Thi THPT quốc gia 2015: Thí sinh giảm, phải tổ chức tốt hơn

Chiều 24-4, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Hà Nội đã bàn với 8 trường ĐH và 6 sở GD-ĐT các tỉnh thành có thí sinh dự thi tại Hà Nội thống nhất về cách bố trí điểm thi, thời điểm công bố cho thí sinh cùng các phương án bảo vệ an toàn cho kỳ thi này với tinh thần không chủ quan trước lượng thí sinh dự thi giảm mạnh.

Chiều 24-4, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Hà Nội đã bàn với 8 trường ĐH và 6 sở GD-ĐT các tỉnh thành có thí sinh dự thi tại Hà Nội thống nhất về cách bố trí điểm thi, thời điểm công bố cho thí sinh cùng các phương án bảo vệ an toàn cho kỳ thi này với tinh thần không chủ quan trước lượng thí sinh dự thi giảm mạnh.

Lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Hà Nội vẫn đông nhất cả nước

Công bố địa điểm thi trước 15-5

Đến trước thời điểm này, các trường ĐH chủ trì điểm thi THPT quốc gia tại Hà Nội đều khẳng định đã chuẩn bị kỹ các phương án, điều kiện tổ chức thi. Đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết trường này đã lên phương án chủ động chỗ thi cho hơn 20.000 thí sinh dự thi trong khi số lượng thí sinh dự kiến thi ở cụm này chưa đến 16.000 thí sinh. Ông Nguyễn Văn Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cho biết, số lượng gần 15.000 thí sinh dự thi so với quy mô thi tuyển ĐH của trường trước đây không quá lớn nên không khó khăn gì trong việc tổ chức.

>> Lo thiếu tiền, hổng nhân sự trước thi THPT quốc gia
>>
Đề thi THPT Quốc gia 2015: Giáo viên lo !

Cùng với đó, ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã chuẩn bị khoảng 400 phòng thi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bố trí khoảng 500 phòng thi cho thí sinh dự thi tại cụm của mình. Tuy nhiên, các trường đều băn khoăn liệu có sự xung đột về các điểm thi khi nhiều trường ĐH cùng tổ chức thi, gây ách tắc giao thông, khó khăn cho phụ huynh khi tìm chỗ ăn nghỉ…

Là một trong những đơn vị có thí sinh về Hà Nội dự thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Trường băn khoăn, tỉnh này có 6.000 thí sinh dự thi tại cụm thi đông nhất của Hà Nội là ĐH Sư phạm với gần 18.000 thí sinh. “Do điều kiện ở xa, đi lại khó khăn, chúng tôi rất muốn thí sinh được thông báo sớm địa điểm thi cụ thể của từng thí sinh để các em và người nhà chủ động tìm nơi ở gần điểm thi”, Nguyễn ông Xuân Trường đề xuất.

Giải thích các vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của thành phố cho biết, sau ngày 1-5, các trường sẽ chốt được lượng thí sinh đăng ký dự thi chính thức. Chậm nhất ngày 15-5, các cụm thi phải công bố cụ thể danh sách, địa điểm dự thi cho các thí sinh. Về khả năng có xảy ra xung đột các điểm thi thuộc cụm thi khác nhau hay không, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, ở những địa bàn có điểm thi của cụm thi ĐH sẽ không có điểm thi của cụm thi địa phương, nên không có xung đột giữa hai loại cụm thi này.

Không chủ quan vì ít thí sinh

Trong khi các trường ĐH đều khẳng định có thể chủ động trong công tác tổ chức thi vì lượng thí sinh giảm đáng kể so với năm ngoái cũng như dự kiến ban đầu thi Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, không nên chủ quan. Ví dụ như về an toàn giao thông, các điểm thi thuộc cụm thi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều tập trung gần khu vực Trâu Quỳ và cầu Thanh Trì, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông có khi lên tới vài tiếng. Điều này đòi hỏi, đơn vị tổ chức phải chủ động lên phương án trong việc bàn giao đề thi đúng thời gian quy định, đồng thời phối hợp với CATP duy trì trật tự giao thông trong thời điểm diễn ra kỳ thi.

Đánh giá đổi mới thi ban đầu cho thấy sự giảm tải rất nhiều khâu tổ chức thi với số lượng thí sinh về Hà Nội dự thi giảm 1/3 so với mọi năm nhưng vẫn đông nhất cả nước, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phân công: “Các trường ĐH và Sở GD-ĐT Hà Nội cần lên phương án cụ thể về các điểm thi, tránh xung đột giữa các trường, trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đi thi. Sở GD-ĐT các tỉnh có trách nhiệm theo dõi sát các trường trong việc phổ biến thông tin, đảm bảo thí sinh có đầy đủ thông tin trước khi dự thi”.

Riêng về phía Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Ban chỉ đạo các quận huyện của Hà Nội cần khảo sát thông báo những điểm trọ đảm bảo an toàn vệ sinh, giá cả phù hợp để cung cấp cho phụ huynh học sinh cũng như công tác trật tự bên ngoài nhà trường. Bên cạnh đó, phải đảm bảo mọi thông tin thông suốt đến các đơn vị nhà trường tham gia kỳ thi này… “Mọi năm các trường ĐH tự đứng ra tổ chức thi, năm nay có khác biệt là thành lập Ban chỉ đạo thi Thành phố thì không có lý gì công tác tổ chức lại không nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn”.

Theo ANTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.