Tùng Chi nói về clip Olympia "hỏi một đằng đáp một nẻo"

Thí sinh đưa câu trả lời không chính xác, nhưng MC Tùng Chi vẫn khẳng định đó là đáp án đúng.

Thí sinh đưa câu trả lời không chính xác, nhưng MC Tùng Chi vẫn khẳng định đó là đáp án đúng.

tung chi noi ve clip olympia "hoi mot dang dap mot neo" hinh anh 1

Phần thi "Về đích" của thí sinh Ngọc Lan, thời điểm diễn ra sự nhầm lẫn trong việc đưa ra câu hỏi và đáp án trả lời.

Đường lên đỉnh Olympia là chương trình trí tuệ được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Trải qua 15 năm phát sóng, chương trình đã để lại những ấn tượng đặc biệt trong lòng người hâm mộ về cả chất lượng thí sinh lẫn phóng cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của ê kíp.

Chính bởi vậy, clip ghi lại một “tai nạn” của chương trình trong việc đưa ra câu hỏi và đáp án được lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dưa luận.

Clip ghi lại phần thi Về đích của thí sinh có tên Ngọc Lan trong vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 1 cùng với ba bạn chơi khác là: Văn Hùng, Xuân Đức và Tuyết Giao.

Clip "hỏi một đằng đáp án một nẻo" của "Đường lên đỉnh Olympia" được cộng đồng mạng truyền tay nhau

Lúc này, Ngọc Lan đang đứng trước câu hỏi Tiếng Anh 30 điểm với nội dung: “The small country to the north of Australia hopes to be the 11th country of Asean. What is it called?” (Dịch: Quốc gia nhỏ nằm phía Bắc nước Úc muốn được trở thành thànhb viên thứ 11 của Asean là quốc gia nào?”.

Với câu hỏi này, Ngọc Lan đưa ra đáp án là Japanese. Đây là một câu trả lời không chính xác và ngay lập tức, thí sinh Văn Hùng đã giành được quyền trả lời. Văn Hùng đưa ra đáp án là “Japan” (nước Nhật Bản) và đây được coi là câu trả lời chính xác.

Không chỉ vậy, trước khi gửi lời chúc mừng đến Văn Hùng, MC Tùng Chi còn hỏi rõ, thí sinh đã nghe rõ câu hỏi chưa và nhận được đáp án: “Thầy nói là thầy có thích một CLB bóng đá ở nước Anh là Manchester United và thầy hỏi, nước nào có giải bóng đá J-League”.

tung chi noi ve clip olympia "hoi mot dang dap mot neo" hinh anh 2

Hai vị khách mời đưa ra câu hỏi Tiếng Anh trong clip "tai nạn" và clip toàn bộ vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 1 đăng tải trên kênh Youtube là hoàn toàn khác nhau

Không khó để nhận ra, giữa câu hỏi và đáp án được công nhận kia không hề liên quan đến nhau. Quốc gia nằm phía Bắc nước Úc muốn được tham gia Asean chính xác phải là Đông Ti Mo (Đông Timor) chứ không phải Nhật Bản. Tuy vậy, thí sinh Văn Hùng vẫn nhận được 30 điểm cho câu trả lời sai.

Clip sau khi được lan truyền đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra bức xúc trước sự nhầm lẫn nghiêm trọng của chương trình.

Nhiều người dự đoán rằng, người dựng phim đã sơ suất, nhầm lẫn trong việc ghép các phân đoạn của chương trình dẫn đến việc câu hỏi một đằng, đáp án một nẻo. Tuy nhiên, Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình trí tuệ, vì vậy bất cứ sự nhầm lẫn nào cũng đều khó có thể chấp nhận.

Trước những thắc mắc xung quanh sự nhầm lẫn “khó tin” này của Đường lên đỉnh Olympia, cư dân mạng đã lục tìm lại toàn bộ vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 1 được phát sóng vào ngày 21.9.2014 trên kênh Youtube. Clip cho thấy, đoạn câu hỏi Tiếng Anh dành cho Ngọc Lan là một câu hỏi hoàn toàn khác, do một khách mời khác đưa ra.

Đó là câu hỏi: “What Asian country is the J.League, the biggest football league?” (Tạm dịch: Giải bóng đá J.League được tổ chức ở đất nước châu Á nào?). Và đáp án chính xác của nó là “Japan” (Nhật Bản) như thí sinh Văn Hùng đã trả lời, tức là người làm chương trình đã không hề nhầm lẫn như trong clip “tai nạn” đã đưa.

Dựa vào clip này, nhiều người suy đoán, clip “tai nạn” trên có thể chỉ là “trò nghịch dại” của một cư dân mạng nào đó làm ảnh hưởng xấu đến chương trình.

Tuy nhiên, trong bản phát trên Youtube không hề có khung giờ phát sóng ở góc dưới màn hình bên trái như bản phát sóng trên ti vi. Do vậyvẫn rất khó để tìm ra, “tai nạn” trong clip là lỗi của người làm chương trình hay chỉ là “trò chơi” của cư dân mạng.

tung chi noi ve clip olympia "hoi mot dang dap mot neo" hinh anh 3

MC Tùng Chi khẳng định, clip đó là một sự nhầm lẫn của người làm chương trình

Chúng tôi đã liên hệ với BTV Tùng Chi - MC kiêm đạo diễn của “Đường lên đỉnh Oympia” để tìm hiểu rõ về điều này. MC Tùng Chi cho hay, đây thực chất là “tai nạn” của chương trình xảy ra từ 2 năm trước trong vòng thi tuần 3, tháng 2, quý 1 được phát sóng vào ngày 21.9.2014, và lỗi thuộc về một biên tập viên làm hậu kỳ.

MC Tùng Chi chia sẻ: “Sự việc này xảy ra từ 2 năm trước, đó là lỗi của một bạn biên tập viên xử lý hậu kỳ đã ghép nhầm các đoạn video quay trước đó chứ không phải trong lúc ghi hình đưa ra câu hỏi và đáp án sai. Sau khi phát hiện ra sai sót, chúng tôi đã ngay lập tức sửa sai và phát lại”.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.