Nữ sinh cao gần 1,8 m đam mê nghiên cứu ung thư

Với điểm trung bình môn đạt 3,94/4, Vũ Nam Phương được chọn vào hội sinh viên ưu tú và nhận giấy khen của hiệu trưởng cơ sở đào tạo Y khoa ở Mỹ.

Với điểm trung bình môn đạt 3,94/4, Vũ Nam Phương được chọn vào hội sinh viên ưu tú và nhận giấy khen của hiệu trưởng cơ sở đào tạo Y khoa ở Mỹ.

Cao 1,78 m, khuôn mặt sáng, cô gái sinh năm 1994 hiện theo học ngành Chẩn đoán hình ảnh y tế, y học phóng xạ tại University of Texas MD Anderson Cancer Center - School of Health Professions (Texas, Mỹ). Đây là một trong những cơ sở đào tạo nghiên cứu và chữa trị bệnh ung thư.

Nữ sinh cao gần 1,8 m đam mê nghiên cứu ung thư
Vũ Nam Phương gây ấn tượng bởi chiều cao và thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC.

Mẹ mất vì ung thư, bà ngoại cũng mắc phải căn bệnh quái ác, điều đó thôi thúc Nam Phương theo học Y khoa.

Trước khi được nhận vào học, 9X phải trải qua 2 năm chuẩn bị tại trường Lonestar College. Muốn trở thành sinh viên Chẩn đoán hình ảnh y tế, y học phóng xạ, cô phải đạt điểm trung bình các môn ấn tượng, bài luận và thư giới thiệu từ 3 giáo sư trong ngành. 9X cũng phải trải qua vòng phỏng vấn với 7 giáo sư của trường, trước khi trúng tuyển đầu năm 2015.

Học Y khoa đòi hỏi sinh viênphải trải qua những môn học phức tạp, với khả năng tư duy cao như Y học thực hành, An toàn phóng xạ… Các môn này đều thuộc lĩnh vực tự nhiên và học bằng tiếng Anh.

Nữ du học sinh tâm sự, cô dành phần lớn thời gian tự học, giảng viên chỉ hướng dẫn và chấm điểm. Ngoài học trên lớp và thực tập tại bệnh viện, những sinh viên như Phương còn phải nghiên cứu nhiều tài liệu ở nhà và thư viện. Họ có rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Nữ sinh cao gần 1,8 m đam mê nghiên cứu ung thư
Nữ sinh được thầy cô và bạn bè đánh giá cao trong quá trình học tập. Ảnh: NVCC.

Lịch học bận rộn khiến Nam Phương không có thời gian làm thêm. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bỏ qua những chương trình thiện nguyện như phát kẹo cho trẻ em ung thư tại bệnh viện cùng trường, dạy học tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Mỹ và tham gia một số show diễn thời trang hỗ trợ bạn bè trong buổi tốt nghiệp…

Trong số các môn học "khó nhằn", Phương bảo từng ngại Thực hành giải phẫu hơn cả. Ở bộ môn này, sinh viên trải nghiệm những bài học mổ xẻ.

"Nhớ lần đầu tiên cầm dao mổ chuột để xác định cơ quan nội tạng, mình rất run. Cả nhóm toàn con gái nên ai cũng nhát. Sau một lúc đùn đẩy, mình mạnh dạn cầm dao thực hiện. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng qua đi và đến giờ, mình đã không còn sợ nữa” - 9X kể.

Cũng có những môn học đem đến cho cô gái "cao kều" niềm tin vào cuộc sống, khi được trực tiếp chứng kiến nghị lực phi thường của các bệnh nhân không may mắn. Mắc ung thư, nhưng họ không buông xuôi, vẫn lạc quan đấu tranh với bệnh tật cho đến phút cuối cùng.

Nữ sinh cao gần 1,8 m đam mê nghiên cứu ung thư
Khuôn mặt và thân hình đẹp của Nam Phương. Ảnh: NVCC.

Sau một thời gian chăm chỉ nghiên cứu, cô gái 21 tuổi đã gặt háiđược kết quả cao trong học tập, với điểm GPA (trung bình môn) đạt mức 3,94/4. Nữ sinh được chọn vào hội sinh viên ưu tú quốc tế (Phi Theta Kappa honor society) và nhận giấy khen của hiệu trưởng dành cho những sinh viên có GPA trên 3,7.

Thành tích nổi bật và sự năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa khiến Nam Phương nhận được sự yêu mến của nhiều người tại trường học.

Theo giáo sư Suzieann Bass, phụ trách môn Cơ thể học: “Phương có thành tích học tập toàn diện, luôn đạt điểm A tất cả bài kiểm tra trong môn tôi dạy. Ở Phương có sự chững chạc, trách nhiệm và tự lập. Một trong những điều nổi bật ở em là sự thân thiện”.

Còn với anh bạn cùng lớp Tyler Cox, cô gái đến từ Việt Nam là người hòa đồng, vui vẻ. “Thái độ làm việc và sự nghiêm túc của Phương trong công việc rất đáng học tập. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn học rất giỏi và luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ mọi người” - chàng trai chia sẻ.

Chưa bao giờ có ý định làm người mẫu

Sở hữu chiều cao nổi bật song Miss Du học sinh Việt 2015 là cuộc thi đầu tiên Nam Phương chính thức tham dự.Trước đó, 9X từng tham gia một số buổi chụp hình mẫu hỗ trợ bạn bè.

Khi được hỏi về dự định làm người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai, Nam Phương cho biết, cô chưa bao giờ có ý định này. Với cô, học tập luôn là ưu tiên hàng đầu.

"Mình muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ công - dung - ngôn - hạnh, mà còn tự lập, quyết đoán và làm chủ cuộc sống, thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau" - 9X bày tỏ.

Nam Phương cho biết, sau khi lấy bằng cử nhân, cô sẽ học thạc sĩ về lĩnh vực nghiên cứu bệnh ung thư.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.