Tốt nghiệp THPT: Mở rộng diện thi thế ngoại ngữ

Tuy nhiên để tạo thuận lợi hơn và đảm bảo công bằng cho các học sinh vùng khó khăn, không có đủ điều kiện và phương tiện được học ngoại ngữ, Bộ sẽ cho phép mở rộng hơn diện học sinh có thể thi môn thay thế ngoại ngữ

Ngày 18/1, Cục Khảo thí và kiểm định chấtlượng giáo dục cho biết, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010đã cơ bản được hoàn chỉnh và trình lãnh đạo Bộ ký thông qua, theo đó ngoạingữ cùng với văn và toán vẫn là một trong 3 môn thi tốt nghiệp lớp 12 bắtbuộc.

Tuy nhiên để tạo thuận lợi hơn vàđảm bảo công bằng cho các học sinh vùng khó khăn, không có đủ điều kiện vàphương tiện được học ngoại ngữ, Bộ sẽ cho phép mở rộng hơn diện học sinh có thểthi môn thay thế ngoại ngữ.

Cụ thể, nếu như các năm học trước, chỉ những học sinh không có thời gian học đủ3 năm môn ngoại ngữ mới được phép thi môn thay thế ngoại ngữ thì năm nay nhữngđối tượng học sinh vùng dân tộc, vùng khó khăn cũng có thể đăng ký thi môn thaythế ngoại ngữ.

Tốt nghiệp THPT: Mở rộng diện thi thế ngoại ngữ
Ảnh minh họa

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổthông năm nay vẫn tổ chức theo phương thức thi theo cụm và chấm chéo giữa cácđịa phương để đảm bảo sự nghiêm túc và công bằng.

Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, việc tổ chứcthi theo cụm sẽ được áp dụng linh hoạt cho phù hợp với những nơi mà địa bàn khókhăn, chia cắt, dân cư thưa nhằm đảm bảo nguyên tắc cao nhất là không gây khókhăn cho học sinh.

Một điều chỉnh nữa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 là mộtđại diện Sở Giáo dục Đào tạo sở tại - nơi có bài thi của thí sinh được tham giavào Hội đồng chấm thi do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh khác đảm nhận.

Việc cử đại diện vào Hội đồng chấm thi là không bắt buộc mà tùy vào quyết địnhcủa mỗi địa phương. Việc làm này là để dự phòng trường hợp thang điểm chấm thikhông sát với thực tế thì cán bộ đại diện này có thể kịp thời đề xuất lên Bộ đểđiều chỉnh.

Thay đổi cơ bản nhất trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010là cấu trúc đề thi chỉ còn 2 phần: phần bắt buộc và phần tự chọn. Thí sinh chỉđược chọn 1 trong 2 của phần đề tự chọn để làm. Nếu làm cả 2 phần đề tự chọn sẽkhông được tính điểm.

Theo Hoàng Hoa
Tốt nghiệp THPT: Mở rộng diện thi thế ngoại ngữ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.