Nhóm học sinh cấp 2 tại Kon Tum cùng xăm hình đồng phục

Loạt ảnh ghi lại quá trình nhóm học sinh 12-15 tuổi đi xăm hình giống nhau hiện vấp phải nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Loạt ảnh ghi lại quá trình nhóm học sinh 12-15 tuổi đi xăm hình giống nhau hiện vấp phải nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Ngày 23/9, fanpage hơn một triệu thành viên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nhóm học sinh cả trai lẫn gái tại Kon Tum rủ nhau đi xăm hình.

Theo chia sẻ, các bạn trẻ này trong khoảng 12-15 tuổi. Tuy chưa thể xác minh nhóm học sinh thuộc trường nào ở địa phương, song nhìn loạt ảnh ghi lại quá trình xăm cũng đủ khiến nhiều người lớn phải giật mình, hoảng hốt.

Nhom hoc sinh cap 2 tai Kon Tum cung xam hinh dong phuc hinh anh 1
Loạt hình xăm đồng phục của nhóm học sinh vấp phải nhiều sự chỉ trích trong cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng trên nhanh chóng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía dân mạng. Phần lớn mọi người tỏ ra ngán ngẩm vì nhận thức chưa tốt của những nhân vật trong hình. Số khác lên tiếng chỉ trích người đã trực tiếp ghi dấu lên cơ thể các em.

Hoàng Nguyễn bình luận: "Nhìn hình ảnh này tôi thật sự cảm thấy buồn và thất vọng cho một thế hệ trẻ. Không hiểu còn chuyện gì xảy ra nếu các em không được dạy bảo, định hướng đúng đắn".

"Học sinh còn nhỏ thiếu hiểu biết đã đành, đằng này chính anh thợ xăm kia cũng không cân nhắc khi làm. Chỉ có thể là tham tiền nên mới vậy. Con tôi mà đi xăm, tôi sẽ đánh đòn thật đau", nickname Hòa Đỗ bức xúc.

Tuy nhiên, một số lại tỏ ra không đồng tình với sự phán xét, chỉ trích nhóm học sinh. Họ cho rằng xăm hình giờ là điều rất bình thường.

Tuấn Anh chia sẻ: "Tôi thấy bình thường mà, mỗi em chỉ có một hình nhỏ theo ý thích. Xăm hình đâu thể hiện mình là thanh niên xăm trổ hay bản chất không tốt gì đâu. Các bạn nên nghĩ thoáng ra".

"Tôi thấy anh thợ xăm không đáng bị chỉ trích. Mỗi người có một nghề, khách đến không thể từ chối được. Bạn kiếm sống bằng nghề của mình thì anh ấy cũng có quyền kiếm sống bằng nghề xăm. Chỉ đơn giản là vậy", tài khoản Lê Lan bày tỏ.

Nhom hoc sinh cap 2 tai Kon Tum cung xam hinh dong phuc hinh anh 2
Nhóm học sinh cả nam lẫn nữ hào hứng với những hình xăm. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, thợ xăm cho nhóm học sinh là Đ.H.N., sống tại Kon Tum. Chia sẻ với Zing.vn, người này xác nhận sự việc dân mạng chia sẻ trên mạng là thật.

“Hôm đó, khi mới về nhà, tôi thấy một nhóm khoảng chục học sinh đến xăm hình. Đầu tiên, tôi hơi lưỡng lự và hỏi các em ấy có sợ thầy cô và bố mẹ mắng không thì nhận được câu trả lời cương quyết là không. Do đó, tôi đã đồng ý thực hiện”, nam thợ xăm kể.

Theo H.N., anh biết trước hành động của mình sẽ vấp phải nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên, anh không thể nhất quyết từ chối khi khách hàng yêu cầu vì “mỗi người có một nghề riêng của mình”. Thêm vào đó, N. cũng không biết nhóm học sinh này học trường nào.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.