Sĩ tử mặc quần đùi, vác ghế đi thi kiến trúc

Sáng nay (5/7), trong khi thí sinh khối A, A1 thi tiếng Anh và Vật lý thì những sĩ tử thi khối V lại lỉnh kỉnh bàn vẽ, bút chì, ghế nhựa. Môn năng khiếu nên có bạn mặc cả quần ngắn đi thi.

Sáng nay (5/7), trong khi thí sinh khối A, A1 thi tiếng Anh và Vật lý thì những sĩ tử thi khối V lại lỉnh kỉnh bàn vẽ, bút chì, ghế nhựa. Môn năng khiếu nên có bạn mặc cả quần ngắn đi thi.

Từ 6h sáng, thí sinh đã tập trung rất đông ở ĐH Kiến trúc Hà Nội. Đây là môn thi năng khiếu nên sĩ tử mặc trang phục thoải mái hơn, có bạn mặc quần soóc, quần gió, cũng có bạn mang phong cách lãng tử với tóc tai cầu kỳ, đeo nhiều loại trang sức trên người.

Đi thi môn vẽ nên thí sinh mang theo khá nhiều đồ. Một chiếc ghế nhựa, bàn vẽ, bút chì, màu các loại, tẩy, thước. Đa số đều có tâm lý đỡ căng thẳng hơn so với hai môn đầu tiên.

Một số hình ảnh thí sinh trước giờ vào làm bài môn Vẽ:

 Thí sinh tập trung đông đúc trước cổng trường.
Đi thi nhưng cũng rất thời trang.
 
Mỗi bạn mua một chiếc ghế để vào ngồi vẽ.
 
Trong lúc chờ đợi, đa số thí sinh đều ngồi gọt bút chì.
 Trang phục thoải mái.
 Khi giám thị gọi vào, sĩ tử ùn ùn đi lên.
 Hành lang trở nên chật hơn vì mỗi người đều có nhiều đồ đạc. Buổi sáng nay, thí sinh thi khối V ở ĐH Kiến trúc sẽ làm bài trong 4 tiếng. Trong khi đó, thí sinh khối A, A1 làm bài môn tiếng Anh, Hóa học trắc nghiệm với 90 phút.
 
Một thí sinh chống nạng đi thi ở ĐH Kiến trúc.


Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.