- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh viên "trưng" thời trang phản cảm ở giảng đường
Diện quần đùi ngang bẹn như bikini, mặc những chiếc áo xuyên thấu, hở hang phản cảm... không còn là hình ảnh khó bắt gặp ở các giảng đường đại học.
Diện quần đùi ngang bẹn như bikini, mặc những chiếc áo xuyên thấu, hở hang phản cảm... không còn là hình ảnh khó bắt gặp ở các giảng đường đại học.
Mới đây, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, TPHCM phản ứng nội dung học đường của nhà trường khi cho rằng trường đang gián tiếp cấm sinh viên mặc áo thun không cổ. Nội định này có thể khá "máy móc" so với môi trường học đường ở bậc ĐH nhưng lần nữa lại dấy lên quan tâm về thời trang ở học đường.
"Đỏ con mắt" ở giảng đường
Vào nhiều trường đại học, kể các những ngôi trường chuyên đào tạo những ngành nghề truyền thống vốn được xem là chuẩn mực, không quá khó để nhìn thấy những hình ảnh thời trang từ dị hợm đến hở hang phản cảm của sinh viên.
Mốt áo dài hơn quần gây phản cảm ở môi trường học đường
Có những sinh viên bận đồ như đồ ngủ đến lớp với những chiếc áo quá cũ cũ, nhăn nhúm nhưng cũng không "nặng mắt" bằng những bộ trang phục hớ hênh mà ngay trên các sàn diễn còn khó nhìn thấy.
Có những nữ sinh diện quần đùi, quần jean thiết kế đúng theo chuẩn bikini, "chó nhảy mấy bước cũng không cắn nổi gấu". Và nhiều khi chỉ có thể nhìn thấy tà áo sơ mi che lấp quần lơ lở hở nửa vòng ba.
Thời trang áo hai dây, ba lỗ để đi chơi, đi tập cũng được một số bạn nữ tận dụng làm trang phục tới trường. Hay nhức mắt hơn nữa, có dạo nổi lên những chiếc áo mỏng tanh, nhìn xuyên thấu phía trong vàng xanh đỏ lá cẩm hay những chiếc áo cổ rộng khoét sâu lộ trước hở sau cũng "di động" ngay ở khuôn viên các trường đại học, trên giảng đường. Không ít giảng viên khi lên lớp cũng phải quay mặt, lắc đầu trước những trang phục quá lố của sinh viên.
Giảng viên một trường Sư phạm ở TPHCM kể, lên lớp rất nhiều người thầy tâm huyết dễ bị "tụt hứng" trước thái độ học tập không nghiêm túc, thái độ thiếu tôn trọng người khác của sinh viên, trong đó thể hiện qua cả cách ăn mặc của các bạn. Hầu hết các trường ĐH không có quy định "cấm" với sinh viên về việc trang phục, nhiều bạn mặc đồ rất nhố nhăng nhưng giảng viên cũng rất khó để nhắc nhở.
Một TS mỹ học chuyên giảng dạy về các môn nghệ thuật, mỹ học ở một số trường ĐH ở TPHCM cũng chia sẻ, cách đây 10 - 15 năm trước, ông từng nói, sinh viên một số trường rất thiếu gu thẩm mỹ, không thể hiện được nét đẹp, cá tính của tuổi trẻ.
Nhưng gần đây, ông lại phải giật mình trước một bộ phận sinh viên ăn mặc quá "lố" lên giảng đường. Các bạn chạy theo các trào lưu mốt kiểu chắp vá, nửa vời không những không đẹp mà còn phản cảm, ảnh hưởng đến môi trường học đường, có những bộ trang phục mà đến đi chơi cũng đừng nên mặc.
Tùy thuộc vào thẩm mỹ, nhận thức của sinh viên
Đại diện Trường ĐH Văn Lang cho hay, trường có quy định về trang phục đối với nhân viên, giảng viên như áo dài, đồ vét, đeo thẻ... Nhưng với sinh viên thì chỉ có quy định chung chứ không có yêu cầu hay nội dung nào cụ thể. Thế nên sinh viên khá thoải mái trong trang phục, nhiều sinh viên có thể mặc quần đùi đến trường. Việc thời trang tùy thuộc rất nhiều vào gu thẩm mỹ và nhận thức của chính người học.
Một bức ảnh nữ sinh mặc áo xuyên thấu đến trường được chia sẻ trên mạng xã hội
Mới đây, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, TPHCM phản ứng nội dung học đường của nhà trường khi cho rằng trường đang gián tiếp cấm sinh viên mặc áo thun không cổ. Trường yêu cầu, SV khi đến trường mặc áo sơ mi, áo thun có cổ hoặc trang phục truyền thống của trường, mặc quần tây hoặc quần jean lịch sự, váy dài đến gối, đi giày hoặc dép có quai hậu.
TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, quy định này mang tính khuyến cáo, lưu ý sinh viên nên chú ý ăn mặc lịch sự khi đến trường chứ không cứng nhắc cấm mặc áo không khổ. Trường ban này nội quy này xuất phát từ thực tế có nhiều SV đến trường ăn mặc phản cảm, áo thun khoét cổ sâu, hở hang không phù hợp với môi trường sư phạm.
Vấn đề sinh viên ăn mặc phản cảm cũng từng được đặt ra tại nhiều hội thảo, tọa đàm về ứng xử của người trẻ nơi công cộng, ở môi trường học đường. Vấn đề lớn nhất theo ý kiến nhiều người nằm ở nhận thức văn hóa, gu thẩm mỹ, nhiều SV ngộ nhận về thời trang, về cái đẹp hoặc "chơi trội" để thể hiện cái tôi, cá nhân một cách sa đà.
"Chiếc áo không làm nên thầy tu", trang phục chưa chắc thể hiện bạn giàu nghèo, sang hèn nhưng trang phục lại có thể "lên tiếng" về cốt cách, văn hóa, nhận thức của mỗi người. Chưa cần đến các quy định thì không gian, môi trường nào cũng sẽ có những nguyên tắc cơ bản cho mỗi người về cách ứng xử, ăn mặc.
Nhiều người nói với nhau tủ quần áo của mình nghèo đến nỗi mặc đồ công sở đi chơi thì có lẽ cũng cân nhắc đừng để gu thẩm mỹ và nhận thức của mình tệ đến nỗi mặc đồ đi chơi, đi bơi... lên giảng đường.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục2 giờ trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục3 giờ trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục9 giờ trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục2 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục3 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.