Trẻ mầm non phải đóng 100.000 đồng tiền lao động

Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, nhiều trường khác lại thu của phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng mỗi năm.

Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, nhiều trường khác lại thu của phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng mỗi năm.
 
Theo kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An tại 79 trường THPT, THCS, Tiểu học, mầm non năm học 2013 - 2014, nhiều trường đã thu tiền học sinh, phụ huynh trái quy định như tiền lao động, tiền xây dựng, tiền lấp ao, sửa nhà vệ sinh...
 
Ảnh minh họa

Điển hình, Mầm non thị trấn Con Cuông thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, từ năm 2011 trường thu sai của mỗi cháu 120.000 đồng học phí một tháng (mức thu tiền của trường mầm non chất lượng cao).

Mầm non Diễn Thành (Diễn Châu) thu gần 190 triệu đồng để mua đồ dùng cho các cháu, với các mức đóng góp: nhà trẻ 250.000 đồng, trẻ 3-4 tuổi 279.000 đồng, trẻ 4-5 tuổi 336.000 đồng, trẻ 5-6 tuổi 408.000 đồng một cháu. Việc thu tiền không có biên lai, không hợp đồng mua bán, không hạch toán... Mầm non thị trấn Diễn Châu cũng thu sai hơn 100 triệu đồng tiền thỏa thuận.

Trong khi đó, Tiểu học Minh Thành (Yên Thành) thu mỗi học sinh 100.000 đồng để trang trí lớp học; Tiểu học Thị trấn (Con Cuông) thu tiền lao động 100.000 đồng. THCS Thị trấn Diễn Châu thu mỗi học sinh 65.000 đồng tiền photo tài liệu.

Cá biệt, Tiểu học Hà Huy Tập, THCS Trung Đô, THPT Quỳ Hợp thu mỗi phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng một năm nhưng không có dự toán thu chi cụ thể. Khoản tiền này để các chi hội lớp tùy tiện đặt ra các danh mục chi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Lê Văn Ngọc đã ký quyết định yêu cầu 15 trường sai phạm phải hoàn trả số tiền thu quá quy định cho học sinh và phụ huynh trước ngày 15/3. Sở giao cho Phòng Giáo dục các huyện, thị trấn có trường sai phạm chỉ đạo kiểm điểm Hiệu trưởng và cá nhân liên quan.

Trước đó, năm học 2012 - 2013, Thanh tra Sở đã làm việc với 105 trường thì chỉ có 12 trường thu sai quy định. Mầm non thị trấn Con Cuông bị phụ huynh tố thu hàng loạt khoản vô lý. Tiền xã hội hóa học tập thu 400.000 đồng một cháu và 250.000 đồng với hộ nghèo. Tiền mua đồ chơi, sách vở đồ dùng học tập 168.000 đồng một cháu...

Theo Văn Hải (VnExpress.net)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.