Những anh chàng điển trai "bỏ học" kiếm trăm triệu mỗi tháng

Những chàng trai dưới đây đến với kinh doanh bằng những ngành nghề khác nhau, nhưng họ đều là những người thành công với sự lựa chọn của mình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Những chàng trai dưới đây đến với kinh doanh bằng những ngành nghề khác nhau, nhưng họ đều là những người thành công với lựa chọn của mình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hot boy trượt đại học đi làm thợ cắt tóc

Vũ Duy Nam, quê ở Quảng Ninh, sinh năm 1985, ở trường cấp 3 vốn hoạt ngôn và nhanh nhẹn nên Nam thường làm công tác đoàn trường, học hành cũng không đến nỗi nào nhưng cú sốc lớn nhất của Nam chính là việc thi trượt đại học.


Từ những đồng tiền ít ỏi kiếm được đầu tiên Nam tiết kiệm và anh chàng mạnh dạn bắt đầu bước lên làm "ông chủ" sau 2 năm tự kiếm được 35 triệu đồng và sự hỗ trợ của gia đình anh mở cửa hàng với số vốn 70 triệu đồng.

Năm 2006, Nam đỗ 2 trường là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đại học Văn Hoá Hà Nội.

Được các thầy cô yêu mến cùng với hoạt động năng nổ ở trường nên Nam đã được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp. Cũng có một số lời mời công tác tại một số nơi về hoạt động Đoàn, nhưng Nam lại quyết định về với nghề… cắt tóc.



Giờ đây, không ít người biết được quá khứ của Nam đã từng "biến đổi" từ một anh chàng thợ phụ cắt tóc cho một cửa hàng tóc sinh viên giờ đã sở hữu 2 tiệm tóc lớn nằm ở những phố lớn sang trọng với thu nhập hàng tháng trên dưới 100 triệu đồng.

Từng chia sẻ trên báo chí về việc lựa chọn nghề cắt tóc, Nam cho biết:

"Không phủ nhận nghề có thể mang lại cho tôi thu nhập tốt. Việc kiếm được trên dưới 100 triệu/tháng là chuyện bình thường và kiếm tiền dĩ nhiên là mục tiêu chính đáng của đàn ông rồi nhưng thành thực nếu không yêu thích nó thì thu nhập bấy nhiêu hay hơn nữa tôi cũng chẳng làm được".

Bỏ học cấp 3, nhiếp ảnh 9X có thu nhập khủng

Tin tức vào đầu tháng 3/2015, câu chuyện về thu nhập “khủng” của chàng nhiếp ảnh gia 9X đã khiến mọi người trầm trồ, ngạc nhiên.

Đó là chàng trai Nguyễn Văn Vũ (SN 1997, quê Hưng Yên, hiện đang làm việc tại Đồng Nai) từng khiến bố mẹ phải đau đầu với quyết định nghỉ học khi đang là học sinh lớp 10.



Việc nghỉ học đã có trong đầu Vũ từ rất lâu, cậu vốn đam mê nhiếp ảnh lại nhận thấy kiến thức sách vở không phục vụ nhiều cho ngành nghề này nên đã xin nghỉ giữa chừng. Và Vũ xin mẹ cho mua máy ảnh, máy tính để tự học nhiếp ảnh.

Khoảng đầu năm 2014, Vũ bắt đầu thành lập một nhóm chụp ảnh riêng cho mình chuyên làm dịch vụ với giá "hữu nghị" nhất.

Thông qua "truyền miệng", nhóm của Vũ ngày càng được biết đến nhiều hơn, khách hàng tìm đến nhóm vì sự thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt là tính sáng tạo. Tính riêng trong năm 2014, nhóm đã kí được hàng trăm hợp đồng, tổng thu nhập lên đến 1,78 tỷ đồng - một con số khiến nhiều bạn trẻ phải giật mình và choáng ngợp.

Hot boy miền Tây kiếm tiền giỏi

Nguyễn Hồng Nhân (SN 1992, quê Sóc Trăng) được mọi người gọi là hot boy miền Tây. Bởi, Nhân sở hữu thân hình và vóc dáng chuẩn (cao 1,75m, nặng 65kg), khuôn mặt đầy chất thư sinh và nụ cười hiền.



Thời còn là sinh viên, thời gian biểu của Hồng Nhân hầu như kín. Ngoài giờ học trên trường, Hồng Nhân còn đi chụp ảnh mẫu cho các báo dành cho tuổi teen, shop thời trang. Kinh nghiệm và thu nhập hấp dẫn là những gì mà Hồng Nhân có được.

Ngoài ra, Nhân còn có một niềm đam mê lớn là kinh doanh. Trong thời gian còn là sinh viên, Nhân đã thử mình trong kinh doanh mỹ phẩm và quần áo online. Chính khoảng thời gian này đã giúp Nhân có được khoản thu nhập khá và kinh nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng cử nhân ngành thiết kế đồ họa và chứng chỉ diễn xuất, Nguyễn Hồng Nhân nhận được lời mời của nhiều nơi. Tuy nhiên, Nhân lại từ chối những cơ hội đến với mình.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nhân đã gom góp tất cả số tiền tích lũy được từ những năm sinh viên và quyết định chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Đầu tiên, Nhân mở Shop hoa tươi trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP HCM) bằng chính số tiền tiết kiệm của mình. Shop hoa tươi của Hồng Nhân luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè và đồng nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, sau một thời gian, Hồng Nhân đã đi vay mượn thêm từ bạn bè và gia đình, cộng với số vốn hiện có mở Shop thời trang nam ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Shop thời trang của Hồng Nhân đang dần khẳng định được thương hiệu của mình ở đất Sài Thành.

Nói về khoản thu nhập hàng tháng từ kinh doanh Shop thời trang của mình, Nhân khiêm tốn cho biết là "chỉ khoảng 70 triệu/tháng mà thôi". Ngoài cửa hàng thời trang, Hồng Nhân hiện đang sở hữu căn hộ Sky Graden 3 (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM) gần 4 tỷ, một chiếc ô tô hơn 1 tỷ, và nhiều tài sản giá trị khác.

Mặc dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng Hồng Nhân vẫn luôn luôn dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Thu nhập hàng tháng từ kinh doanh, Hồng Nhân luôn dành ra một khoản nhỏ để làm thiện nguyện.

Theo Nguoiduatin.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.