Khốn khổ nhà trọ sinh viên mùa nắng nóng

Đến khu nhà trọ của SV vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt, những dãy nhà trọ san sát phải cửa đóng kín tránh nắng hắt vào, vọng ra bên ngoài chỉ có tiếng rù rì của động cơ quạt điện.

Nắngnóng ngoài trời nhiều hôm lên đến 40 độ, trong những phòng trọ thấp lè tè,không khí vô cùng nóng bức ngột ngạt, các biện pháp chống nắng của các bạnsinh viên dường như không thấm vào đâu...
 
Mùa thi bắt đầu cũng làlúc cái nắng nóng thiêu đốt của mùa hè dội xuống. Năm nay thời tiết bấtthường khiến nhiệt độ ở Hà Nội lên cao chẳng kém gì mảnh đất miền Trung.Sinh viên (SV) thường nói đùa là đang phải “thở bằng tai” khi sống trongnhững dãy nhà trọ tiết kiệm đủ thứ.

Đến khu nhà trọ của SV vàobuổi trưa khi nắng nóng gay gắt, những dãy nhà trọ san sát phải cửa đóng kíntránh nắng hắt vào, vọng ra bên ngoài chỉ có tiếng rù rì của động cơ quạt điện.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăngcao thì cái nóng hầm hập ngột ngạt trong dãy nhà trọ SV cũng không thua kémngoài trời là bao. Với cấu trúc thấp lè tè, mái lợp phibrô xi măng, tường mỏng,mỗi phòng rộng chưa đầy 10m2 và một cái cửa sổ chốt kính bé tí bênhông nên nếu có gió, mở rộng cửa sổ hết cỡ cũng không tài nào làm gió lọt vàobên trong phòng.

Khốn khổ nhà trọ sinh viên mùa nắng nóng Khốn khổ nhà trọ sinh viên mùa nắng nóng
Cửa hoặc là đóng kín, khép hờ, hoặc băng rôn quảng cáo được tận dụng để che nắng Bạt là một giải pháp che nắng

Bước vào phòng trọ, có thểngay lập tức cảm nhận được cái nóng ngột ngạt, bí bách. Chừng ấy diện tích nhỏnhoi trong căn phòng trọ ở ngõ 100 Pháo Đài Láng, ba sinh viên nam cắm cúi mỗingười một góc, ai cũng trần trùng trục, độc một manh quần đùi. Với họ thì biệnpháp giảm nhiệt đơn giản và trước mắt là giảm số lượng quần áo mang trên ngườixuống càng nhiều càng tốt.

Vinh, SV Trường ĐH Luật HàNội đang ở trọ cùng bạn ở ngõ 287 Chùa Láng cho biết: “Mới đầu mùa nắng nhưngnhiệt độ thật là kinh khủng. Chúng em lại đang bước vào mùa thi cho nên ôn luyệnthật chật vật, đánh vật với cái nắng nóng. Bao nhiêu gió quạt cũng không ănthua, hơn thế càng quạt lại càng thấy nóng”.

Phòng thấp lè tè, diện tíchnhỏ, nắng lên tới đâu là thấm ngay cái nóng tới đó. “Hãi” nhất là với những SVsống trong dãy nhà trọ quay chính hướng Tây, nắng lên có đóng kín cửa vẫn cảmnhận thấy cái bỏng rát, oi bức kinh khủng trong căn phòng. Nhiều SV trong dãynhà trọ kiểu này góp tiền mua bạt về để che chắn cho đỡ nóng nhưng vẫn khôngthấm tháp vào đâu.

Giường chiếu cũng nhưcong lên vì nóng. Chẳng kém gì so với phơi ngoài trời đâu! Chiếu tre, chiếu trúccũng chẳng ăn thua, càng những loại chiếu đó thì bắt nhiệt và càng nóng. Trongphòng này may ra chỉ còn có cái nền gạch lúc nào em cũng lau nước là mát thôi”- Hồng Liên, SV ĐH Xây Dựng hiện đang ở trọ tại ngõ 25/274 Định Công, Hoàng Maithan thở.

Đến dãy nhà trọ sinh viên tạixóm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm, chúng tôi thấy ở sân trước dãy nhà trọ nước còn đọngthành vũng. Trên mái nhà, nước đang tí tách rơi xuống. Hỏi ra mới biết đó làbiện pháp mà các bạn SV trọ ở đây hạ nhiệt cho các phòng. Các SV thay nhau, mỗiphòng dùng vòi nước hắt ngược lên mái để giảm bớt cái nóng cho mái lợp.

Ban ngày nắng thì nóng đãđành, nhưng buổi chiều tối, khi không còn nắng thì dường như cái nóng bức oinồng trong bốn bức tường phòng trọ cũng không hề thuyên giảm. Phòng kín, mái lợpphibrô xi măng, nhiệt độ lúc này từ mọi hướng mới tỏa ra và không khi càng trởnên ngột ngạt. Buổi tối các phòng trọ gần như kín bưng, tối om vì hầu hết sinhviên chạy ra ngoài thay vì ở trong phòng chịu đựng cái nóng. Khoảng tầm khuya11giờ đến 12 giờ, những SV này mới lục đục kéo nhau về.

Học khuya, mệt chỉ muốnngủ mà cũng không ngủ nổi vì nóng. Phòng thì bé, cửa sổ không có, chỉ có mỗi cửachính là lối thông thoáng duy nhất cũng phải đóng, muốn thoáng hơn thì khôngđóng cửa nhưng không đóng cửa thì làm sao yên tâm mà ngủ” - Hoàng Minh, SVĐH Mỏ Địa chất, thở than.

Thay vì ngồi trong phòng trọchịu đựng cái nóng nực để ôn thi, nhiều SV tìm đến những nơi có không gianthoáng đãng như công viên, hoặc là đến siêu thị để tranh thủ khoảng không gianmát mẻ miễn phí hiếm hoi. Tuy nhiên, biện pháp “giải nhiệt” này cũng không hiệuquả cao vì việc đi lại rất mất thời gian vừa không tiện cho việc ôn bài.

Nhiều SV khác thì nhanh chân“chiếm” chỗ trong thư viện trường làm nơi ôn bài và tránh nóng khá ổn. Nhưng chỗngồi trong thư viện có hạn nên muốn có chỗ, các bạn SV phải tranh thủ đến thậtsớm.

Quạt chạy ra rả cả ngàykhông ăn thua, liên tục dội nước tắm ào ào cũng không thấm vào đâu, nhiều SVđang phải gồng mình trước cái nắng nóng trong những căn nhà trọ “siêu tiếtkiệm” điện, nước, diện tích…
 

TheoDân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.