- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tò mò mở camera xem con làm gì ở lớp mẫu giáo, bà mẹ hốt hoảng trước những gì đang diễn ra, vội vàng gọi ngay cho cô giáo
Chị Trần không tin nổi con trai mình còn nhỏ mà đã có hành động quá người lớn như vậy. Ngẫm nghĩ lại, chị phát hiện nguyên nhân đều từ mình mà ra.
- Vụ bé trai lớp mầm non có hành động nhạy cảm với bé gái trong giờ ngủ trưa: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện
- Vụ giáo viên mầm non bỏ lớp đi ăn trưa ở Hải Phòng: 2 cô giáo phải nghỉ việc, Hiệu trưởng kiểm điểm
- Chuyên gia tâm lý: Khi trẻ mầm non có hành động nhạy cảm khiến người lớn đỏ mặt, đừng vội quy kết "sao trẻ hư hỏng sớm thế"
Chị Trần (Trung Quốc) có một cậu con trai năm nay 4 tuổi, hiện đang đi học mẫu giáo. Vì con còn nhỏ nên vợ chồng chị hàng ngày không hề giữ ý trong việc thể hiện tình cảm trước mặt con. Chị Trần cho rằng độ tuổi con chưa thể hiểu được những điều ấy.
Một hôm đang ngồi làm việc ở ở công ty thì bỗng tò mò muốn biết con trai đang làm gì ở trường mẫu giáo. Vậy nên chị mở phần mềm kết nối camera ở lớp học với điện thoại để xem. Những điều nhìn thấy khiến bà mẹ trẻ sốc nặng. Trong khi cả lớp đang vui đùa thì con trai chị và một bé gái khác lại ôm ấp và có những hành vi hôn má, hôn môi nhau. Cô giáo lúc đó đang mải chăm sóc cho một bạn khác trong lớp nên không nhìn thấy.
Chị Trần bàng hoàng thấy cảnh con trai đang ôm hôn bạn gái cùng lớp - Ảnh minh họa.
Chị Trần sau đó vội vàng gọi điện cho cô để báo lại sự việc. Phải mất mấy phút, chị Trần mới có thể bình tĩnh lại được. Ngẫm lại hành động của con, bà mẹ trẻ phát hiện nguyên nhân đều từ vợ chồng mình mà ra. Bé Tiểu Bảo - con trai chị đã vô thức bắt chước lại toàn bộ hành động thân mật của bố mẹ.
Tối hôm đó, vợ chồng chị Trần đã ngồi xuống nói chuyện với nhau và thống nhất từ giờ sẽ phải cẩn trọng với mọi hành động trong nhà. Tuyệt đối không thể hiện tình cảm quá trớn trước mặt con.
Bố mẹ có nên hồn nhiên âu yếm trước mặt con?
Theo các chuyên gia tâm lý, việc cha mẹ thể hiện tình cảm thái quá trước mặt con trẻ như con dao 2 lưỡi. Một mặt chúng có thể giúp giáo dục giới tính, tránh được sự tò lên mạng tìm hiểu điều không lành mạnh,... Nhưng mặt khác, việc chứng kiến những đụng chạm hay ôm hôn thể xác của bố mẹ khiến trẻ sao chép, bắt chước một cách vô thức.
Theo Nhà giáo dục giới tính trẻ em Hồ Bình (Trung Quốc): "Có một loại "tấn công tình dục tiềm ẩn" gây tổn hại lớn đến tâm lý tình dục của trẻ em nhưng lại thường bị bỏ qua. Nó sẽ không chỉ làm hỏng ranh giới phát triển tâm sinh lý của trẻ, mà còn phá hoại quỹ đạo phát triển bình thường của trẻ. Và nó xuất phát từ gia đình, từ cha mẹ và từ cách nuôi dạy không phù hợp".
Bố mẹ có thể thể hiện tình cảm trước mặt con, như một cái ôm trước khi đi làm - điều này giúp con cảm nhận được tình cảm gia đình hạnh phúc, bên chặt. Nhưng sự thể hiện cần đúng mực, đủ để con cảm nhận bố mẹ vẫn rất yêu thương nhau nhưng luôn tôn trọng sự có mặt của con. Ngoài ra, con càng lớn, bố mẹ càng phải để ý dạy bảo con những bài học giới tính để con biết cách thể hiện tình cảm, biết cách yêu và quan hệ tình dục an toàn, đúng cách.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục2 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục3 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục11 giờ trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục2 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục4 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục4 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.