Trẻ tiểu học Đà Nẵng xếp hình bản đồ Việt Nam

Tại buổi lễ chào cờ sáng 13/5, hơn 450 học sinh trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (TP.Đà Nẵng) đã cùng nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam và hát vang bài Quốc ca.

Tại buổi lễ chào cờ sáng 13/5, hơn 450 học sinh trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (TP.Đà Nẵng) đã cùng nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam và hát vang bài Quốc ca.

Sáng 13/5, một buổi lễ chào cờ đặc biệt đã diễn ra ở trường Mầm non – Tiểu học
Đức Trí (Q.Hải Châu, Đà Nẵng). Buổi chào cờ nhằm giáo dục thiếu nhi tình
yêu quê hương, đất nước trước hành động sai của Trung Quốc.
Tại lễ chào cờ, 450 học sinh tiểu học và hơn 100 cán bộ giáo viên của trường đã cùng
nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam với đầy đủ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa,
đảo Phú Quốc và cất vang bài Quốc ca.
Ngay sau hoạt động xếp hình bản đồ, các học sinh được nghe và xem những hình ảnh
về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam trong những ngày vừa qua,
nghe các bài hát về tình yêu quê hương, đất nước như Tổ quốc gọi tên mình,
Lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa…..
Học sinh thể hiện trách nhiệm của mình qua hành động đóng góp ủng hộ các
lực lượng đang bảo vệ lãnh hải Tổ quốc
Riêng trong buổi sáng, các thầy cô giáo, công nhân viên và toàn thể các em học
sinh đã quyên góp được 15 triệu đồng.
Khác với những buổi chào cờ đầu tuần như thường lệ, cô giáo Lê Thị Nga, hiệu trưởng
nhà trường đã dời sang sáng thứ 3, ngày 13/5 để các em học sinh có thời gian chuẩn
bị băng rôn, khẩu hiệu theo cách riêng của mình.
Mỗi học sinh đểu chuẩn bị những khẩu hiệu bày tỏ tinh thần hướng
về biển đảo quê hương.
Sau lễ chào cờ, học sinh và giáo viên cùng nhau diễu hành trong khu vực nhà trường.
Các em mang theo băng rôn, biễu ngữ và hô vang các khẩu hiệu: “ Em yêu Tổ
quốc Việt Nam”, “ Em yêu biển đảo quê hương”, “Trường Sa, Hoàng Sa là của
Việt Nam”, “ Trung Quốc rút khỏi Biển Đông”...
Buổi lễ đã để lại những ấn tượng sâu sắc với học sinh, qua đó giáo dục tinh
thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc trong toàn thể cán bộ GV – CNV
và các em học sinh toàn trường.

 


Theo N.Quỳnh (Zing.vn)

Bình luận