- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Top 8 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót năm 2020, một số ngành tăng đột biến khiến nhiều thí sinh không khỏi bất ngờ
Năm nay điểm chuẩn ở các ngành "hot" tăng cao đột biến. Có ngành để trúng tuyển vào thì thí sinh phải đạt 3 điểm 10 hoặc được cộng điểm ưu tiên để tròn 30.
1. Ngành Hàn Quốc học
Ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có điểm chuẩn đầu vào khối C00 là 30 điểm (thang điểm 30). Như vậy, để trúng tuyển thí sinh phải đạt 3 điểm 10 hoặc được cộng điểm ưu tiên để tròn 30.
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, sở dĩ điểm chuẩn cao vì ngành Hàn Quốc học tuyển 50 chỉ tiêu nhưng đã có tới 30 chỉ tiêu tuyển thẳng, nghĩa là chỉ còn 20 chỉ tiêu xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn 25,2 điểm, nằm trong top 10 ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
2. Ngành Công nghệ thông tin
Những năm trở lại đây, ngành Công nghệ thông tin luôn là một trong những ngành được nhiều thí sinh lựa chọn. Do vậy, ngành Công nghệ thông tin thường có mức điểm chuẩn cao nhất tại các trường có đào tạo ngành học này.
Năm 2020, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn là 29,94 điểm. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2020. Các ngành cùng thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường cũng đều lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên.
Ngành Công nghệ thông tin được nhiều thí sinh lựa chọn.
Tương tự, nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lấy điểm chuẩn ở mức 28,1 điểm.
3. Ngành Báo chí - Truyền thông
Điểm chuẩn Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2020 với các chuyên ngành báo in, báo truyền hình, báo ảnh, báo mạng đều rất cao.
Với cách tính điểm = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), điểm chuẩn chuyên ngành báo truyền hình theo tổ hợp môn Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội có điểm chuẩn 34,25 điểm.
Điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing theo tổ hợp Tiếng Anh (quy đổi), Ngữ văn, Khoa học xã hội là 36,75 điểm.
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội với ngành báo chí là 28,5 (thang điểm 30). Điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng là 29 điểm.
Điểm chuẩn ngành báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM là 27,5 điểm cho khối C00. Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 27 cho khối D01…
4. Ngành Y Đa khoa
Các ngành Y - Dược vốn luôn nằm trong top những ngành có điểm chuẩn cao chót vót, đặc biệt là ngành Y Đa khoa. Năm 2020, điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội đối với ngành Y Đa khoa là 28,9 điểm.
Trong khi đó, ngành Y Đa khoa của Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 28,35 và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 27,5 điểm.
5. Ngành Ngôn ngữ
Các ngành Ngôn ngữ năm nay vẫn duy trì được sức hút, trong đó phải kể đến ngành Ngôn ngữ Anh. Ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại thương lên tới 36,42 điểm (trên thang điểm 40).
Tương tự, ngành Ngôn ngữ Anh ở Đại học Hà Nội có điểm chuẩn là 34,82 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 35,6. Tại Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 35,83 điểm.
Ngoài ra, các ngành ngôn ngữ khác như Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật cũng có mức điểm chuẩn khá cao.
6. Ngành Trí tuệ nhân tạo
Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo chưa được đào tạo nhiều ở các trường đại học, nhưng đây là ngành thu hút sinh viên và có điểm chuẩn cao.
Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với mức 27 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là 28,65 điểm.
Ngành Trí tuệ nhân tạo năm nay có mức điểm chuẩn cao.
7. Ngành Kinh tế
Các trường kinh tế như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân... luôn nằm trong top đầu cả nước về chất lượng đầu vào. Năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế - Kinh tế Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương là 28 điểm. Đặc biệt chuyên ngành Kinh tế đối ngoại là 28,6 điểm (đối với trụ sở Hà Nội).
Còn điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân đối với các ngành Kinh tế đều trên 27 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Kinh tế Quốc tế là 27,75 điểm.
8. Ngành Sư phạm Toán học
Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất trong số các ngành sư phạm năm nay. Ngoài đầu vào yêu cầu học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi, ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (khối A00) có điểm chuẩn là 28 điểm, khối D01 có điểm chuẩn 27 điểm.
Với ngành Sư phạm Toán học (khối A00), điểm chuẩn là 25,75 điểm.
Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn 26,25 điểm cho cả hai khối A01 và A00.
Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Sài Gòn với mức 26,18 điểm cho khối A00. Ở các trường đào tạo sư phạm khác, ngành Sư phạm Toán học cũng có điểm chuẩn cao.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục5 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục12 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục22 giờ trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục2 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh