- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội: Dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ
Hôm nay, Hà Nội bắt đầu làm phách, chấm bài thi của thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; chậm nhất ngày 4/7 sẽ công bố điểm cho thí sinh. Nhiều giáo viên, chuyên gia nhận định đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, dự đoán điểm chuẩn vào các trường THPT tăng nhẹ.
Sáng qua (11/6), thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán với thời gian 120 phút, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Kỳ thi năm nay được tổ chức có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, không có cảnh tắc đường, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 5 em mang điện thoại vào phòng thi, bị lập biên bản.
Trong 2 ngày thi, theo ghi nhận của phóng viên ở các điểm thi…, lực lượng hỗ trợ thí sinh, người nhà bên ngoài phòng thi rất tốt. Một số thí sinh nhầm địa điểm thi, quên giấy tờ đã được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Nhiều thí sinh tỏ ra vui vẻ sau khi kết thúc thi môn Toán sáng 11/6
Về đề thi môn Toán, thí sinh vẫn có những ý kiến khác nhau, trong đó em cho là dễ, em kêu khó. Tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng tiếc nuối vì chưa hoàn thành hết bài làm hoặc phát hiện sai sót, mất điểm ở một vài ý.
Em Trương Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Láng Thượng (Đống Đa) nói: “Đề thi không khó, học sinh có học lực từ trung bình đến giỏi đều có thể làm được. Trong 5 câu duy chỉ có 1 câu khó, em đã làm được hết nhưng không tự tin đúng hoàn toàn”.
Trong khi đó, nhiều giáo viên dạy Toán nhận xét, đề toán khá dễ nhưng vẫn có câu phân hoá rõ nét học sinh.
Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, đánh giá, đề thi năm nay giữ nguyên cấu trúc như nhiều năm trước; đây là điểm thuận lợi cho học sinh vì tương tự dạng bài các em đã được học và ôn thi cũng như đề thi thử. Đề cơ bản, không có yếu tố mới, lạ, không đánh đố. Độ khó nhỉnh hơn so với năm 2022 một chút. Năm nay học sinh không bị ảnh hưởng bởi COVID -19 nên phần đông thí sinh sẽ lạc quan với đề thi này, trong đó 85% kiến thức cơ bản, 15% phân hóa.
Dự đoán điểm chuẩn tăng 0,5 - 1,5 điểm
Thầy Tùng dự đoán, phổ điểm môn Toán học sinh trung bình, khá đạt 6-8 điểm, học sinh giỏi 8 - 9 điểm. Những em nắm chắc kiến thức, tư duy tốt, tính toán cẩn thận có thể đạt trên 9 điểm. Và mức điểm 9 - 9,5 có thể nhiều, song điểm 10 sẽ ít, do câu cuối đòi hỏi lập luận đầy đủ và chính xác.
Theo thầy Tùng, cùng với đề thi Ngữ văn và tiếng Anh năm nay được cho là “dễ thở”, điểm chuẩn vào các trường THPT sẽ tăng. Các trường tốp 1, điểm chuẩn dự đoán tăng 1 - 1,5 điểm, các trường tốp giữa, điểm chuẩn dự đoán tăng từ 0,5 - 1 điểm; các trường tốp cuối có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm.
“Bên cạnh đó, tỉ lệ chọi năm nay cũng cao nhất trong 3 năm qua (trung bình là 1,85 điểm so với 2022 là 1,67). Các trường công lập chỉ tuyển 55,7% trong tổng số hơn 115.000 học sinh dự thi, dẫn đến con đường vào lớp 10 năm nay sẽ nhiều áp lực và thách thức hơn”, thầy Tùng nói.
Tuy nhiên, thầy Tùng nói rằng, kỳ thi đã kết thúc, phụ huynh không nên gây áp lực, trách móc nếu chẳng may con làm bài không như ý. “Tham khảo đáp án, ước lượng tổng điểm, đánh giá khả năng đỗ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, từ đó lên các phương án dự phòng chọn trường ngoài công lập là điều nên làm. Học sinh THPT đã trưởng thành hơn, khả năng tự học, tự phấn đấu cũng tốt hơn. Ngay cả khi các con không vào được ngôi trường mơ ước thì cánh cửa không phải đã khép lại. Sự thành công do chính các em quyết định”, thầy Tùng nói.
Thầy Đỗ Viết Tuân, phụ trách Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), nhận xét đề Toán năm nay khá cơ bản, mức độ phân loại học sinh chỉ tập trung ở bài hình số 4, ý 3 và bài 5. Tuy nhiên, các em đều nắm được dạng toán này trong quá trình ôn luyện. Phổ điểm của kỳ thi năm nay sẽ khá cao, mức điểm phổ biến từ 7 đến 9 sẽ rất nhiều. “Như vậy, mức điểm Toán trên trung bình sẽ cao hơn so với các năm do đó, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng cao so với các năm từ 2 đến 3 điểm. Với đề thi Ngoại ngữ, Ngữ văn cũng được đánh giá nhẹ nhàng, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm nay sẽ tăng so với năm ngoái”, thầy Tuân nói.
Ngày 4/7 công bố điểm
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay chiều qua, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, các điểm thi khẩn trương thu bài và bàn giao cho các bộ phận chấm thi theo tiến độ.
Từ chiều qua (11/6), ban chấm thi trắc nghiệm chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm để tổ chức chấm thi.
Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25/6. Sau đó sẽ ghép điểm xét tuyển, in phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh. Chậm nhất ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn. Thí sinh băn khoăn về kết quả bài thi, từ ngày 5 đến 11/7 có thể gửi đơn phúc khảo về trường THCS. Ngày 7/7, Sở GD&ĐT Hà Nội họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên.
Theo một số hiệu trưởng các trường THCS, căng thẳng tuyển sinh lớp 10 sẽ chỉ dồn vào các trường THPT tốp giữa, tốp đầu. Còn các trường tốp dưới, hiện vẫn có trường chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đơn vị điều chỉnh một số chỉ tiêu, tịnh tiến đến khoảng 60% học sinh đỗ trường THPT công lập. Thiếu trường lớp là bài toán rất nan giải hiện nay, ngành đã quyết liệt tham mưu lãnh đạo TP Hà Nội dành quỹ đất ở trong nội đô, khu vực đô thị xây dựng trường học. Khi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp di dời khỏi nội đô vẫn chần chừ chưa bàn giao đất, lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo để sớm triển khai.
Theo Tiền phong
-
Giáo dục7 giờ trướcTrước thông tin 2 học sinh nghi nhảy cầu do bị nhà trường cấm thi vào lớp 10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tiên Du (Bắc Ninh) khẳng định, đây là tin đồn thất thiệt.
-
Giáo dục8 giờ trước3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị mất tích khi được gửi ở điểm trông trẻ tự phát.
-
Giáo dục8 giờ trướcKhoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS không dự kỳ thi lớp 10 công lập năm nay, theo ước tính của Sở GD&ĐT. Vậy con số này nhiều hay ít?
-
Giáo dục14 giờ trướcCử tri Bình Dương phản ánh giáo viên TP Tân Uyên không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định.
-
Giáo dục17 giờ trướcHuyện ủy Bắc Hà ban hành Quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
-
Giáo dục18 giờ trướcKhông ít các học sinh luyện thi CCNN chỉ để đủ điều kiện ưu tiên vào đại học, điều này làm mất đi ý nghĩa thực của các bài thi và cách tiếp cận học tập.
-
Giáo dục21 giờ trướcTrước thông tin phản ánh của phụ huynh về việc học sinh có lực học chưa tốt, phải làm đơn xin không thi vào lớp 10, Phòng GD-ĐT Hoài Đức (Hà Nội) đã yêu cầu trường THCS An Thượng rà soát.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), phụ huynh gửi trẻ cho người quen chăm giữ vào ngày nghỉ là thỏa thuận cá nhân; tuy nhiên, việc này cần phải được kiểm tra, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho trẻ.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhoảng 16.252 học sinh lớp 9 ở TP.HCM không đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD-ĐT đang dự thảo Luật Nhà giáo, theo đó đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhòng GD&ĐT Hoài Đức (Hà Nội) đã yêu cầu Trường THCS An Thượng kiểm tra lại thông tin và báo cáo cấp trên về phản ánh của phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo công bố của trường THPT chuyên Sư phạm, năm nay, tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 chuyên tiếng Anh cao nhất 1/21,3, thấp nhất lớp chuyên địa với 1 "chọi" 6,8.