Ancelotti và Mancini từ chối dẫn dắt tuyển Italia

Carlo Ancelotti và Roberto Mancini được xem là những ứng cử viên nặng ký dẫn dắtđội tuyển Italia sau thời kỳ của Marcello Lippi. Tuy nhiên, hai HLV danh tiếngnày lại đều có những kế hoạch riêng cho mình mà không màng đến Azzurri.

Carlo Ancelotti và Roberto Mancini được xem là những ứng cử viên nặng ký dẫn dắtđội tuyển Italia sau thời kỳ của Marcello Lippi. Tuy nhiên, hai HLV danh tiếngnày lại đều có những kế hoạch riêng cho mình mà không màng đến Azzurri.

Trước báo giới, Ancelotti thừa nhận không có lý donào cho ông rời bỏ Chelsea, đồng thời thể hiện khát vọng cùng The Blues đoạtđược những danh hiệu cao nhất không chỉ ở Premier League mà còn ở ChampionsLeague.

 

Cựu HLV của Milan nói: “Tôi muốn ở lại London để thực hiện mơ ước của mình giành chứcvô địch Premier League và Champions League. Đúng là khi mới đến StamfordBridge, tôi từng có ý địnhtrở lại Italia. Mọi chuyện giờ đã thay đổi.

 

Ancelotti và Mancini từ chối dẫn dắt tuyển Italia

Ancelotti có nhiều tham vọng cùng Chelsea. (AP)

 

Công việc và cuộc sống hiện nay của tôi chẳng cóđiều gì phải phàn nàn. Chèo lái đội tuyển quốc gia Italia là một vinh dự lớn laocho bất cứ ai. HLV sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Tôi chúc và tin rằngđội tuyển Italia sẽ thành công tại World Cup 2010”.

 

Ancelotti và cựu HLV Chelsea, Mourinho luôn tìm cáchcông kích nhau. Lần này, chiến lược gia người Italia ra đòn trước: “Mourinho?Tôi sẽ bộc bạch những gì tôi thực sự nghĩ về ông ta sau khi Chelseavô địch Premier League”.

 

Giống người đồng hương, HLV Mancini cũng đã tự loạimình ra khỏi danh sách ứng viên kế nhiệm Marcello Lippi tại Azzurri. Mong ướclớn nhất của ông là gắn bó lâu dài với ManCity để giúp họ trở thànhmột thế lực bóng đá ở châu Âu.

 

“Tôi muốn ở lại Manchester City thêm nhiều năm nữa và cùng đội bóngcủa mình chính phục tất cả các danh hiệu trước khi nghĩ đến chuyện trở về dẫndắt đội tuyển quốc gia Italia. Vị trí HLV ở ĐTQG luôn là một đặc ân, nhưng khôngphải là mục tiêu số 1 của tôi”.

 

Đến lúc này, Lippi chưa hề nhắc đến kế hoạch rờikhỏi Azzurri. Mặc dù vậy, với việc chủ tịch LĐBĐ Italia, Abete tuyên bố sẽ chỉđịnh người kế nhiệm mới trong tháng Năm thì có lẽ nhiệm vụ và quyền hạn của ôngvới đội tuyển quốc gia sắp đến hồi kết.

 

Ngoài Ancelotti và Mancini, những ứng cử viên cho“chiếc ghế nóng” tại Italia còn có Claudio Ranieri và Cesare Prandelli.

 

Theo HoàngHiệp
Ancelotti và Mancini từ chối dẫn dắt tuyển Italia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.