- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh mạnh tay chi tiền cho con ôn luyện vào lớp 6 trường hot
Ngay sau Tết Nguyên đán, một số trường THCS hot sẽ rục rịch tuyển sinh đầu vào lớp 6, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu cho con học các lớp luyện thi.
Tan làm, chị Nguyễn Ngọc Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) vội vã từ cơ quan về trường đón con để đưa đến lớp học thêm tận Cầu Giấy để kịp 18h vào ca học thêm tối.
Ngay từ tháng 8/2023, chị đã tìm hiểu và đăng ký cho con học thêm với thầy giáo dạy Toán nổi tiếng chuyên ôn thi cho học sinh có nguyện vọng vào các trường chuyên, trường chất lượng cao. Dù quãng đường từ nhà đến địa điểm học thêm khá xa khoảng hơn 10km, nhưng chị vẫn chấp nhận đưa đón con đi học hơn nửa năm nay.
"Lực học của con được cô giáo chủ nhiệm đánh giá thuộc diện khá tốt so với mặt bằng chung nhưng tôi nghe các phụ huynh nói, nếu muốn thi đỗ vào các trường chất lượng cao có tiếng thì phụ huynh phải cho con đi ôn luyện sớm” chị Hải chia sẻ.
Phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con ôn luyện vào lớp 6. (Ảnh minh họa)
Chị cứ nghĩ cho con đi học từ tháng 8/2023 đã sớm nhưng khi đăng ký lớp mới biết, nhiều gia đình cho con học thêm từ lớp 3, 4. Chính việc mong muốn cho con đỗ vào lớp 6, trường THCS Thanh Xuân nên chị không ngần ngại chi khoản tiền khoảng hơn 4 triệu/tháng (2 buổi/tuần) học lớp cấp tốc cho con ôn luyện.
Bên cạnh việc học Toán, chị Hải còn cho con học thêm cả Ngữ văn, tiếng Anh, bởi muốn đỗ trường chất lượng cao ở Hà Nội thì phải giỏi đồng đều cả 3 môn. Tính tổng tiền học thêm cho con hàng tháng cũng tiêu tốn khoảng hơn 10 triệu đồng. "Trong khi đó, lương công chức như vợ chồng tôi chỉ hơn 15 triệu đồng/tháng, vẫn đành cắn răng đầu tư cho con", nữ phụ huynh chia sẻ.
Không chỉ chị Hải, nhiều phụ huynh khác dù phải bỏ tiền bạc cả vài triệu đồng/tháng, thời gian, công sức, nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm cho con ôn luyện vào các trường chuyên, trường chất lượng cao.
Chị Lê Thị Như (43 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội) cũng tốn vài triệu đồng/tháng cho con đi học thêm thế nhưng vẫn nơm nớp lo vì sợ con không theo kịp được kiến thức.
"Năm nay con tôi lớp 5 nên mỗi tháng gia đình tôi phải cố gắng chi khoản tiền lớn hơn cho việc học thêm 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Số tiền này còn chưa tính tới khoản chi cho các loại tài liệu bên ngoài mà tôi vẫn sống trong cảnh lo sợ con không theo kịp kiến thức", chị Như bộc bạch.
Mỗi buổi học thêm tại trung tâm có giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng tuỳ số lượng học sinh và độ nổi tiếng của giáo viên. Ngay từ khi con chị còn học lớp 4, chị Như đã tìm các thầy cô kinh nghiệm ôn, luyện thi dần cho con nắm bắt được các kiến thức nâng cao.
Gia đình chị Như mong muốn con mình trúng tuyển vào lớp 6, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nếu không trúng tuyển trường này thì các nguyện vọng sau sẽ vào trường THCS &THPT Lương Thế Vinh hoặc trường chất lượng cao Thanh Xuân. "Con đi học, cả gia đình cùng vất vả đưa đón, lo lắng, nhưng động viên nhau cố gắng, dồn toàn lực vì con", chị Như nói.
Nữ phụ huynh hiểu việc con đỗ vào trường THCS có tiếng, gia đình phải đầu tư về tiền bạc cho con ôn luyện nhiều nơi là điều không thể thiếu. Đồng thời, việc chủ động hối thúc con trong việc tự học là vô cùng quan trọng.
Không nên tạo áp lực cho con
Cô Nguyễn Thị Nhung giáo viên trường tiểu học công lập tại Hà Nội cho rằng, việc cho học thêm để ôn luyện kiến thức kỹ càng chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp là tốt, nhưng tập trung quá nhiều vào việc học sẽ khiến trẻ không có thời gian dành cho việc vui chơi, trải nghiệm.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần hiểu, việc chọn trường, chọn lớp còn phụ thuộc vào năng lực của từng học sinh. Những kỳ vọng của cha mẹ đôi khi tạo áp lực tâm lý, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con.
"Nếu các con được học trường chất lượng cao, đó là điều tốt. Song không phải vì thế mà cha mẹ tạo áp lực, ép con phải học thêm, tạo nên những căng thẳng, lo lắng không đáng có", cô Nhung nói.
Cha mẹ hãy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con để lựa chọn môi trường phù hợp. Nếu thấy khả năng của con không thể đáp ứng các yêu cầu của trường chuyên, trường chất lượng cao, hãy tìm hướng đi khác. Bất kỳ trường THCS nào cũng có lớp tốt, đây cũng sẽ là môi trường để con học tập, phát triển.
Theo VTC
-
Giáo dục7 giờ trướcChỉ còn khoảng 4 tuần nữa, học sinh toàn quốc kết thúc năm học 2023-2024 và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nhiều gia đình tại Hà Nội lo lắng, bố mẹ đi làm, con sẽ bị "nhốt" trong 4 bức tường và làm bạn với tivi, điện thoại.
-
Giáo dục14 giờ trướcNhờ thị trường kinh doanh ngày càng sôi động với hàng loạt thương hiệu nổi bật, ngành Marketing đang dần trở thành ngành học hot trong mỗi kỳ tuyển sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu đố của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ vắt óc để tìm ra đáp án chính xác.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách phạt học sinh của giáo viên này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐánh giá đây là sự cố lớn, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định cho dừng kíp thi đánh giá tư duy chiều 28/4.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục2 ngày trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục3 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.