- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM chuẩn bị xét tuyển lớp 10
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa yêu cầu các trường THCS rà soát, bổ sung dữ liệu điểm lớp 9 cho toàn bộ thí sinh để chuẩn bị phương án tuyển sinh lớp 10.
Có thể nói, với việc bổ sung dữ liệu điểm của lớp 9, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TP.HCM sẽ theo phương án xét tuyển. Vấn đề là cho đến thời điểm này, nhiều ý kiến của phụ huynh, chuyên gia và các nhà giáo đều mong muốn có một phương án xét tuyển sao cho công bằng nhất với tất cả thí sinh (TS).
Xét tuyển theo phương án sở đã đề xuất
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM, sở đã yêu cầu các trường THCS rà soát, bổ sung điểm trung bình môn cả năm môn Ngoại ngữ (ngoại ngữ 1) của lớp 9 cho tất cả TS đã đăng ký dự thi; đối với hệ chuyên, bổ sung điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn chuyên mà học sinh (HS) đăng ký dự thi. Cập nhật kết quả các giải đạt được (giải các cấp thành phố, quốc gia, quốc tế) của kỳ thi HS giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Các TS ở tỉnh đăng ký thi chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thì chủ động liên hệ nhà trường để tiến hành cập nhật thông tin. Riêng đối với HS thi tiếng Nhật, tiếng Đức bổ sung điểm trung bình môn cả năm của môn đăng ký thi ngoại ngữ 1.
Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại TP.HCM (Ảnh: TẤN THẠNH)
Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, các giải để được tính điểm khuyến khích phải là giải quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT hoặc Sở GD-ĐT cử tham gia, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Các trường phải lựa chọn chính xác nội dung kết quả đạt giải trùng hay không trùng với môn đăng ký thi chuyên.
Có thể nói, với các bước chuẩn bị như trên, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TP.HCM sẽ theo hình thức xét tuyển theo phương án trước đó mà Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề xuất. Phương án mà sở này đề xuất là xét tuyển toàn bộ hơn 83.000 TS dự tuyển lớp 10, bao gồm cả hệ chuyên. Cụ thể, phương án này như sau: Xét tuyển vào 10 thường: điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có). Xét tuyển vào lớp 10 chuyên: điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có). Nếu HS có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển. HS không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).
Thí sinh thiệt thòi vì điểm khuyến khích?
Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP.HCM có 83.324 TS đăng ký tham dự. Trong đó, có 75.854 TS dự tuyển lớp 10 thường và 6.485 TS vào lớp 10 chuyên, 985 TS dự tuyển lớp 10 tích hợp. Nếu UBND TP.HCM đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT, đây sẽ là kỳ tuyển sinh lớp 10 đặc biệt từ trước đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trước phương án xét tuyển mà Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất, phản ánh với Báo Người Lao Động, nhiều TS ở khu vực TP. Thủ Đức cho biết việc cộng điểm khuyến khích trong phương án xét tuyển của sở sẽ khiến các TS ở những khu vực vùng ven chịu nhiều thiệt thòi, nhất là những TS đăng ký nguyện vọng (NV) 1 vào các trường THPT tốp đầu. Em Nguyễn Huỳnh Minh Thy, HS tại quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), cho biết em đăng ký NV1 vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, nếu thi tuyển, em tự tin sẽ đậu vào trường nhưng nếu tổ chức xét tuyển sẽ thiệt thòi và khả năng được vào trường rất thấp. "Nhiều trường THCS khu vực vùng ven không tổ chức bồi dưỡng HS giỏi vì thiếu giáo viên, HS hầu như không được tham gia các cuộc thi như HS các quận trung tâm. Như vậy, điểm khuyến khích được cộng khi xét tuyển sẽ không có" - em Thy cho biết.
Theo ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), việc xét tuyển cả hệ chuyên là phương án hợp lý nhất lúc này trong bối cảnh đại dịch phức tạp dù xét tuyển cũng chỉ là giải pháp tình thế và chỉ có giá trị tương đối. Ông Phú cho rằng cần tính toán làm sao để phương án xét tuyển được ổn thỏa. Nếu lấy điểm trung bình môn năm lớp 9 của các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm khuyến khích để xét thì độ lệch điểm giữa các trường không cao. Nhưng có một thực tế đang tồn tại đó là HS ở các trường tư thục, điểm số của HS hầu như giỏi, xuất sắc rất hợp pháp.
"Nên chăng chúng ta phải xây dựng thêm tiêu chí phụ để chọn lọc được đúng đối tượng và năng lực thật sự, hoặc chẳng hạn mở thêm chỉ tiêu ở các trường. Việc tăng chỉ tiêu có lợi kép vừa giải quyết cho HS khối tư thục vừa giúp con em gia đình khó khăn có chỗ học vì hiện kinh tế đang gặp khó khăn" - ông Phú nói.
Điểm khuyến khích được cộng khi xét tuyển
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, điểm khuyến khích được tính khi tổ chức xét tuyển có quy định cụ thể. Ở hệ 10 chuyên (đối với môn/lĩnh vực đoạt giải kỳ thi HS giỏi, khoa học kỹ thuật trùng với môn dự thi): Các giải quốc tế, quốc gia cộng 2-5 điểm tùy giải. Đối với môn, lĩnh vực đoạt giải kỳ thi HS giỏi, khoa học kỹ thuật cộng 0,5-3 điểm tùy giải. Đối với xét tuyển lớp 10 thường: Điểm ưu tiên theo các quy định như tuyển sinh lớp 10 các năm trước đây.
Theo Người Lao Động
-
Giáo dục6 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục13 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.