- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa vào lớp 1, học sinh đã tăng tốc học thêm
Cánh cửa sắt vừa được mở ra, hàng chục em nhỏ ngơ ngác bước ra ngoài, vội vàng lên xe của bố mẹ chờ sẵn từ bên ngoài...
Cho con học thêm vì sợ bị cô “trù”?
Những ngày qua, Báo GĐ&XH liên tục nhận được phản ánh của phụ huynh có con chuẩn bị vào học lớp 1 Trường Tiểu học Phương Trung II (huyện Thanh Oai, Hà Nội) về vấn đề học thêm diễn ra ở trường này từ ngày 15/7 đến nay.
Theo thông tin phản ánh, ở trường, các em phải học từ thứ Hai, đến
thứ Sáu hàng tuần, còn hai ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều phụ huynh
bị “ép” phải cho con đến học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm. Thậm chí, có
trường hợp giáo viên còn có hành vi vi phạm quy định dạy thêm, học thêm
khi tổ chức lớp học cho các cháu học sinh năm nay vào lớp 1. Điển hình
là cô giáo P.L - Giáo viên dạy lớp 1 Trường Tiểu học Phương Trung II.
Để ghi nhận sự việc, chiều ngày 18/7, PV Báo GĐ&XH đã tiếp cận nhà riêng của cô giáo P.L ở thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung. Khi chúng tôi đến, lớp đang trong giờ học, cánh cửa sắt trên tầng 3, nơi tổ chức lớp học đóng im ỉm. Cuối giờ chiều, giờ học sắp kết thúc, một số phụ huynh đã chờ ngoài cổng sắt để đón con. Khi cánh cửa sắt kéo ra, các học sinh ngơ ngác bước ra, vội vàng lên xe để bố mẹ đưa về.
Một số phụ huynh có con đang học tại lớp học thêm này cho biết, cô P.L tổ chức lớp học thường xuyên. Đối với học sinh vào lớp 1 năm nay, cô tổ chức dạy thêm từ đầu tháng 7. Học sinh chủ yếu là trong thôn Tân Dân 1 và một số khác ở thôn lân cận. Các em học sinh này đa phần do cô P.L chủ nhiệm trong năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Phương Trung II.
Một phụ huynh chia sẻ: “Lớp học có một số phụ huynh gửi gắm để con đỡ bỡ ngỡ vào lớp 1, nhưng cũng có một số phụ huynh vì sợ cô cho con “ra rìa” đành phải đăng kí cho con đi học. Mỗi ca cô tổ chức cho khoảng 20 em, mỗi ngày chia thành 2 ca với số tiền là 25.000đồng/ca/em. Lớp học tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật, ngay tại nhà cô”.
Sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm
Sáng 21/7, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại Trường Tiểu học Phương Trung II để tìm hiểu, làm rõ các thông tin về vấn đề dạy thêm, học thêm diễn ra trong và ngoài phạm vi nhà trường.
Theo lãnh đạo nhà trường, công tác hè nhà trường thực hiện đúng theo kế hoạch hoạt động của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai, các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT. Trong đó tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại trường như: Giáo dục pháp luật, đền ơn đáp nghĩa, phong trào thể dục thể thao, các câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học, Rèn luyện kỹ năng sống.
Bà Phạm Thị Kim Phúc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Có lẽ phụ huynh hoặc ai đó chưa nắm được chủ trương hoặc thấy các cháu học sinh tới trường sinh hoạt hè lại nghĩ rằng trường tổ chức học trong thời gian học sinh đang nghỉ hè. Thời gian qua, do trường thiếu lớp mà học sinh phải học cả thứ Bảy, nên nhiều người nghĩ là trường tổ chức dạy thêm. Còn đối với những em học sinh lớp 1, trường bắt đầu tập trung từ ngày 20/7. Trường cũng đã có kế hoạch giúp các em làm quen với tác phong học tiểu học trong thời gian tới, để khi vào học chính thức các em khỏi bỡ ngỡ và có thể học ngay”.
Trước thông tin mà PV Báo GĐ&XH ghi nhận và phản ánh về trường hợp giáo viên P.L, bà Phạm Thị Kim Phúc cho biết, qua xác minh ban đầu thì thấy, đúng là cô P.L tổ chức một lớp học cho khoảng 15 cháu năm nay vào lớp 1 ở nhà riêng, cho học sinh trong và ngoài thôn. Tuy nhiên, cô P.L cũng cho biết, cô không bắt ép học sinh tham gia. Còn các phụ huynh cũng cho biết là đa phần các cháu là người thân, quen của cô giáo và một vài phụ huynh muốn con không bỡ ngỡ trước khi vào lớp 1 nên nhờ cô giúp. Cô P.L chủ yếu là hướng dẫn các cháu một số tác phong học tập, cách cầm bút, ngồi thẳng lưng, cho các cháu nhận biết con số, chữ cái.
Về hướng xử lý, theo bà Phúc: “Bản thân cô P.L cũng là giáo viên tốt,
có nhiều kinh nghiệm trong nhà trường. Có lẽ vì nể nang mà nhận hướng
dẫn các cháu lớp 1, chứ trước nay trường chưa nhận được bất kỳ phản ánh
nào về việc cô dạy thêm. Trước mắt, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu
cô P.L phải tiếp tục làm rõ việc tổ chức lớp học. Trường đã yêu cầu cô
P.L phải dừng ngay các hoạt động lớp học tại nhà, kể cả việc hướng dẫn
làm quen hay dạy kỹ năng sống. Trường hợp phát hiện dạy trước chương
trình lớp 1, nếu có phản ánh của người dân tiếp tục vi phạm dạy thêm,
trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định”.
-
Giáo dục2 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục4 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục21 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.