Tỉ lệ học sinh có ý định tự tử tăng cao

Gần đây nổi lên vấn nạn bạo lực học đường ở nhiều nơi, số học sinh có ý định tự tử tăng cao (16,9%), trong đó 21,8% phải đến bác sĩ điều trị.

 Gần đây nổi lên vấn nạn bạo lực học đường ở nhiều nơi, số học sinh có ý định tự tử tăng cao (16,9%), trong đó 21,8% phải đến bác sĩ điều trị.

Báo cáo kết quả thực hiện y tế trường học giai đoạn 2011-2015 tại hội nghị đánh giá thực trạng y tế trường học do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp tổ chức ngày 29/11 tại Hà Nội, ông Trương Đình Bắc, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, 70% số trường học từ cấp mầm non đến phổ thông đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Gần 17 % học sinh có ý định tự tử

Trung bình mỗi năm phát hiện khoảng 700.000 em mắc tật khúc xạ (chủ yếu là cận thị, trên 40.000 em bị cong vẹo cột sống, hơn 100.000 em bị béo phì…

Cũng theo ông Bắc, thách thức trong thời gian tới đối với công tác y tế trường học là tỷ lệ bệnh tật lứa tuổi học đường hiện nay vẫn còn cao như cận thị (từ 20%-35%), cong vẹo cột sống (15%-30%); thừa cân, béo phì ở học sinh (15% - 40%); rối loạn tâm thần học sinh (7%-25%); bệnh răng miệng (60% - 95%) và gần đây nổi lên vấn nạn bạo lực học đường ở nhiều nơi, số học sinh có ý định tự tử tăng cao (16,9%), trong đó 21,8% phải đến bác sĩ điều trị và ngày càng có nhiều học sinh hút thuốc, uống rượu, lười vận động.

Theo Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.