- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật về tin đồn điểm liệt thi tốt nghiệp THPT nâng lên 2
Nhiều thí sinh hoang mang trước thông tin điểm liệt thi tốt nghiệp THPT nâng lên 2. Tại Thông tư số 06/2023, Bộ GD&ĐT quy định mức điểm liệt áp dụng cho tất cả các môn thi là từ 1 điểm trở xuống.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra. Đây là giai đoạn học sinh gấp rút ôn luyện để đạt được kết quả tốt nhất.
Kim Lan đến từ Trà Vinh bày tỏ lo lắng khi nghe được thông tin điểm liệt thi tốt nghiệp THPT được nâng lên 2 điểm.
Ngay lập tức, chia sẻ của Lan trên một nhóm học tập dành cho học sinh sinh năm 2005 đã khiến nhiều người lo lắng.
Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, thông tin trên đã nhận được trên 4.700 lượt bày tỏ trạng thái, hơn 1.300 bình luận.
Nhiều học sinh bày tỏ lo ngại khi cũng nghe tin đồn tương tự.
Câu hỏi về điểm liệt của một học sinh nhận được nhiều quan tâm của dư luận (Ảnh chụp màn hình).
Theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thì thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.
Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là mức điểm số tối thiểu quy định với các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký xét tốt nghiệp. Nếu thí sinh có điểm số bằng hoặc thấp hơn mức điểm giới hạn bị coi là điểm liệt.
Theo Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 có hiệu lực kể từ ngày 9/5/2023 đã quy định về điểm liệt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Điều 42 của Thông tư 06 quy định những trường hợp đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT là: "Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT".
Như vậy, điểm liệt trong kỳ thi năm 2023 vẫn duy trì là 1,0 điểm giống như trước đây.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên (hoặc khoa học xã hội) bị điểm 1,0 hoặc 1 trong 3 môn bắt buộc (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) bị điểm 1,0 thì thí sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay. Đồng thời, thí sinh cũng không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 671 bài thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm).
Môn tiếng Anh đứng đầu về số lượng, có 423 bài thi bị điểm liệt môn này, chiếm tỉ trọng 63,04% số lượng điểm liệt của tất cả các môn. Đứng thứ hai là môn Văn, có 194 bài thi bị điểm liệt. Thứ ba là môn Toán có 165 bài thi bị điểm liệt.
Đáng chú ý, không ít thí sinh có tổng điểm thi rất cao nhưng trượt tốt nghiệp THPT do điểm liệt, phần lớn rơi vào môn tiếng Anh.
Chẳng hạn thí sinh có số báo danh 11000xxx tại Bắc Kạn có tổng điểm thi 40,95, trong đó toán 5,2, văn 8, lịch sử 9, địa lý 8,5, giáo dục công dân 9,25, tiếng Anh 1. Nếu thí sinh này xét tốt nghiệp THPT sẽ không đủ điều kiện do điểm liệt môn tiếng Anh.
Tính theo tổ hợp C19 (văn, sử, giáo dục công dân) để xét đại học, thí sinh này có tổng điểm 26,25. Tuy nhiên vì không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT nên thí sinh này cũng không thể xét tuyển đại học năm nay.
Tương tự, thí sinh số báo danh 22002xxx có điểm thi toán 8,6, văn 3,5, lý 8, hóa 9,25, sinh 1,5, tiếng Anh 1. Tổng điểm xét đại học tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) của thí sinh này cũng lên đến 25,85.
Thí sinh 33009xxx có điểm toán 7,2, văn 6,5, sử 7,75, địa 8,5, giáo dục công dân 9,25 nhưng tiếng Anh chỉ 1 điểm. Thí sinh 28025xxx có điểm toán 4,2, văn 6, sử 9,5, địa 9, giáo dục công dân 8,5, tiếng Anh 1.
Một số trường hợp khác như thí sinh 610005xxx có điểm tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) lên đến 27,3 nhưng điểm tiếng Anh bị 0.
Thí sinh 12008xxx có điểm toán 7,8, văn 8,75, lý 2, hóa 9, sinh 1, tiếng Anh 6,2. Thí sinh dự thi đầy đủ các môn nhưng môn sinh của tổ bài thi khoa học tự nhiên 1 điểm nên nếu xét tốt nghiệp thí sinh này rớt.
Hay như thí sinh 39010xxx có điểm toán 8,8, văn 6,5, lý 8,5, tiếng Anh 9,6 nhưng điểm thi môn hóa và sinh đều 0 điểm. Điểm xét tuyển tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh) đạt 26,9 điểm.
Theo Dân trí
-
Giáo dục3 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục4 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục8 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục12 giờ trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục22 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục2 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.