Sinh viên sập bẫy vay nặng lãi

Thủ tục cho sinh viên vay nặng lãi hết sức đơn giản: chỉ cần được người quen giới thiệu, đưa chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên ra cầm cố và ký vào tờ giấy vay nợ viết tay là được "rót" tiền.

Thủ tục cho sinh viên vaynặng lãi hết sức đơn giản: chỉ cần được người quen giới thiệu, đưa chứngminh nhân dân hoặc thẻ sinh viên ra cầm cố và ký vào tờ giấy vay nợ viết taylà được "rót" tiền.

Nhiều sinh viên vì vay tiền quá dễ, sẵn sàng ném vào cáccuộc “đỏ đen” nên sớm trở thành con nợ...   

Có trường học là có chovay nặng lãi

Xung quanh các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đều có các hiệucầm đồ, cho vay nặng lãi. Sinh viên tên Long, học tại ĐH Kinh doanh côngnghệ Hà Nội, kể: “Vì cần hai triệu trả tiền bắt bóng, em nhờ anh bạn giớithiệu với một phụ nữ tên Trang tại ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, để vay tiền.Thủ tục hết sức đơn giản, ký vào giấy viết tay, đặt thẻ sinh viên là nhậntiền. Thời gian vay là 10 ngày và chủ cắt luôn phí 20.000 đồng/ngày. Đấy làquen, nếu không chắc chắn mình phải có đồ thế chấp”.

Sinh viên sập bẫy vay nặng lãi

Thủ tục cho vay dễ dàng,khiến nhiều SV sập bẫy vay nợ lãi nặng của các hiệu cầm đồ

Tương tự, tại khu vực ký túcxá Mễ Trì (Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) có các ông chủ tên T. và Đ.đứng ra cho sinh viên vay tiền lãi cao. Những sinh viên mắc phải hai chủ nàychủ yếu là những người ham lô đề, cờ bạc và rượu chè. T. sẵn sàng đứng ranhận ghi lô đề cho sinh viên khi được gọi điện báo. Nếu trúng T. sẽ cắt luônphần lãi 10 - 15% ngày, còn không số tiền đó sẽ được ghi vào giấy nợ vớikhoản thế chấp là xe máy của T.

Sinh viên G., Khoa Văn, ĐH KHXH-NV cho hay: “Vay có 5 triệu, nhưng lãi mẹđẻ lãi con, đến khi ra trường mình vẫn còn chưa trả hết nên họ về tận nhà đểđòi”. Một sinh viên tên V.T., khoa Ngôn Ngữ, được bạn giới thiệu đến vay 4triệu đồng, vì không có tiền để thanh toán nên sau 3 tháng số nợ đã lên đếnhơn 20 triệu đồng.

Tại khu vực gần ĐH Công nghiệp Hà Nội, các cửa hiệu cầm đồ mọc lên nhan nhản.Ông Phạm Văn Lợi, thôn Nguyên Xá (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội), chủ một cửahiệu cầm đồ cho biết: “Sinh viên cầm cố thẻ, bằng tốt nghiệp… vay tiền cótới cả ngàn người. Không trả tụi tôi lên đến tận trường săn đòi”.

Trốn học, lừa chamẹ

Bị chậm một năm do bỏ học và không đáp ứng đủ số trình học, sinh viênĐ.V.Doanh (ĐH Mỏ - Địa chất) chua chát: “Ngoài em ra có vài anh em chơivới nhau trong trường cũng mắc phải nạn vay nặng lãi. Vay thì dễ, trả thìkhó, nợ nhiều quá chẳng có tâm trí đâu mà học, muốn gỡ lại nhưng càng gỡcàng chết”. Cũng là nạn nhân của vấn nạn này, sinh viên N.V.C, SV nămthứ 2, ĐH GTVT vừa phải bỏ học. Hai tháng trước, C. đã cắm thẻ SV vay 13triệu đồng cùng với tiền ghi lô đề nợ tổng lên đến 51 triệu. Do không cótiền trả nên chủ đã ép phải ghi giấy nợ số tiền 82 triệu đồng (gồm cả lãi vàgốc).

Những ngày lân la các tiệm cầm đồ quanh các trường đại học, người viết cònchứng kiến cảnh một người mẹ lên trả tiền 13 triệu đồng con mình học ởtrường ĐH KHTN. Chân đất, đầu đội nón mê, bọc tiền gói vào cái áo mưa, bàthều thào nói với chủ hiệu tên Tấn: “Bán trâu, tivi và thóc… nhưng vẫncòn thiếu hai triệu, anh cho cháu xin”. Chấp nhận giảm cho bà hai triệu,nhưng bà mẹ vừa rời cửa hiệu, Tấn cho biết: “Cả gốc và lãi nó chỉ nợ có 7triệu thôi, nó báo tăng để để lấy tiền tiêu tiếp…”.

Cảnh báo SV việc vay nợ bên ngoài với lãi suất cao

“Chúng tôi chưa thấy khoa nào báo cáo về chuyện chủ cửa hàng cầm đồ gửi giấy sinh viên vay nợ về khoa. Các em vay với số tiền lớn không có khả năng trả nợ, đó là việc cá nhân, là quan hệ với xã hội. Nhà trường không căn cứ vào việc sinh viên vay nợ để buộc thôi học hay cấm thi. Tôi cho rằng, việc các em đến hàng cầm đồ vay tiền không phải dùng cho việc học hành mà chỉ để tiêu xài.

Hằng năm, vào đầu năm học mới, trường đều tổ chức khóa học về chính trị, phổ biến quy định về sinh viên nghèo được vay vốn ưu đãi học tập và lưu ý và cảnh báo các em việc vay nợ bên ngoài với lãi suất cao”.

Theo Sinh viên sập bẫy vay nặng lãi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.