Arsenal "trói" Arsene Wenger: Bắt đầu cuộc chinh phục mới

Với việc gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với nhà cầm quân người Pháp, kéo dài đến năm 2013, đồng thời tăng mức lương của ông lên 5 triệu bảng mùa và giữ chân các trụ cột như Cesc Fabregas, Robin Van Persie... Arsenal đã đặt nền móng quan trọng cho cuộc chinh phục các danh hiệu vào mùa giải 201011.

Với việc gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với nhà cầm quân người Pháp, kéo dài đếnnăm 2013, đồng thời tăng mức lương của ông lên 5 triệu bảng/ mùa và giữ chân cáctrụ cột như Cesc Fabregas, Robin Van Persie... Arsenal đã đặt nền móng quantrọng cho cuộc chinh phục các danh hiệu vào mùa giải 2010/11.

Đó là những thông tin được tờ báo điện tử Goal khẳngđịnh mới đây, hé mở hy vọng về mùa giải mới không-trắng-tay của các Pháo thủ.Bản hợp đồng cũ của chiến lược gia người Pháp sẽ hết hạn vào năm 2011, nhưng ôngđã chính thức đồng ý đặt bút kí vào hợp đồng mới, gắn bó với đội chủ sânEmirates tới năm 2013. Dự kiến, những thủ tục cuối cùng sẽ được hoàn tất vào mùahè năm nay. Như vậy, HLV Wenger đã chấm dứt mọi tin đồn về khả năng ra đi, trongđó có điểm đến mà không ít HLV mơ ước: Santiago Bernabeu. Trước đó, vào mùa bóng2007/08, thời điểm Wenger đáo hạn hợp đồng, ông đã chờ tới tận tháng 9/2008 đểlàm mới các điều khoản, sau khi nhận được lời cam kết ủng hộ của BLĐ đội bóng.

Arsenal "trói" Arsene Wenger: Bắt đầu cuộc chinh phục mới

HLV Wenger sẽ ở lại Arsenal tới năm 2013

Việc BLĐ Arsenal thuyết phục thành côn HLV Wenger cũng tạo điều kiện tâm lý tốtđể họ "trói" những ngôi sao hàng đầu như Robin van Persie, Andrey Arshavin, Gael Clichyvàđặc biệt là Cesc Fabregas ở lại Emirates. Mặc cho những lời chỉtrích về sở thích sử dụng cầu thủ trẻ của Wenger, khiến Arsenal khát danh hiệutrong những năm qua, BLĐ The Gunners vẫn tỏ ra tin tưởngt tuyệt đối vào tài cầmquân của Giáo sư. Và để cụ thể hóa sự ủng hộ của mình, họ đã tuyên bố "HLVWenger sẽ được mua sắm theo mong ước vào mùa hè tới", với lời hứa đầu tư 70triệu bảng cho công cuộc tuyển quân.

Vị trí được cựu HLV Monaco quan tâm nhất lúc này có lẽ là "Người gác đền" án ngữcầu môn Pháo thủ. Theo các số liệu thống kê, những bàn thua của Arsenal hầu hếtđến từ các tình huống cố định, vốn cần sự tỉnh táo và khả năng phán đoán của cácthủ môn. 56,1% số bàn thua của Arsenal đến từ các pha chống phạt góc, ném biênvà đá phạt - cao nhất Premier League. Lần lượt Fabianski, Almunia và VitoMannone đều mắc những lỗi "chết người", khiến Arsenal đánh rơi những điểm sốquan trọng.

Đầu tuần này, không hẹn mà gặp,đồng loạt báo chí Anh quốc và Italia đều đăng tải tin tức cho rằng GianluigiBuffon sẵn sàng đầu quân cho Pháo thủ nếu Juventus tạo điều kiện cho anh ra đi.Được thừa nhận là thủ môn thuộc hạng "số má" trong những năm qua, kinh nghiệm vàtài năng của "người nhện" này chắc chắn sẽ giúp Arsenal có thêm "chất thép" ởhàng phòng ngự.

Một trong những tân binh tiếptheo được HLV Wenger quan tâm là tiền đạo Maroaune Chamakh của Bordeaux. Sau khinhận được tín hiệu đáng mừng phát đi từ sân Emirates, Chamakh đã chính thức gạtbỏ những lời đề nghị từ Liverpool  và Tottenham để hướng về Arsenal. Với khảnăng không chiến vượt trội, tì đè, xoay trở hợp lý trong vòng cấm, Chamakh sẽ làsự bổ sung cần thiết cho vai trò trung phong cắm vốn còn để ngỏ ở Arsenal. 

Một mùa giải mới đáng chờ đợiđang trải dài trước mắt các Pháo thủ!

Theo Phong Hải
Arsenal "trói" Arsene Wenger: Bắt đầu cuộc chinh phục mới



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.