Thi THPT quốc gia: Sẽ có đề thi minh họa

Dù không ban hành cấu trúc đề thi nhưng Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết Bộ sẽ có đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. Tuy nhiên thời gian công bố đề thi minh họa vẫn chưa được tiết lộ.

Dù không ban hành cấu trúc đề thi nhưng Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết Bộ sẽ có đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. Tuy nhiên thời gian công bố đề thi minh họa vẫn chưa được tiết lộ.

Chiều 18/3, Bộ GD-ĐT trả lời trong chương trình trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015.

  Thi, Bộ GD-ĐT, THPT, quốc gia, đề thi
Ảnh: Văn Chung

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trước nhiều băn khoăn của học sinh và phụ huynh về định hướng ra đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ công bố công khai mẫu đề thi minh họa cho tất cả 8 môn thi để học sinh tham khảo, làm quen với cấu trúc đề thi năm nay.

Nhiều năm trước đây, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) từng công bố cấu trúc đề thi các môn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Nhưng những năm gần đây Bộ GD-ĐT không công bố cấu trúc đề thi cũng như không giới hạn kiến thức kỹ năng ôn tập cho học sinh. Trong hướng dẫn ôn tập cho học sinh cuối cấp THPT, Bộ GD-ĐT chỉ nhấn mạnh việc học sinh bám sát chương trình - sách giáo khoa THPT, chủ yếu lớp 12.

Tuy nhiên, với năm đầu tiên áp dụng kỳ thi THPT quốc gia sử dụng cho hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, nhiều học sinh lo lắng không hiểu đề thi sẽ ra với yêu cầu, mức độ thế nào.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, giải thích sẽ có hai nhóm câu hỏi trong đề thi THPT quốc gia.

Một nhóm câu hỏi có yêu cầu tương tự đề thi tốt nghiệp THPT năm trước, thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp THPT thì chỉ cần đạt yêu cầu ở nhóm câu hỏi này. Nhóm thứ 2 là các câu hỏi có tính phân hóa cao hơn, dành cho đối tượng dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, thời điểm công bố đề thi minh họa vẫn chưa được lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết. Phó Cục trưởng Trần Văn Nghĩa cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia ở từng môn thi để xây dựng đề thi minh họa và sẽ cố gắng công bố sớm để các em học sinh tham khảo, làm quen, tránh việc hoang mang, lo lắng và bị phân tâm bởi những tài liệu không chính thống”.

Tuy vậy, ông Nguyễn Vinh Hiển khẳng định ngoài “đề thi minh họa”, Bộ GD-ĐT sẽ không ban hành bất cứ tài liệu ôn tập nào.

"Đề thi minh họa nhằm cho biết độ khó chứ không phải đó là cấu trúc cố định của đề thi" - Thứ trưởng khẳng định. Đề thi năm 2015 sẽ không có sự khác biệt lớn so với năm ngoái...

Thứ trưởng Hiển cũng nhấn mạnh yêu cầu của đề thi năm nay hướng đến phát triển năng lực HS, đồng thời phân hóa được trình độ các em từ thấp đến cao sao cho vừa làm cơ sở xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ. Bởi vậy các em không chỉ nắm kiến thức mà còn biết vận dụng, liên kết những gì đã học vào thực tiễn.

Sau 23/3 mới ấn định cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì

Tại chương trình trực tuyến trên, ông Nguyễn Vinh Hiển cũng cho biết ngoài 38 cụm thi đã được công bố, muộn nhất tới ngày 23/3, các sở GD-ĐT trên cả nước phải có trách nhiệm thông báo với Bộ GD-ĐT về việc có hay không tổ chức cụm thi tại tỉnh (do sở GD-ĐT chủ trì). Căn cứ vào đề xuất này, Bộ GD-ĐT sẽ tập hợp, công bố các cụm thi tại tỉnh để thí sinh được biết.

Theo Văn Chung/VietNamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.