Olympia: Thi thật như đùa, trả lời không liên quan... vẫn đúng

Hiểu sai câu hỏi, đưa ra đáp án không chính xác, tuy nhiên MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vẫn khẳng định đây là một đáp án chính xác.

Hiểu sai câu hỏi, đưa ra đáp án không chính xác, tuy nhiên MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vẫn khẳng định đây là một đáp án chính xác.

Olympia: Thi thật như đùa, trả lời không liên quan... vẫn đúng

Mới đây, một đoạn clip được ghi lại từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.

Không giống như những lần trước đó là giới thiệu những nhân vật ấn tượng, màn trả lời xuất sắc... lần này người xem lại được chứng kiến một "tai nạn" của chương trình đã và đang có rất nhiều thắc mắc xoay quanh.

Theo nội dung đoạn clip, có thể thấy rằng đây là diễn biến phần thi Về Đích của chương trình giữa 4 thí sinh là Văn Hùng, Ngọc Lan, Xuân Đức và Tuyết Giao. Thí sinh Ngọc Lan đang là người đứng trước thử thách với câu hỏi 30 điểm có nội dung Tiếng Anh.

Câu hỏi của Ngọc Lan như sau: "The small country to the north of Australia hopes to be the 11th country of Asean. What is it called?" - tạm địch: "Quốc gia nằm phía Bắc nước Úc muốn được trở thành thành viên thứ 11 của Asean là quốc gia nào?"

Ngay lập tức, thí sinh Ngọc Lan đưa ra đáp Japanese. Câu trả lời này không chính xác và thí sinh Văn Hùng được "cướp" quyền trả lời. Văn Hùng đưa ra đáp án Japan và được coi là câu trả lời chính xác.

Điều đáng nói ở đây chính là việc MC Tùng Chi cũng đã hỏi lại thí sinh Văn Hùng xem đã nghe rõ câu hỏi chưa và nhận được đáp án:

"Thầy nói là thầy có thích một CLB bóng đá ở nước Anh là Manchester United, và thầy hỏi là ở nước nào có giải bóng đá J-League".

Chung cuộc, MC Tùng Chi kết luận đây chính là câu hỏi và đáp án của Văn Hùng hoàn toàn chính xác. Nhưng được biết, đáp án chính xác cho câu hỏi này phải là Timor Leste (Đông Timor).

Chính việc này đã khiến rất nhiều người xem xong clip, cũng như theo dõi chương trình tỏ ra quan ngại về việc "hỏi một đằng trả lời một nẻo" mà vẫn đúng.

Cũng có một vài ý kiến "đỡ lời" cho MC Tùng Chi và những người làm chương trình rằng đây là nhầm lẫn trong việc cắt ghép, dựng chương trình nên mới có hiện tượng "lệch" giữa câu hỏi và đáp án nên mới như vậy.

Nhưng với nguyên nhân và lý do nào đi chăng nữa thì đoạn clip này hiện vẫn đang rất "hot" trên mạng xã hội.

Theo Thế giới trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.