Những đám rước dâu độc đáo ở Việt Nam 2012

Dùng xe trâu, công nông để rước dâu hay cõng cô dâu đi bộ nhiều km để đến hôn trường là những đám cưới "độc nhất" trong năm 2012 bên cạnh những đám cưới "siêu sang".

Dùng xe trâu, công nông để rước dâu hay cõng cô dâu đi bộ nhiều km để đến hôn trường là những đám cưới "độc nhất" trong năm 2012 bên cạnh những đám cưới "siêu sang".

Đám cưới bằng xe trâu

Đó là đám cưới của đôi bạn trẻ Đào Văn Đức (SN 1990) và Hồ Thị Hoa (SN 1989), trú tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lễ thành hôn của Đức và Hoa tổ chức vào ngày 11/3 tại quê nhà và được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Màn rước dâu bằng xe trâu của cặp đôi Đức-Hoa.

Chiếc xe đón dâu được trang bị 2 chiếc ghế làm chỗ ngồi, một tấm vải trắng có dán chữ song hỉ khoác lên mình trâu và chú rể đã tự tay cầm lái chiếc "siêu xe". Rất nhiều người đã dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc trong đám cưới có một không hai này.

Ở đám cưới đó, họ thấy được sự giản dị của cuộc sống, gần gũi với phong tục tập quán của người Việt Nam, nhưng cũng không kém phần độc đáo. Bằng chứng là có hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn comment khi clip đưa dâu của đám cưới này được tung lên mạng.

Nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Chú rể Đức tâm sự không phải vì muốn nổi tiếng hay là thiếu tiền thuê xe hoa, mà chỉ mong giữ lại "một cái gì đó thật đặc biệt" trong ngày hạnh phúc của hai người và làm cho vợ anh cảm thấy hạnh phúc.

Rước dâu bằng xe công nông

Không dàn siêu xe, không đình đám như nhiều đám cưới được tổ chức, màn rước dâu bằng xe công nông của cặp đôi ở huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn đầy thi vị, lãng mạn. Đám cưới này diễn ra vào đầu tháng 10/2012. Xe công nông rước dâu được trang trí xung quanh bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng ở đằng trước và bên thân xe. Chú rể là người lái xe còn cô dâu đứng bên cạnh.

 
Rước dâu bằng xe công nông ở Hoài Đức, Hà Nội.

Bạn bè, anh em của cô dâu chú rể được chở trên chiếc xe công nông có gắn đầy bóng bay, hoa hồng và hai hàng nghế nhựa. Đặc biệt, trên đầu xe còn có một bông hoa hồng thắm và hai chiếc kẹo.

Cũng là rước dâu bằng xe công nông tự chế, ngày 17/11 vừa qua tại huyện Yên Thành, Nghệ An cũng diễn ra một đám cưới độc đáo. Chủ nhân của ý tưởng hiếm thấy này là chú rể Nguyễn Viết Văn (SN 1985) và cô dâu Nguyễn Thị Phượng (SN 1987) đều trú tại xóm Phú Thọ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Và đây là "siêu xe" công nông tự chế trong đám cưới của đôi bạn trẻ Văn - Phượng.

Chiếc "xe hoa" rước dâu được trang trí rất cầu kỳ bằng bong bóng, tàu dừa và nhiều thứ rất gần gũi với cuộc sống thường ngày ở vùng nông thôn. Tài xế lái xe cô dâu–chú rể là một người phụ nữ dẫn đầu đoàn 7 chiếc xe công nông.

Đám cưới được rước đi xung quanh làng trước khi trở về hôn trường, có rất nhiều bạn trẻ, bà con xung quanh đến tham gia rước dâu làm cho đám cưới thêm phần rộn ràng, vui nhộn.

Chú rể cõng cô dâu đi bộ 3km

Ngày 23/4, một đám cưới ở Sơn La đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân khi chú rể đón dâu bằng cách đi bộ và cõng cô dâu vượt chặng đường dài 3 cây số.

Chú rể cõng cô dâu đi bộ 3km.

Đám cưới nói trên là của chú rể Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1990) với cô dâu Đặng Thị Đào (sinh năm 1992) ở bản Suối Cốc, xã Mường Côi, huyện Phù Yên (Sơn La).

Đám rước dâu nói trên đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người cho biết, họ cảm thấy bất ngờ và thú vị trước cảnh chú rể cõng cô dâu trên lưng và đi bộ suốt một chặng đường dài.

Rước dâu bằng máy cày

Đó là một đám cưới diễn ra ở Đồng Nai. Chiếc xe hoa độc đáo của cô dâu, chú rể gây ấn tượng với quan khách và những người đi đường.

Màn rước dâu bằng máy cày ở Đồng Nai.

Chú rể Đào Văn Để, trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai chia sẻ, việc rước dâu bằng máy cày là thể hiện sự gắn bó, trân trọng những dụng cụ hiện có của hai bên gia đình. Với cặp đôi hạnh phúc này, họ yêu những gì gắn bó với cuộc sống của nhà nông như cây lúa, con trâu, cái cày.

Lễ cưới tập thể đạt kỷ lục Việt Nam

Sáng 12/12/2012, tại TP.HCM diễn ra lễ cưới của 120 cặp đôi. Đây là đám cưới tập thể có số lượng cặp đôi đông nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Lễ cưới do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, Công nhân TP. HCM thuộc Thành Đoàn TP. HCM tổ chức. Đa số các cặp đôi trong ngày cưới tập thể là cán bộ công nhân viên, công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn TP.HCM và vùng lân cận có điều kiện kinh tế khó khăn.

Đám cưới tập thể của 120 cặp đôi ở TP. HCM.

Xe hoa chở 120 cặp đôi diễu hành qua nhiều đường phố trung tâm Q.1, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trước UBND TP. HCM, sau đó trở về Trung tâm tiệc cưới Grand Palace. Số lượng các cặp đôi tham gia lễ cưới này đã được ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.