- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh đòi làm rõ sự thật clip học sinh hút shisha
Sau khi phóng sự "Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha" được phát trên sóng VTC, nhiều phụ huynh học sinh có con xuất hiện trong đoạn phóng sự này đã đồng loạt kiến nghị về việc clip bị dàn dựng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tâm lý của các em cũng như gia đình, nhà trường.
Ảnh cắt từ video: Học sinh chìm trong khói shisha (VTC14)
Không dám đến trường vì sợ bạn chê cười
Chiều 2-4, tại buổi làm việc với phóng viên báo ANTĐ, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, trường có 3 học sinh hiện diện trong phóng sự này cho biết, 2 nữ sinh hút shisha trong phóng sự đã nghỉ học 2 hôm nay. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ngày 1-4, khi biết đến clip này, nhà trường đã yêu cầu các em làm tường trình. "Cả 3 học sinh này đều phản ánh chung một nội dung là phóng viên thực hiện clip có nhờ các em tham gia phóng sự phản ánh vấn đề shisha du nhập vào giới trẻ chứ không phải các em đang hút thì bị bắt gặp và quay được" - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt nói.
Tương tự tại trường THPT Việt Đức, trường cũng có học sinh xuất hiện trong phóng sự, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, xác minh độc lập đối với học sinh tham gia phóng sự đều có kết quả chung là phóng viên sắp đặt. Một nam sinh của trường này cho biết được bạn rủ đi tham gia phóng sự về shisha du nhập vào giới trẻ. "Em được hẹn đến địa chỉ 50 Đào Duy Từ, là một quán cà phê, shisha. Chị phóng viên gọi 5 cốc nước và bình shisha chứ không phải chúng em gọi. Sau đó em và một bạn nữa được phỏng vấn về sự độc hại khi hút shisha. Tuy nhiên, lúc xem phóng sự, em vô cùng ngỡ ngàng khi toàn bộ nội dung câu hỏi, trả lời bị cắt bỏ, chỉ còn những câu cụt lủn khiến người xem hiểu lầm" - nam sinh này cho biết.
Cần làm sáng tỏ
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, nhà trường đã làm việc trực tiếp với phóng viên VTC, tác giả phóng sự này nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Kèm theo đó, công văn từ Ban biên tập VTC14 gửi về nhà trường, theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là hoàn toàn chưa rõ ràng về việc có hay không chuyện dàn dựng phóng sự này. "Tôi cho rằng nếu Ban biên tập VTC14 không làm rõ sự thật thì phụ huynh, học sinh của chúng tôi sẽ không đồng tình và phản ứng lại bởi nội dung phóng sự gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, tâm lý của học sinh, phụ huynh cũng như của nhà trường và ngành giáo dục" - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt bức xúc.
Liên quan đến vấn đề này, phụ huynh học sinh trường THPT Trần Nhân Tông có con xuất hiện trong phóng sự đã viết đơn kiến nghị Ban biên tập VTC14 làm rõ nội dung phóng sự là quay ngẫu nhiên hay dàn dựng. Vị phụ huynh này đặt vấn đề có hay không dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật khi dàn dựng phóng sự với sự tham gia của học sinh chưa đến tuổi thành niên. Vị phụ huynh này cũng nhấn mạnh sự việc đã đi quá xa, ảnh hưởng đến tương lai các cháu. Và nếu không có sự phối hợp làm rõ sự việc thì phụ huynh này sẽ nhờ đến luật sư can thiệp về mặt pháp luật.
Để có thông tin đa chiều, chiều 2-4, phóng viên báo ANTĐ đã liên lạc với Biên tập viên làm phóng sự "Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha" nhưng biên tập viên này không bắt máy. Không trả lời qua điện thoại nhưng tối 2-4 trên trang cá nhân được cho là của biên tập viên trực tiếp biên tập clip “Khi áo trắng học trò chìm trong khói shisha” đã chia sẻ rằng sự việc này, nếu có gì sai sót thì hoàn toàn nằm ở trình độ nghiệp vụ non kém của mình, chứ bản thân biên tập viên không làm gì trái với đạo đức, lương tâm.
Biên tập viên này cho biết, cô đã tìm kiếm nhân vật trên mạng xã hội khi được giao đề tài về mức độ phổ biến hút shisha trong giới trẻ và đã được một học sinh chủ động liên hệ xin được tham gia và khẳng định rằng mình đã nhiều lần đi cà phê shisha và sẵn sàng chia sẻ... "Tôi không hề hướng dẫn các em phải hút shisha như thế nào hay ép các em phải trả lời phỏng vấn.Tuy nhiên trong vai trò một người đang thực hiện công việc của phóng viên, điều khiến tôi áy náy nhất, chính là việc đã không chủ động làm mờ khuôn mặt các em như cách một phóng viên chuyên nghiệp cần phải làm, để tránh những tác động không tốt cho các em" - biên tập viên này nhìn nhận - "Nhưng điều tôi buồn hơn là sự việc bị đẩy đi quá xa, và mọi người không còn hiểu đúng về bản chất sự việc... Kể cả đến thời điểm này, chỉ có hai điều tôi mong muốn, một là các em học sinh không bị nhà trường xử lý, và mọi người hiểu sự việc đúng với bản chất... Với một người đang chập chững những bước đầu tiên của nghề báo, chỉ hơn các em nhân vật vài tuổi, những ngày qua đối với tôi (và cũng cả với các em học sinh) thực sự là rất áp lực, nặng nề. Tôi xin không nói thêm gì về sự việc này nữa. Khi có kết luận chính thức, tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan".
Về diễn biến tiếp theo, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết: "Sau khi báo cáo và có ý kiến của Sở GD-ĐT Hà Nội, 3 trường chúng tôi sẽ đề nghị làm việc cụ thể với Ban biên tập VTC14 để có kết luận rõ ràng". Mặc dù tin rằng clip này được dàn dựng nhưng bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, nhà trường sẽ khiển trách những học sinh tham gia clip vì chưa được sự cho phép của gia đình, nhà trường, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự uy tín của cá nhân và nhà trường. Về việc học sinh hút shisha có vi phạm quy định của ngành giáo dục không, Bà Nguyệt khẳng định, nội quy nhà trường quy định rõ cấm học sinh hút thuốc lá. Hút shisha còn nghiêm trọng hơn thì rõ ràng các em đã vi phạm nội quy nhà trường.
Nguy cơ ung thư từ shisha cao gấp 5 lần bình thường
Trao đổi với PV, lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y TP. Hà Nội cho biết, shisha cũng giống như thuốc lá, thuốc lào có nguồn gốc từ thảo mộc, cây cỏ nhưng là tổng hợp nhiều loại cây cỏ. Khi chế biến, shisha được pha thêm nhiều loại hương liệu hóa học, thậm chí cả những chất gây nghiện nên mức độ nguy hiểm đến sức khỏe rất ghê gớm và có thể gây nghiện dạng nhẹ. Nếu hút shisha nhiều, khói thuốc đi vào cơ thể sẽ dẫn đến bệnh về răng miệng, hô hấp, một số có thể bị dị ứng với các thành phần của thuốc.
Còn theo phân tích của bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương, mức độ nguy hiểm của shisha có thể còn lớn hơn thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các bệnh răng miệng, ung thư phổi ở những người sử dụng shisha thường gấp 5 lần so với những người không sử dụng.
Trao đổi với PV, lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y TP. Hà Nội cho biết, shisha cũng giống như thuốc lá, thuốc lào có nguồn gốc từ thảo mộc, cây cỏ nhưng là tổng hợp nhiều loại cây cỏ. Khi chế biến, shisha được pha thêm nhiều loại hương liệu hóa học, thậm chí cả những chất gây nghiện nên mức độ nguy hiểm đến sức khỏe rất ghê gớm và có thể gây nghiện dạng nhẹ. Nếu hút shisha nhiều, khói thuốc đi vào cơ thể sẽ dẫn đến bệnh về răng miệng, hô hấp, một số có thể bị dị ứng với các thành phần của thuốc.
Còn theo phân tích của bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương, mức độ nguy hiểm của shisha có thể còn lớn hơn thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các bệnh răng miệng, ung thư phổi ở những người sử dụng shisha thường gấp 5 lần so với những người không sử dụng.
Theo ANTĐ
-
Giáo dục1 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục8 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.