Thí sinh 60 tuổi muốn thành sinh viên đại học

Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học 2010 tại thành phố Huế có một thí sinh 60 tuổi. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 11111950, trú tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đợt 1 kỳ thituyển sinh đại học 2010 tại thành phố Huế có một thí sinh 60 tuổi. Đó là thísinh Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 11/11/1950, trú tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thí sinh 60 tuổi muốn thành sinh viên đại học
Thí sinh Nguyễn Văn Minh dự thi năm 2008.

Năm nay ông Minh dựthi vào ngành Vật lý, Trường ĐHKH Huế. Đợt dự thi lần này, ông thi ở Hội đồngtuyển sinh Hai Bà Trưng. Năm 2008 ông Minh cũng đã dự thi vào ngành Kiến trúcthuộc Trường ĐHKH Huế nhưng do thiếu điểm nên không đậu.

Việc ông Minh dự đạihọc khiến cho nhiều người ban đầu nhầm tưởng ông là phụ huynh đưa sĩ tử đi thi.Sau khi kểm tra giấy tờ, bảo vệ mới hay là ông đi ứng thí.

Trước đây, ông Minhđã tốt nghiệp ĐH Sư phạm tại Huế, đi dạy ở huyện miền núi Nam Đông và huyệnQuảng Điền (Thừa Thiên - Huế) 12 năm. Sau đó vìsức khỏe yếu nên ông phải về hưu sớm.

Tâm sự về việc đithi, ông Nguyễn Văn Minh cho biết: “Bản thân tôi rất đam mêm môn Toán. Trong đợtthi này tôi đã làm bài rất tốt nên tự tin là sẽ đậu. Nếu không, tôi sẽ thi chođến khi nào trở thành sinh viên đại học mới thôi".

Theo Sơn Thủy
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.