Chu môi, trợn mắt tham gia trào lưu 'khiêu vũ bằng khuôn mặt'

Mới lạ và không kém phần hài hước, trào lưu mới có tên "Face Dance Challenge" thu hút sự tham gia của nhiều người dùng mạng.

Mới lạ và không kém phần hài hước, trào lưu mới có tên "Face Dance Challenge" thu hút sự tham gia của nhiều người dùng mạng.

Loạt video các bạn trẻ thi nhau "méo mặt", thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip dài hơn một phút, người tham gia cần biểu cảm sao cho khớp với những hình vẽ xuất hiện ở màn hình.


Với hashtag #Facedancechallenge, trào lưu mới "khiêu vũ bằng khuôn mặt" được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Điển hình là "thánh cosplay" Thái Lan Anucha Saengchart cũng không nằm ngoài xu hướng với clip Facedace thu hút hơn 7 triệu lượt xem. "Thiên thần cosplay" Trung Quốc Aliga cũng nhiệt tình tham gia với nhiều biểu cảm hài hước và dễ thương.

Chu moi, tron mat tham gia trao luu 'khieu vu bang khuon mat' hinh anh 1
Aliga đáng yêu với thử thách Facedance. Ảnh cắt từ clip.

Cách tham gia trào lưu này khá đơn giản, bạn chỉ cần chơi bằng khuôn mặt và được ghi lại bằng camera. Càng bắt chước giống, người chơi sẽ càng được nhiều điểm. Các thành viên trên diễn đàn đã cùng nhau “khoe” thành tích với mọi người.

Tuy nhiên, điểm số chỉ là một phần nhỏ. Điều thú vị là sau khi xem lại video, nhiều người không thể nhịn được cười trước biểu cảm “bá đạo” của mình.

Thái Lan, Philippines hiện là một trong những nơi có nhiều người hưởng ứng. Trào lưu này lan sang Việt Nam với số người tham gia ngày càng tăng.

Một điều bất ngờ là người phát minh ra ứng dụng Facedance, khởi xướng cho trào lưu Facedance challenge, đến từ Việt Nam.

Chia sẻ với Mashable, Giang Nguyễn, người sáng lập game, cho biết bạn khá bất ngờ khi Facedance lại tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Ứng dụng này được phát hành vào tháng 6, nhưng phải gỡ xuống để hoàn thiện. Sau khi trở lại vào tháng 7, nó đã thực sự thu hút nhiều bạn trẻ.

Chu moi, tron mat tham gia trao luu 'khieu vu bang khuon mat' hinh anh 2
Người chơi phải chu môi, trợn mắt để có được biểu cảm độc đáo. Ảnh chụp màn hình.

Hải Đăng ( 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) khá thích thú với trào lưu mới này.

“Mình thấy nhiều bạn chơi nên cũng tải về thử. Trò này khá vui, giúp xả stress. Để đạt nhiều điểm, mình phải vận động cơ mặt liên tục cho có nhiều biểu cảm. Sau khi xem lại clip, mình cũng như của bạn bè thấy rất hài hước”.

Hiện, ứng dụng này đạt hơn 700.000 lượt tải về và đã đạt vị trí số một trên App Store tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những trào lưu hot trên mạng xã hội sau loạt clip phong trào như “Hoàng hậu nương nương phán xử” hay “vịt hóa thiên nga”.

Theo Zing


mạng xã hội

trào lưu mới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.