1. Đa số các em có điểm 3 môn từ 16 điểm trở lên theo quy định của trường, một số thí sinh có điểm rất cao.
Trong khi đó, ông Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM cũng cho biết, dù hai ngày nghỉ nhưng trường vẫn nhận được rất nhiều hồ sơ. Cụ thể, ngày thứ bảy (1/8) trường nhận được hơn 600 bộ, ngày chủ nhật (2/8) nhận được hơn 300 bộ. Hôm nay, lượng thí sinh đến nộp rất đông, trường phải mở 5 phòng máy để thí sinh đăng kí online.
Với mức điểm nhận hồ sơ khá cao, từ mức 18 điểm, ông Dũng cho rằng trường đưa ra mức điểm này khi đã tính toán, xem xét mảng điểm cũng như định lượng trước điểm trúng tuyển để đưa ra mức điểm vừa vặn. Mức điểm này sẽ hạn chế khả năng thu hồ sơ vô tội vạ của thí sinh.
“Tôi không hiểu sao rất nhiều trường hiện nay biết rõ sẽ lấy điểm cao nhưng vẫn đưa ra mức điểm nhận hồ sơ là 15 điểm để thu hồ sơ một cách thiếu trách nhiệm. Các trường đưa ra mức điểm như vậy chỉ làm tội thí sinh. Các em chỉ biết các trường nói nhận từ 15 điểm thì mang hồ sơ tới nộp nhưng ít hôm nữa phải chạy đôn chạy đáo rút hồ sơ rất khổ.”
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM |
Với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm, Trường ĐH Luật TP.HCM được xem là một trong những top trường đưa ra mức điểm nhận hồ sơ cao nhất khu vực phía Nam (kém ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Y Phạm Ngọc Thạch). Ông Trần Hoàng Hải, phó hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM cho biết hai ngày vừa qua trường thu được rất ít hồ sơ, ngày thứ 7 nhận được 3 hồ sơ, ngày chủ nhật nhận được 15 bộ, nhưng sáng nay đã nhận được hơn 300 bộ.
Theo ông Hải, trường đưa ra mức điểm này đã tính toán kĩ đến khả năng thí sinh nộp và trúng tuyển. Nếu đưa ra mức điểm quá cao sẽ không có thí sinh nộp vào, nhưng nếu đưa ra mức quá thấp sẽ làm phiền thí sinh nộp rồi phải rút. Thí sinh vừa mất công, mất tiền và mất thời gian. Vì vậy mức điểm 19 là phù hợp vì trường dựa vào 3 tiêu chí số lượng thí sinh đã đăng kí online trước đó, điểm chuẩn ĐH Luật trong những năm gần đây và đề thi THPT quốc gia năm nay chắc chắn sẽ điểm cao hơn vì vậy chúng tôi không e ngại sẽ nhận được ít hồ sơ.
Trong khi đó, thông tin từ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết tính đến sáng nay trường đã nhận được 1.404 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Với mức điểm nhận hồ sơ từ 19 điểm, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 1 trong 4 trường đưa ra mức điểm nhận hồ sơ cao cao nhất khu vực phía Nam.
-
Giáo dục1 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục4 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục21 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.