- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng la hét của cha mẹ khả năng cao sẽ mắc nhiều vấn đề nghiêm trọng dưới đây
Những đứa trẻ giống như tấm gương phản chiếu của cha mẹ, bạn giáo dục con thế nào, chúng sẽ lớn lên và làm giống như vậy
- Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Thí sinh “bối rối” vì nhiều trường có điểm sàn xét tuyển thấp
- "Huýt sáo, tạo tiếng chim kêu" lúc cô giáo đang sửa bài, nam sinh nhận về lời phê phũ phàng, chừa cả đời
- "21 tuổi mẹ vẫn nắm chặt tay tôi và hét: Nó chẳng biết gì cả" - Lời chia sẻ gây tranh cãi về cách dạy con quá khắt khe của các bậc cha mẹ người Á Đông
Những đứa trẻ giống như tấm gương phản chiếu của cha mẹ, bạn giáo dục con thế nào, chúng sẽ lớn lên và làm giống như vậy
Hầu hết chúng ta đã lớn lên trong những tiếng la hét của cha mẹ. Dù yêu thương, thấu hiểu hay kiên nhẫn thế nào đi nữa, không có bà mẹ nào dám khẳng định mình không bao giờ hét vào tai con.
Đương nhiên chẳng cha mẹ nào muốn điều đó xảy ra, bởi vì, khuôn mặt giàn giụa nước mắt cùng sự tự ái dâng trào của con sẽ khiến ta cảm thấy rất có lỗi.
Theo Kathryn Smerling, chuyên gia nuôi dạy trẻ thì: Rất có thể con không hiểu được mong muốn của bạn sau những tiếng hét chói tai.
"Khi một đứa trẻ phải nghe cha mẹ la hét, chúng cảm thấy rất tồi tệ và không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong khoảnh khắc đó, thậm chí không nhận ra mình đã sai ở đâu."
Dưới đây là cảm nhận của những đứa trẻ khi bị cha mẹ la mắng thậm tệ:
Bối rối
Trong giai đoạn đầu đời, con bạn mới chỉ bắt đầu nắm bắt khái niệm đúng sai. Những gì người lớn cho rằng đó là sai, có thể đứa trẻ vẫn chưa đủ khả năng thấu hiểu. Hơn nữa, vì bạn đã mất đi sự bình tĩnh cộng với tiếng la lối chói tai - cha mẹ đang vô tình khiến con rơi vào sự bối rối và căng thẳng. Điều đầu tiên cần làm là chỉ cho con hiểu việc đó sai ở đâu và tại sao lại không được làm như vậy, đừng la hét.
Mất đi sự tự tin
Nếu cha mẹ cứ chăm chăm quát mắng thay vì chỉ cho đứa trẻ thấy sai lầm nằm ở đâu, chúng sẽ hoài nghi bản thân và cho rằng, mình không thể làm gì đó đúng đắn.
Theo báo cáo của Học viện Nhi khoa Mỹ: Việc la mắng triền miên được coi là ngược đãi tâm lý và có thể hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ. Kết quả là, đứa trẻ vừa mất đi sự tự tin, tình cảm giữa cha mẹ và con lại trở nên lỏng lẻo, xa cách.
Khiến con cảm thấy bất an
Việc liên tục phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực có thể gây hại cho con về lâu về dài. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phát triển Trẻ em (Journal of Child Development) thì: Những đứa trẻ có cha mẹ coi la hét là một cách giao tiếp, có khả năng sẽ lớn lên với sự lo âu, trầm cảm và nhiều vấn đề tâm lý khác.
Để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng
Chuyên gia Smerling nói thêm: "La hét là hành vi có thể in sâu vào tiềm thức của trẻ, chúng lớn lên và khả năng cao cũng sẽ đi la mắng người khác."
Ngoài ra, nghiên cứu liên quan đến những đứa trẻ liên tục bị cha mẹ mắng mỏ cho thấy, kỷ luật bằng la hét có thể gây ra chấn thương tâm lý không khác gì đánh đập. Meghan Leahy, chuyên gia nuôi dạy con của The Washington Post, cho hay: "Trở nên cáu gắt, hung hăng hoặc dễ tủi thân chắc chắn không phải những đặc điểm mà bất kỳ cha mẹ nào muốn ở con cái. Những đứa trẻ giống như tấm gương phản chiếu của cha mẹ, bạn giáo dục con thế nào, chúng sẽ lớn lên và làm giống như vậy.
Theo Helino
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục5 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục21 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.