- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trò đánh thầy - đỉnh điểm của sự vô lễ
Việc một sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã “ra tay” hành hung thầy giáo hết sức dã man, để tìm hiểu rõ động cơ của đối tượng, sáng cùng ngày, phóng viên Báo ANTĐ đã đến ngôi trường này.
Việc một sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã “ra tay” hành hung thầy giáo hết sức dã man, để tìm hiểu rõ động cơ của đối tượng, sáng cùng ngày, phóng viên đã đến ngôi trường này.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nơi sinh viên Tạ Quang Nghĩa theo học
Theo lời khai của Tạ Quang Nghĩa (SN 1989), sinh viên lớp QL 17.19, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thì việc hành hung thầy Nguyễn Huy O- giảng viên Khoa Kinh tế của trường là để trả thù việc thầy đánh dấu số buổi nghỉ học của mình. Hành vi cầm thanh sắt đập liên tiếp vào đầu và bóp cổ thầy O của Nghĩa đã khiến giáo viên và học sinh trong trường vô cùng phẫn nộ. Cách đây chưa lâu, một nam sinh lớp 10 ở TP. Hồ Chí Minh do bị thầy giáo nhắc nhở không mặc đồng phục đã đánh thầy chảy máu đầu ngay trên bục giảng. Trong khi đó, một thầy giáo trẻ ở huyện Thanh Chương - Nghệ An chỉ vì nhắc nhở học sinh của mình không nên cắt tóc trọc khi đến lớp, đã bị chính học sinh này rủ bạn đánh phải nhập viện. Không chỉ thầy giáo là nạn nhân của những học sinh ngỗ ngược, côn đồ mà ngay cả cô giáo cũng trở thành nạn nhân của những vụ hành hung. Tại tỉnh Ninh Thuận, trên đường đi dạy về, cô giáo Lý Thị Thu S đã bị một nam sinh mặc đồng phục của trường chặn đường, đạp ngã xuống đường, đánh đấm liên tiếp khiến cô S. bất tỉnh, gãy xương sống mũi.
Có mặt tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, chúng tôi được các bạn sinh viên cho biết, trong giao tiếp hàng ngày Nghĩa không có dấu hiệu côn đồ và cũng chưa từng xảy ra va chạm với các bạn khác trong trường. Tuy nhiên, hành vi dùng gậy sắt hành hung thầy giáo dã man của Nghĩa đã khiến các sinh viên bất bình. Bạn Nguyễn Thu H - sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chia sẻ, thầy cô giáo là những người truyền dạy kiến thức và kinh nghiệm sống cho sinh viên nên phải được kính trọng. Việc sinh viên Nghĩa hành hung, gây tổn hại đến tính mạng của thầy giáo là hành động không thể chấp nhận được. “Hành vi này cần phải được xử lý nghiêm để làm gương” - H thể hiện quan điểm.
Nhiều sinh viên bất bình trước việc sinh viên Nghĩa
hành hung thầy giáo trong trường
Cần siết chặt quy định
Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Lê Xuân An - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên - trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012, sinh viên Tạ Quang Nghĩa đạt 15 điểm, được xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trong buổi sáng 31-5, thầy Nguyễn Huy O dạy môn Kinh tế Mác Lênin 2 cho 4 lớp TC17.05, TC 17.06, TC17.07, TC17.08. Còn lớp QL17.19 (lớp sinh viên Nghĩa đang theo học) ngày hôm đó thầy O không có tiết dạy.
Cũng theo ông An, qua 1 học kỳ học tập tại trường, sinh viên Tạ Quang Nghĩa không có biểu hiệu gì khác thường trong sinh hoạt. Riêng với môn học do thầy Nguyễn Huy O phụ trách, Nghĩa mới bị đánh dấu nghỉ 1 buổi do điểm danh vắng mặt. Sự việc đáng tiếc xảy ra vừa qua đã khiến cho giáo viên và sinh viên trong trường lo lắng. Đây cũng là sự việc chưa có tiền lệ tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ. Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 8-6, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã ký quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Tạ Quang Nghĩa lớp QL17.19 vì có hành vi côn đồ, sát hại thầy giáo nhưng không thành.
Theo luật sư Võ Đình Hải – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: Hành vi hành hung thầy giáo của Tạ Quang Nghĩa có thể bị xử lý với tội danh cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104- Bộ luật Hình sự: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm…
Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
Tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là nạn sinh viên, học sinh hành hung thầy cô giáo trong thời gian qua thể hiện sự xuống cấp, suy đồi đạo đức trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tiếp theo, ngay từ bây giờ, ngành giáo dục cần phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy định xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi này đồng thời siết chặt các nội quy, quy định trong các trường học, tránh trường hợp thầy đứng trên bục giảng mà cứ lo nơm nớp.
Theo ANTĐ
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục5 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục22 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.