- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ hiệu trưởng bị "tố" chuyên quyền: Xin chuyển công tác
Ông Lê Văn Thái – Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã có đơn xin chuyển công tác nhưng chưa được xem xét. Thầy Thái từng bị “tố” chuyên quyền, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) của trường đã gửi đơn lên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Liên quan đến thông tin ông Lê Văn Thái – Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xin về làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã họp lãnh đạo nhưng chưa giải quyết đơn. Lý do, sở đang giải quyết các đơn thư liên quan đến ông này.
Về việc giải quyết kiến nghị của Ban TTND Trường THPT Buôn Ma Thuột “tố” hiệu trưởng Lê Văn Thái , một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã lập đoàn xuống trường để nghe ý kiến toàn bộ cán bộ chủ chốt và các tổ chức chính trị, đoàn thể nhà trường. Theo đó, giám đốc sở đã chỉ đạo nội dung vi phạm phải khắc phục và công khai trước toàn trường.
Nơi ông Lê Văn Thái công tác
Liên quan đến Hiệu trưởng Lê Văn Thái, Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh về việc ông này bị “tố” chuyên quyền . Sau đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra, kết luận nhiều vi phạm như: Việc phân công chuyên môn trong bộ môn Toán chưa hợp lý dẫn đến hiệu trưởng Thái được thanh toán tiền thừa giờ (70 tiết), còn giáo viên dạy thừa tiết phải bù trừ cho người thiếu tiết. Sự phối hợp giữa chính quyền và tổ chức Công đoàn, TTND còn bất cập.
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không phù hợp; một số nội dung chi cho công tác quản lý với tỷ lệ 20% là không có cơ sở và quá cao; việc sử dụng kinh phí chi cho các hoạt động dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia Kỳ thi Olympic 10/3/2023, thi tập trung, sửa chữa nhà xe, chi hỗ trợ từ nguồn thu, chi thanh toán dạy thừa giờ cho cán bộ quản lý và 1 số nội dung khác còn bất cập hoặc chưa đúng quy định; có nhiều chứng từ phát sinh chưa được thanh toán kịp thời; Các nguồn thu từ năng lượng mặt trời và căng tin chưa được làm rõ…
Sau khi có kết luận của sở, Ban TTND nhận thấy không giải quyết hết những vấn đề của trường. Cụ thể, ông Thái bị “tố” có dấu hiệu vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; không tu dưỡng rèn luyện, chỉ lo vun vén cá nhân, không nghĩ đến lợi ích của giáo viên, nhân viên… Do đó, ban đã gửi đơn lên sở, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk hồi tháng 11/2023.
Lãnh đạo Ban TTND Trường THPT Buôn Ma Thuột cho hay, đến nay sở vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức về các kiến nghị trên. Ban vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, quyết làm đến cùng để đảm bảo thực hiện đúng ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục7 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục14 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.