- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh nhiều nơi vẫn chưa được nhận lại tiền “lạm thu”
Dù Bộ, Sở GD&ĐT lên tiếng yêu cầu các trường không được thu gộp Bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ xử lí các trường để xảy ra lạm thu... nhưng, nhiều trường vẫn “lẳng lặng” tổ chức thu...
Dù Bộ, Sở GD&ĐT lên tiếng yêu cầu các trường không được thu gộp Bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ xử lí các trường để xảy ra lạm thu... Thế nhưng, nhiều trường vẫn “lẳng lặng” tổ chức thu hoặc cố tình không trả lại tiền thu sai cho phụ huynh học sinh.
Thu gộp cho... gọn!
Đầu năm học, các khoản tiền thu của trường luôn ám ảnh các bậc phụ huynh, nhất là ở Hà Nội. Các khoản tiền trường thu muôn hình vạn trạng, núp bóng tự nguyện, tiền quỹ... khiến nhiều phụ huynh phải xoay sở đủ kiểu để có tiền đóng học cho con. Năm nay, dù ngành GD&ĐT đã có chỉ đạo về các khoản tiền quỹ Ban phụ huynh, mua BHYT... nhưng nhiều trường vẫn cố tình thu cao, thu gộp gây áp lực lên phụ huynh. Đáng chú ý, một số khoản tiền đã thu, theo chỉ đạo của ngành giáo dục là phải trả lại nhưng nhiều trường chưa thực hiện.
Chia sẻ về các khoản đóng góp của con, chị T.Huyền có con học lớp 3 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Trong vòng 2 tuần tôi phải đóng đến 2,2 triệu đồng tiền học cho con, nặng nhất là tiền BHYT 540.000đồng/15 tháng và cả tiền Quỹ lớp 500.000đồng/học kỳ. Mặc dù tôi được biết các trường không được phép thu BHYT 15 tháng một lần và Quỹ lớp cũng không được quá cao, nhưng trong buổi họp phụ huynh có phụ huynh thắc mắc thì cô chủ nhiệm chỉ giải thích là “tiền BHYT trường thu cho “gọn”, năm sau đỡ phải thu. Còn tiền quỹ lớp, do phụ huynh tự bàn bạc với nhau”.
Tương tự, chị Phan Thảo, có con học lớp 2 (ở quận Thanh Xuân) cho biết: “Tôi đọc báo thấy có quy định thu 6 tháng một lần, nhưng hôm đi họp cô giáo thông báo đóng BHYT 15 tháng cũng phải đóng, cô còn bảo không đóng nhanh không kịp danh sách chuyển lên trên. Còn các vị trong Ban phụ huynh thì ra sức hô hào, nào là đằng nào cũng phải đóng, đóng một lần cho cô đỡ vất vả... Sở GD&ĐT Hà Nội lại nói rằng, các trường thu gộp sẽ phải trả lại phụ huynh, đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đã vậy, còn phải “cõng” thêm tiền quỹ Ban phụ huynh 400.000đồng/học kỳ I”.
Còn chị Nguyễn Thị Hoa, có con học ở Trường Tiểu học Cát Linh chia sẻ: “Tôi đã phải đóng hơn 507.000 đồng tiền BHYT cho con gái ở trường, cô giáo chỉ nhắc các con về thông báo với phụ huynh như thế, cũng không có giải thích gì về số tháng phải đóng. Trong khi đó, đầu năm học Ban phụ huynh ra sức tăng quỹ lớp lấy tiền phục vụ bảo dưỡng điều hòa, máy chiếu, trang trí lớp học... Đầu năm học gia đình nào cũng phải mua đủ thứ nào là sách vở, quần áo, giày dép cho con nữa. Rất là mệt mỏi”.
Sẽ đột xuất kiểm tra tiền trường
Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh về việc một số cơ sở giáo dục thông bảo, tổ chức thu tiền BHYT học sinh, sinh viên 12 tháng, thậm chí 15 tháng, vào thời điểm đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã vừa có công văn yêu cầu các địa phương, trường học chỉ thực hiện thu tiền BHYT học sinh, sinh viên 3 tháng cuối năm 2015. Sang năm sau, sẽ thực hiện thu 6 tháng một lần. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, thời gian vừa qua một số cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên luôn 15 tháng/lần.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có yêu cầu các trường không được thu gộp các khoản tiền vào đầu năm học. Trường nào thu 15 tháng BHYT của học sinh sẽ phải trả lại phụ huynh. Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Đầu năm học, Sở cũng đã có chỉ đạo các trường không được thu gộp các khoản tiền trường. Do đó, tiền BHYT của học sinh cũng không được phép thu gộp. Trường nào thu 15 tháng BHYT sẽ phải trả lại cho phụ huynh”.
Sở G&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thành lập 21 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016 tại các quận, huyện, thị xã và trường trực thuộc trên địa bàn thành phố. Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào kiểm tra công tác thu chi tài chính, các khoản thu khác là nội dung được đặc biệt quan tâm trong đợt kiểm tra này. Chủ trương tổ chức kiểm tra của Sở là không chờ xảy ra vi phạm mới xử lý, mà là để các nhà trường quán triệt quy định và cam kết không vi phạm. Các đoàn kiểm tra sẽ tái kiểm tra đột xuất các đơn vị nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc triển khai các khoản thu khác ở tất cả các trường vẫn áp dụng theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND. Trong các khoản thu mà cha mẹ học sinh đóng góp phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý bằng văn bản, mà cụ thể với các trường tiểu học, THCS thì phải được sự đồng ý của cơ quan quận, huyện, các trường THPT phải được sự đồng ý của Sở. Lãnh đạo Sở cho biết, sau đợt kiểm tra những trường nào có những nội dung thu, chi trái với quy định Sở sẽ có văn bản thống kê và gửi cho các UBND quận, huyện, yêu cầu xử lý theo thẩm quyền phân cấp quản lý.
Tại buổi giao ban báo chí mới đây do Ban Tuyên giáo Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã công bố 10 khoản cha mẹ học sinh trường công lập đóng góp vào đầu năm học, bao gồm: Tiền bán trú trong các trường có tổ chức học (tiền ăn, chăm sóc và trang thiết bị); Học 2 buổi/ngày trong các trường tiểu học, THCS; Học phẩm trường mầm non; Nước uống tinh khiết; Bảo hiểm y tế; Dạy thêm, học thêm trong các trường THCS, THPT; Viện trợ, quà biếu, tặng; Tài trợ theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT; Đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường; Quần áo đồng phục, phù hiệu.
Theo Gia đình & Xã hội
-
Giáo dục44 phút trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục3 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục19 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.