Uống cà phê, bàn chuyện làm giàu...

Trở lại với phiên bản 3, diễn đàn “Cà phê khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức vẫn có sức hút nhất định. Cũng bởi lẽ chủ đề “Tự làm giàu tại sao không?” trong lần trở lại này đã phần nào đánh thức hoài bão và khát vọng của không ít người tham dự về giấc mơ làm giàu chính đáng.

Những kinh nghiệm khởi nghiệp, cả thành cônglẫn bao lần thất bại ê chề, đã được cùng chia sẻ trong buổi sáng chủ nhậtbên tách cà phê. Nhiều bạn trẻ đã tìm thấy đâu đó dáng dấp con đường hiệnthực hóa ước mơ của mình...

Trở lại với phiên bản 3, diễn đàn“Cà phê khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổchức vẫn có sức hút nhất định. Cũng bởi lẽ chủ đề “Tự làm giàu - tại sao không?”trong lần trở lại này đã phần nào đánh thức hoài bão và khát vọng của không ítngười tham dự về giấc mơ làm giàu chính đáng.

Uống cà phê, bàn chuyện làm giàu...
Bên tách cà phê, những người trẻ cùng bàn chuyện khởi nghiệp và làm giàu - (Ảnh: Q.LINH)

Ai cũng muốn làm giàu

Câu chuyện của Nhi - một chuyênviên thiết kế lĩnh vực công nghệ thông tin - cũng là suy nghĩ của nhiều người:làm rất nhiều, lương cao nhưng chẳng bao giờ thấy thỏa mãn về tài chính; hợp tácban đầu rất suôn sẻ nhưng càng về sau càng phát sinh mâu thuẫn.

50.000 đồng là khoản lệ phí mỗi người phải trả cho một lần tham dự diễn đàn, dùng để chi tiền nước uống và tài liệu. Theo nhiều người, số tiền này tương đối rẻ so với những gì họ thu nhận được qua buổi nói chuyện (tổ chức hai tuần/lần).

Khách mời Phạm Uyên Nguyên - tổng giám đốc Côngty quản lý quỹ Hợp Việt - phân tích: “Bạnđang vấp phải mâu thuẫn giữa sự sáng tạo và vấnđề hiệu quả kinh doanh. Có thể bạn thiết kếnhững mẫu rất đẹp nhưng không mang lại hiệu quả.Từ những va vấp như thế, bạn cần sự cứng đầunhưng nên biết vâng lời”. Anh Nguyên chiasẻ: “Phải bắt đầu với cái gần nhu cầu thị trườngchứ không phải cái mình thích vì không có thịtrường nào là thấp hèn hay cao cả”.

Từ một góc nhìn khác, anh NguyễnTuấn Quỳnh - phó tổng giám đốc PNJ - bày tỏ: “Thật khó để khởi nghiệp mộtmình, nhất thiết phải có bạn cùng làm mà tốt nhất hãy bắt đầu từ một nhóm”.Anh Quỳnh cho rằng trong nhóm phải có những cá tính khác nhau để bổ khuyết chonhau, để dự phòng những tình huống xảy ra luôn phải có một người có số vốn trộihơn quyết định cuối cùng.

Bạn Lâm (ĐH Sư phạm TP.HCM) nêu ýtưởng muốn mở một trung tâm thể thao tại quê mình với hai mục tiêu: giúp bạn trẻcó nơi tập luyện nâng cao thể chất và làm giàu cho gia đình. “Tôi muốn côngviệc của mình vừa mang lại điều gì đó cho xã hội nhưng cũng thỏa ước mơ làm giàucủa tôi”, Lâm chia sẻ. Anh Phạm Uyên Nguyên thẳng thắn: “Bạn hãy bắt đầubằng cách làm việc cho một tổ chức phát triển cộng đồng nào đó để thực hiện ýtưởng của mình. Với những gì bạn nói, ý tưởng ấy là hoàn toàn viển vông vì ở mộtvùng quê còn khó khăn, không dễ vừa làm giàu vừa hướng đến xã hội được”.

Trong vai người dẫn chuyện,Nguyễn Tử Anh - giám đốc đào tạo phát triển nguồn lực Hoa Sen Group - gợi mở: “Làmgiàu khó không? Nên bắt đầu từ đâu?”. Nhiều cánh tay đưa lên khẳng định làmgiàu khó, thậm chí rất khó, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh Tuấn Quỳnhbộc bạch: “Lập doanh nghiệp không phải là con đường duy nhất để làm giàu. Aicũng muốn làm giàu nhưng không phải ai cũng có tinh thần doanh nghiệp. Nên hãylà một người làm công thật giỏi, thật vững chuyên môn của mình, mà trước hết hãyđi học để biết lập dự án kinh doanh”.

Nhu cầu có thật

Dường như diễn đàn đã khơi đúngnhu cầu của nhiều người. Bằng chứng là một số người đến muộn phải ra về vì khôngcòn chỗ ngồi. Chị Hạnh - một trong những người dự khán - cho biết rất tâm đắckhi tham dự diễn đàn này, nhiều thắc mắc của chị đã dần được giải đáp qua cáccâu chuyện chia sẻ của những vị khách mời. Chị đặt hàng: “Nên có những chủ đềvề các câu chuyện kinh doanh cụ thể để giúp chúng tôi thêm kinh nghiệm và tự tinlàm ăn”.

Một số lời hẹn bắt tay hợp tác đãđược tìm thấy từ diễn đàn này. Nhiều mối quan hệ mới cũng vừa kịp hình thànhngay trong giờ giải lao. Bởi lẽ mỗi người đến diễn đàn ít nhiều cũng mang tâmthế của người ấp ủ ước mơ làm giàu, và sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội hợp táclàm ăn chân chính. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của những người cùng bắt tay tổchức chương trình này.

Ngay khi diễn đàn trở lại sauthời gian gián đoạn, nhiều người đã liên hệ bộ phận tổ chức hỏi thời gian vàđăng ký tham dự lần kế tiếp.

Theo Quốc Linh
Uống cà phê, bàn chuyện làm giàu... 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.