- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xuất hiện nhiều điểm 9-10 môn Toán kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội
Thông tin từ các giáo viên chấm thi kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại, điểm bài thi ở các môn rải đều, môn Toán xuất hiện điểm 10.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết các giáo viên đang gấp rút thực hiện chấm thi, dự kiến hoàn tất trước ngày 9/7. Theo thông tin ghi nhận được tại các cụm thi, điểm thi năm nay, môn Toán xuất hiện điểm 10, có túi bài điểm 9 rất nhiều, điểm 0 cũng có.
Một giáo viên chấm thi môn Toán cho biết điểm thi không đều. Một số tập điểm thi tập trung nhiều điểm cao, có tập lại nhiều điểm thấp. Điểm 10 cũng thấy xuất hiện nhưng cũng không hiếm bài thi bị 0 điểm.
“Phổ điểm trung bình 6-6,5 điểm. Một số tập bài tôi chấm tập trung nhiều ở mức 9 điểm”, vị giáo viên này cho hay.
Một giáo viên dạy Văn của Hà Nội chấm thi môn Văn cho hay kết quả chấm thi môn Văn của tất cả tập bài thi mà cô chấm đến lúc này, điểm 9 là cao nhất, chưa thấy xuất hiện bài thi điểm cao hơn. Ngược lại, nhiều bài thi vẫn đạt điểm 0 vì không thí sinh viết được gì ngoài viết vào bài vẻn vẹn một từ “câu 1”.
Vị giáo viên này cũng cho hay năm nay, đề được đánh giá là khá dễ nhưng so với đáp án không dễ để hoàn thành. Học sinh không làm chỉn chu rất dễ để sót ý, dẫn đến mất điểm. Giáo viên này cũng cho hay hôm nay hoặc một vài ngày tới sẽ chấm xong bài thi môn Ngữ văn.
Cô Phùng Thu Hằng, Tổ trưởng Tổ Văn - Sử của trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), đánh giá đề thi môn Văn vào lớp 10 của Hà Nội năm nay bám sát với nội dung học tập, tương đối vừa sức và vẫn có câu hỏi phân hóa để học sinh có thể phát huy phẩm chất, năng lực của mình.
Theo cô Hằng, cấu trúc đề vẫn giữ nguyên so với các năm trước và học sinh đã khá quen thuộc. Đề thi không yêu cầu thí sinh phải học thuộc nhiều mà phải thực sự hiểu nội dung cũng như có kĩ năng cảm thụ.
"Với đề thi này, dự kiến phổ điểm trung bình của môn Văn khoảng trên dưới 7 điểm như mọi năm", cô Hằng dự đoán.
Ông Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán (Hà Nội), cho rằng không chỉ môn Toán mà theo nhiều giáo viên đều nhận xét đề Văn, Ngoại ngữ có phần nhẹ nhàng và thuận lợi cho học sinh. Ngoài ra, cấu trúc đề thi vẫn quen thuộc như các năm trước nên nhiều học sinh tự tin với bài làm của mình. Vì thế, phổ điểm của mỗi môn cũng có thể tăng nhẹ so với năm trước.
Điểm chuẩn các trường tốp trên sẽ có điểm chuẩn tăng 1-2 điểm. Các trường tốp giữa tăng nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm (36-40 điểm). Các trường tốp dưới hầu như không biến động nhiều, do phần cơ bản của năm nay tương tự các năm trước (30-36 điểm).
Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, nhận định điểm chuẩn một số trường tốp đầu, tốp giữa năm nay có thể tăng 1-1,5 điểm. Lý do, ông Cường cho rằng đề thi năm nay khá dễ thở nhưng cũng có độ phân hóa rõ rệt trong từng câu hỏi. Đề các môn dễ, phổ điểm chủ yếu nằm trong khoảng 6-7,5 điểm, nhưng số thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều.
“Vì vậy, điểm chuẩn tăng nhẹ chứ không tăng đột biến, thí sinh hoàn toàn yên tâm”, ông Cường dự đoán.
Theo Zing
-
Giáo dục1 giờ trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục8 giờ trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục1 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục1 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục3 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục3 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục4 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.